Chăm bón phục hồi cây ăn quả sau thu hoạch

Toàn huyện Yên Châu hiện có khoảng 11.000 ha cây ăn quả. Thời điểm này, công việc thu hoạch đã hoàn tất, các nhà vườn trên địa bàn huyện đang tập trung chăm sóc các diện tích cây trồng nhằm phục hồi, nâng cao tỷ lệ ra hoa, đậu quả, hướng tới mùa vụ tiếp theo.

Các hộ dân bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng tiến hành tỉa cành nhãn.

Với 9 ha nhãn chín muộn, vụ vừa qua, gia đình anh Nguyễn Văn Tuân, bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng đã xuất bán ra thị trường gần 100 tấn quả, lợi nhuận thu về gần 900 triệu đồng. Sau khi kết thúc vụ thu hoạch, vợ chồng anh lại tập trung để dọn vườn, tỉa tán. Anh Tuân, cho biết: Hiện gia đình đã hoàn thành việc tỉa cành, dọn tán, dẹp lá, khoanh gốc, bón phân, tưới nước, kết hợp bón phân hữu cơ sử dụng ngô, đỗ tương ngâm ủ và phân vô cơ loại phân NPK để cây nhanh phục hồi.

Lắp đặt hệ thống tưới ẩm cho diện tích nhãn tại bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng.

Cũng là một trong những hộ có diện tích nhãn lớn của xã Lóng Phiêng, anh Hà Đức Thương, bản Yên Thi, chia sẻ kinh nghiệm: Sau một vụ quả, cây cần có chất dinh dưỡng để phục hồi. Gia đình chú trọng tỉa bớt cành tạo độ thông thoáng, giảm khả năng lưu trú của sâu bệnh. Công đoạn này phải hoàn thành trước tháng 10 âm lịch để khống chế không cho cây nảy lộc đông. Bởi nếu nhãn nảy lộc vào mùa đông sẽ không thể có quả cho năm sau.

Tại xã Phiêng Khoài, các hộ dân nơi đây cũng đang tập trung chăm sóc diện tích mận hậu. Mận hậu được người dân ở xã đưa vào trồng từ năm 1995, đến nay, toàn xã đã phát triển được 1.300 ha. Những ngày này, 4 lao động của gia đình anh Ngô Thái Hải ở bản Hang Mon 1, xã Phiêng Khoài đang tập trung chăm sóc gần 5 ha mận hậu. Do toàn bộ diện tích đang thực hiện theo hướng VietGAP, nên quy trình chăm sóc có phần công phu, cầu kỳ hơn so với những diện tích trồng truyền thống.
Anh Ngô Thái Hải, chia sẻ: Ngay khi thu hoạch xong, gia đình tiến hành cắt tỉa các cành bị sâu bệnh, cành yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang quả. Tăng cường lắp đặt hệ thống tưới ẩm, vun xới đất, bón phân để vườn mận hậu khỏe mạnh, phát triển tốt. Sản xuất theo quy trình an toàn, nên gia đình hoàn toàn sử dụng phân bón hữu cơ từ những phế phẩm nông nghiệp để bón cho cây vừa giảm chi phí mà đất còn tốt lâu, tốt bền, quả cho chất lượng cao. Với phương pháp trên, năm nào vườn mận hậu của gia đình tôi cũng cho sản lượng cao, đạt 80 tấn/vụ, năm 2022 vườn mận đã mang lại nguồn thu gần 1,2 tỷ đồng.

Người dân xã Phiêng Khoài cắt tỉa cành, tạo tán cho mận hậu.

Vài năm trở lại đây, huyện Yên Châu đã quy hoạch, đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất cây ăn quả theo hướng hàng hóa; khuyến khích người dân tiến hành các biện pháp thâm canh, áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đưa các loại giống có chất lượng cao, thời gian thu hoạch khác nhau để đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với đó, đẩy mạnh nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; góp phần cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống cho nhiều hộ dân.

Toàn huyện hiện có 11.000 ha cây ăn quả, chủ lực là các loại: mận hậu, xoài, nhãn với sản lượng gần 50.000 tấn/năm. Ông Lại Hữu Hưng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Để tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng các loại cây ăn quả, phòng đã phối hợp với các xã, cử cán bộ chuyên môn phụ trách bám nắm cơ sở để kịp thời hỗ trợ người dân và tập huấn về kỹ thuật trong chăm sóc cây ăn quả. Nhờ quy trình chăm sóc khoa học, đúng cách, giúp cây ăn quả đậu quả đều các năm.

Đến nay, huyện Yên Châu có gần 675 ha cây ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP, 985 ha được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. 9 tháng năm 2022, toàn huyện đã thu hoạch hơn 70.000 tấn quả các loại; xuất khẩu sang Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mông Cổ... trên 3.000 tấn; qua đó, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều hộ dân trên địa bàn.

Với sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, ý thức của người dân trong việc chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật đã và đang giúp diện tích cây ăn quả của huyện Yên Châu phát triển tốt; tăng tỷ lệ đậu quả, hứa hẹn những vụ mùa bội thu.

Thanh Huyền

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/cham-bon-phuc-hoi-cay-an-qua-sau-thu-hoach-54074