CEO OpenAI cảnh báo về bong bóng AI

Theo bài viết từ The Verge đăng vào thứ Sáu, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cho rằng thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) đang rơi vào tình trạng bong bóng.

"Khi bong bóng xảy ra, những người thông minh thường trở nên quá phấn khích vì một phần sự thật. Liệu các nhà đầu tư có đang quá hào hứng với AI không? Tôi nghĩ là có. Nhưng liệu AI có phải là điều quan trọng nhất xảy ra trong một thời gian rất dài không? Câu trả lời của tôi cũng là có", CEO Sam Altman chia sẻ với một nhóm phóng viên hồi tuần trước.

CEO OpenAI, Sam Altman cảnh báo về bong bóng AI khi chi tiêu ngành tăng vọt.

CEO OpenAI, Sam Altman cảnh báo về bong bóng AI khi chi tiêu ngành tăng vọt.

CEO của OpenAI dường như so sánh tình trạng này với bong bóng dot-com khét tiếng, một vụ sụp đổ thị trường chứng khoán liên quan đến các công ty dựa trên internet, gây ra sự cuồng nhiệt lớn từ các nhà đầu tư vào cuối những năm 1990. Từ tháng 3/2000 đến tháng 10/2002, chỉ số Nasdaq đã mất gần 80% giá trị sau khi nhiều công ty không tạo ra được doanh thu hay lợi nhuận.

Những bình luận của CEO Sam Altman góp thêm vào mối lo ngại ngày càng tăng từ các chuyên gia và nhà phân tích rằng đầu tư vào AI đang diễn ra quá nhanh. Đồng sáng lập Alibaba Joe Tsai, Ray Dalio của Bridgewater Associates và nhà kinh tế trưởng của Apollo Global Management Torsten Slok cũng đã đưa ra những cảnh báo tương tự.

Tháng trước, nhà kinh tế trưởng Torsten Slok viết trong một báo cáo ông tin bong bóng AI hiện nay thực sự lớn hơn bong bóng internet, với 10 công ty hàng đầu trong chỉ số S&P 500 bị định giá quá cao so với những năm 1990.

Trong một báo cáo hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành của Constellation Research tại Thung lũng Silicon, Ray Wang, cho rằng nhận định của CEO Sam Altman có phần đúng, nhưng rủi ro phụ thuộc vào từng công ty.

"Xét từ góc độ đầu tư rộng hơn vào AI và chất bán dẫn, tôi không nghĩ đây là bong bóng. Các yếu tố cơ bản trong chuỗi cung ứng vẫn mạnh mẽ và xu hướng dài hạn của AI hỗ trợ cho việc tiếp tục đầu tư", ông Ray Wang nói.

Tuy nhiên, ông Ray Wang cũng lưu ý rằng có một lượng vốn đầu cơ ngày càng tăng đang đổ vào các công ty có nền tảng yếu hơn và chỉ có tiềm năng trên danh nghĩa, điều này có thể tạo ra những khu vực bị định giá quá cao.

Nỗi lo về bong bóng AI đã lên đến đỉnh điểm vào đầu năm nay khi startup Trung Quốc DeepSeek ra mắt một mô hình suy luận cạnh tranh. Công ty này tuyên bố một phiên bản của mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến của họ được huấn luyện với chi phí dưới 6 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với hàng tỷ USD mà các công ty dẫn đầu thị trường AI Mỹ như OpenAI chi ra, mặc dù tuyên bố này cũng vấp phải một số nghi ngờ.

Đầu tháng này, CEO Sam Altman tiết lộ doanh thu định kỳ hàng năm của OpenAI đang trên đà vượt 20 tỷ USD trong năm nay, nhưng công ty vẫn chưa có lãi.

Việc ra mắt mô hình AI GPT-5 mới nhất của OpenAI trong tháng này cũng gặp không ít trắc trở, khi một số nhà phê bình phàn nàn rằng mô hình này kém trực quan hơn. Điều này khiến công ty phải khôi phục quyền truy cập vào các mô hình GPT-4 cũ cho khách hàng trả phí. Sau khi ra mắt mô hình này, CEO Sam Altman cũng tỏ ra thận trọng hơn với một số dự đoán lạc quan trong ngành AI.

Khi được hỏi liệu GPT-5 có đưa thế giới tiến gần hơn đến trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) hay không, ông cho rằng thuật ngữ AGI đang mất đi ý nghĩa.

AGI ám chỉ một dạng trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào mà con người làm được - điều mà OpenAI đã theo đuổi trong nhiều năm và CEO Sam Altman từng nói có thể đạt được trong "tương lai gần hợp lý".

Dù vậy, niềm tin của các nhà đầu tư vào OpenAI vẫn rất mạnh trong năm nay. Các nguồn tin xác nhận doanh nghiệp đang chuẩn bị bán khoảng 6 tỷ USD cổ phiếu trong một đợt bán thứ cấp, định giá công ty ở mức khoảng 500 tỷ USD. Hồi tháng 3, OpenAI đã công bố vòng gọi vốn 40 tỷ USD với định giá 300 tỷ USD, trở thành số tiền lớn nhất từng được huy động bởi một công ty công nghệ tư nhân.

Đức Bình

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/ceo-openai-canh-bao-ve-bong-bong-ai-192250818155051899.htm