Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đang xây dựng tại Đồng Nai dự kiến có công suất gấp khoảng 30 lần lò Đà Lạt, có khả năng sản xuất dược chất phóng xạ điều trị ung thư cho trong nước và tiềm năng xuất khẩu ra khu vực.
Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới tại Đồng Nai được kỳ vọng nâng năng lực sản xuất dược chất phóng xạ điều trị ung thư và hướng tới cung ứng cho khu vực.
Ngoài định hướng phát triển điện hạt nhân, ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp và tài nguyên môi trường tại Việt Nam được đánh giá là rất tiềm năng, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, Việt Nam còn nhiều việc phải làm.
Việt Nam đặt mục tiêu có khoảng 2.000 nhân lực năng lượng nguyên tử vào năm 2030 và 2.500 người vào năm 2035.
Lò phản ứng hạt nhân mới tại Đồng Nai có công suất gấp 30 lần lò Đà Lạt - nơi hiện cung cấp khoảng 80% dược chất phóng xạ cho bệnh viện cả nước.
Khoảng 80% dược chất phóng xạ đang được sử dụng tại các bệnh viện trong cả nước do lò phản ứng Đà Lạt cung cấp. Với lò phản ứng nghiên cứu mới tại Đồng Nai có công suất gấp 30 lần, Việt Nam kỳ vọng nâng năng lực sản xuất dược chất phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư và từng bước cung cấp cho khu vực.
Nhân lực là một trong những vấn đề hàng đầu cần sớm giải quyết để công nghệ hạt nhân được phát triển đúng tiềm năng tại Việt Nam…
Việt Nam đang triển khai dự án Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới tại Đồng Nai với công suất gấp 30 lần lò Đà Lạt.