Châu Âu có thể triển khai lực lượng không quân và hải quân đến Ukraine
Các nước châu Âu đang xem xét khả năng triển khai lực lượng không quân và hải quân đến Ukraine để tăng cường hỗ trợ quân sự cho nước này, theo Washington Post.
Tờ Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch đưa một nhóm chuyên gia quân sự đến Ukraine trong những tuần tới để xác định địa điểm và số lượng quân triển khai. Châu Âu sẽ tham vấn với Ukraine về việc tăng cường quân đội để giữ vững tiền tuyến trong tương lai.
Theo nguồn tin, trọng tâm của châu Âu cũng đã chuyển sang lực lượng không quân và hải quân, có thể bao gồm tuần tra bằng máy bay chiến đấu và đảm bảo an ninh ở Biển Đen với sự trợ giúp của tàu thuyền.

Theo giới quan sát, cách tiếp cận này sẽ giảm thiểu rủi ro leo thang trong khi vẫn duy trì sự hỗ trợ chiến lược cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.
Sáng kiến này phản ánh áp lực ngày càng tăng từ Ukraine lên EU, nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực hơn từ phương Tây. Những hạn chế về lực lượng bộ binh có liên quan đến lập trường của một số quốc gia thành viên, bao gồm Đức và Hungary, phản đối việc đưa quân trực tiếp do lo ngại EU sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột.
Phương án này được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đen và tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và hai bên thường xuyên cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn.
Theo thông tin từ các nguồn mở, lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu đạn dược trầm trọng. Trước tình hình trên, ngày 20/3, Hội đồng châu Âu đã phê duyệt gói viện trợ trị giá 5 tỷ euro, bao gồm máy bay không người lái và hệ thống phòng không. Cùng với đó, Pháp và Ba Lan đề xuất thành lập một lực lượng bảo vệ không phận Ukraine, trong khi Romania tuyên bố sẵn sàng gửi tàu bảo vệ các cảng ở Odessa.