Bộ Công Thương kiến nghị một số giải pháp nhằm 'gỡ vướng' trong quản lý và phát triển cụm công nghiệp.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có 45 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 1.981,84 ha và sau năm 2030 sẽ mở rộng lên 2.241,84 ha.
Với mục tiêu thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư trúng thầu thực hiện các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp đang dồn lực để triển khai thi công hạ tầng. Mục tiêu, phấn đấu đến hết năm 2025 toàn tỉnh sẽ có 3 dự án tạo mặt bằng sạch thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh.
Phát triển các cụm công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, hướng đến phát triển bền vững là mục tiêu mà tỉnh Ninh Bình đang hướng tới.
Lâm Đồng đang nỗ lực gỡ khó trong quy hoạch, thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp nhằm giải quyết bài toán mặt bằng sản xuất cho công nghiệp nông thôn.
Sáng 28/8, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành Cụm công nghiệp Gia Thuận 2, tại xã Gia Thuận.
Sáp nhập địa giới hành chính đã mở ra cơ hội mới cho Thái Nguyên trong công tác phát triển cụm công nghiệp, từ đó thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp.
Trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2030, song song với các khu công nghiệp quy mô lớn, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt ưu tiên phát triển hệ thống cụm công nghiệp, nhằm tạo không gian sản xuất tập trung, thu hút các ngành nghề giá trị gia tăng cao và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa bền vững.
Chiều 25/8/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Một số chủ đầu tư và địa phương chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, trong khi những quy định pháp luật phức tạp và thời gian giải quyết kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cụm công nghiệp.
Nhờ áp dụng nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút dự án thứ cấp tại các cụm công nghiệp ở Thanh Hóa đã có bước cải thiện, nhưng vẫn tồn tại không ít dự án triển khai chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.
Cùng với tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tỉnh Sơn La tập trung hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Theo hướng phát triển bền vững đến năm 2030, cụm công nghiệp (CCN) trong tỉnh Lâm Đồng đang cần những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ các sở, ngành liên quan cũng như chính quyền địa phương và chủ đầu tư.
Chiều 20/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.