Bà Rịa - Vũng Tàu đang đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, nâng hiệu quả và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, hướng tới nâng tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp đạt 55 – 60% vào năm 2030...
Để triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đất đai để tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm hoàn thành các dự án.
Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, Thái Nguyên có 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 2.100 ha. Đến nay có 27 cụm công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích gần 1.100 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng gần 11 nghìn tỷ đồng (trong đó có 13 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động). Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất mà tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ là giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp nhằm thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà máy.
Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh, đơn vị lập quy hoạch đã báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung huyện Vũ Quang.
Nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tỉnh Bắc Kạn đang tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo động lực thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Trước thực trạng môi trường không khí thường xuyên nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân, Hà Nội đang khẩn trương, quyết liệt áp dụng nhiều giải pháp nhằm di dời cơ sở sản xuất trong khu dân cư ra hoạt động tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp...
Dự án Cụm công nghiệp Tam Hiệp mở rộng tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) có quy mô diện tích 49ha, với định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.
Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang Nguyễn Văn Phương, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt quy hoạch, phát triển, phấn đấu đến năm 2030 đạt mục tiêu có 63 cụm công nghiệp.
Theo Sở Công Thương Nghệ An, tính đến đầu tháng 3, trong tổng số 26 cụm công nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh, đã có 23 KCN đi vào hoạt động, thu hút 259 doanh nghiệp vào thuê đất đầu tư kinh doanh.
Theo quy hoạch đến năm 2030, Bắc Giang có 63 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 3.006ha; trong đó 36 cụm công nghiệp giữ nguyên diện tích, 3 cụm công nghiệp mở rộng, quy hoạch mới 24 cụm công nghiệp.
Mục tiêu năm 2025, Bình Định phấn đấu trên 90% cụm công nghiệp hoàn thành 100% chỉ tiêu giao; thu hút 26 dự án thứ cấp. Giai đoạn 2026-2030, thu hút 200 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, với diện tích bình quân 4-5 ha/dự án.
Những năm qua, thành phố Hà Nội đã di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư nông thôn ra hoạt động tại các cụm công nghiệp, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
SAU GẦN 10 NĂM ĐƯA VÀO VẬN HÀNH, HIỆN NAY, CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI PHÁT SINH NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG VÀ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ… ĐÒI HỎI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CƠ QUAN CHỨC NĂNG SỚM VÀO CUỘC, CÓ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KỊP THỜI.
UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập ba cụm công nghiệp làng nghề tại Thường Tín và Thạch Thất với tổng vốn hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 11/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định thành lập ba Cụm công nghiệp làng nghề bao gồm: Cụm công nghiệp Hiền Giang, Cụm công nghiệp Hòa Bình ở huyện Thường Tín; Cụm công nghiệp Hương Ngải ở huyện Thạch Thất.