Chậm một chút trước khi like, share

Cơ quan chức năng cần xử lý hình sự người phát tán thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Nếu chỉ xử lý hành chính rồi phạt tiền sẽ không đủ sức răn đe và phòng ngừa

Liên quan đến thông tin sai sự thật, cho rằng sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) đang học giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 bị xâm hại, chiều 12-1, Trường HUFLIT và Trường Quân sự Quân khu 7 đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin chi tiết. Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng căn cứ vào Luật An ninh mạng, tiến hành khởi tố vụ án, điều tra làm rõ các tài khoản vu khống để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nóng vội, nhận thức kém

Bạn đọc Đức Thọ nhận định sức tưởng tượng của những kẻ có ý đồ xấu thật là vô hạn. Bản chất vụ việc xảy ra rất bình thường nhưng qua lan truyền trên mạng xã hội, thông tin được đẩy lên mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

"Ngay khi thông tin vừa được tung ra đã được chia sẻ mạnh, nhất là trên các diễn đàn sinh viên. Vụ việc có rất nhiều nghi vấn, clip cũng có những điểm bất thường thế nhưng nhiều người dùng Facebook không cần suy nghĩ, phân tích đúng - sai, thật - giả, vội vàng chửi bới, lăng mạ. Sao dễ bị dắt mũi, rơi vào bẫy kẻ xấu đến vậy?" - bạn đọc Đức Thọ nêu ý kiến.

Bạn đọc Hoàng Huynh viết: "Trong ký túc xá có bao người qua lại, ai dám làm chuyện đấy với 2 em sinh viên? Vậy mà cũng có người tin. Hãy suy nghĩ một chút, đừng để kẻ xấu lợi dụng!".

Để tăng độ tin cậy cho "hoang tin", cộng đồng mạng đã dẫn: "Em tôi học ở đó kể lại", "Bạn tôi nói…" rồi cứ thế thêu dệt, dẫn dắt dư luận. "Người ta có 2 tai để nghe ngóng, 2 mắt để nhìn thấu và 1 bộ não để tư duy phân tích. Trước mỗi sự việc, cần bình tĩnh suy nghĩ, đừng "giãy đành đạch lên" rồi "gân cổ cãi", bắt người khác phải tin vào những điều phi lý, không có căn cứ" - bạn đọc Phú Nhuận nhắn nhủ.

Nhiều bạn đọc cũng cho rằng thực tế có những kẻ "ném đá giấu tay", xúi giục người khác "ném đá" thay mình, cổ xúy, bơm thổi, khuếch tán tin sai sự thật với mục đích làm cho người khác ngộ nhận, qua đó lái dư luận theo ý đồ, động cơ không trong sáng. Thế nhưng không ít người cứ nhất quyết tin vào những lời "nghe kể", "nghe bảo" không rõ tên tuổi, đầu đuôi mà không chịu tin vào những gì đã rõ ràng, sáng tỏ. "Họ chỉ tin vào những điều họ muốn tin. Thế mới biết mạng xã hội đáng sợ thế nào. Chửi bới rồi bôi nhọ, cuối cùng sự thật thì cứ nhất định không tin" - bạn đọc Thu Trang ngao ngán.

Về sinh viên quay clip vụ việc, bạn đọc cũng cho rằng người quay cần chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. "Chưa biết sự việc ra sao đã vội vàng chia sẻ clip cho bạn. Chúng ta không thể quản lý được suy nghĩ, hành vi của người khác thì phải thận trọng khi chia sẻ thông tin. Chính vì suy nghĩ nông cạn, nhận thức kém mà vô tình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngành giáo dục; ảnh hưởng xấu đến dư luận trong quần chúng" - bạn đọc Chi Lăng viết.

Một người dùng Facebook nhận là chủ clip đính chính lại vụ việc. (Ảnh chụp từ Facebook)

Một người dùng Facebook nhận là chủ clip đính chính lại vụ việc. (Ảnh chụp từ Facebook)

Tung tin bẩn phải chịu trách nhiệm

Hầu hết bạn đọc sau khi nắm thông tin chính thức từ cơ quan chức năng đã bày tỏ sự bức xúc, đề nghị xử lý nghiêm những người liên quan đến vụ việc này.

Theo bạn đọc Lmanhquan: "Cơ quan chức năng cần bắt giữ, xử lý hình sự người đầu tiên phát tán thông tin thất thiệt này trên mạng xã hội. Xử lý hành chính rồi phạt tiền sẽ không đủ sức răn đe và phòng ngừa. Vụ việc lần này hết sức nguy hiểm, gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nhà trường, uy tín quân đội".

Bạn đọc Tuong cũng cho rằng những thông tin sai sự thật có thể gây ra hậu quả khó lường, phải khởi tố để làm gương, cảnh tỉnh các bạn trẻ để họ ý thức được trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội.

Bạn đọc Quỳnh Hoa lý giải: "Phải mạnh tay, nghiêm khắc mới dẹp bỏ được kiểu hở ra là quay clip, thích nói gì, đăng gì cũng được, không nghĩ đến hậu quả. Trong vụ việc này, bạn quay clip cũng lạ thật, chỉ nghe la hét mà nghĩ ngay đến chuyện "…". Sinh viên kiểu gì mà đầu óc tối thui".

Đặc biệt, bạn đọc đề nghị lực lượng an ninh phải nhanh chóng truy tìm đối tượng kích động sinh viên bằng câu chuyện không có thật và bằng việc cắt ghép clip để xác định mục đích của người này là gì. Bên cạnh đó, nhằm tạo môi trường mạng lành mạnh, cần khởi tố và phạt nặng những ai chia sẻ, đăng tải, bình luận, thông tin sai sự thật. Không gian ảo, môi trường mạng nhưng tác hại ngoài đời thật là rất lớn, những kẻ tung tin bẩn và những ai chia sẻ thông tin buộc phải chịu trách nhiệm vì đã xâm hại lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.

Vào cuộc kịp thời

Nhiều bạn đọc nhận xét Trường HUFLIT và Trường Quân sự Quân khu 7 đã vào cuộc kịp thời, nghiêm túc và quyết liệt trong việc xử lý tin đồn. "Phải như vậy mới có tính răn đe xã hội; đồng thời vạch trần được luận điệu xuyên tạc, vu khống, "ném đá giấu tay" của các lực lượng chống đối.

Huỳnh Hiếu

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/cham-mot-chut-truoc-khi-like-share-2023011321180696.htm