Cây nêu gọi Tết về
Những ngày Tết đến, xuân về, các tuyến đường làng, ngõ xóm ở xã Cẩm Thủy lại được trang hoàng bởi những cây nêu đầy màu sắc. Việc dựng cây nêu đón Tết là nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây, gửi gắm mong ước về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Có mặt ở thôn Quang Trung vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên khắp các tuyến đường, đâu đâu cũng thấy cờ hoa, đèn điện trang trí rực rỡ sắc màu. Ngoài việc tất bật trang trí nhà cửa, trồng chậu quất cảnh, hay cắm cành mai, cành đào các hộ dân trong thôn còn chuẩn bị vật dụng để dựng cây nêu đón Tết.
Là người đã có nhiều năm kinh nghiệm dựng cây nêu ngày Tết, ông Hoàng Hữu Luận, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Quang Trung, cho biết: Tục dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân trong thôn mỗi dịp Tết đến, xuân về. Theo nghi thức cổ truyền, dựng cây nêu ngày Tết để tỏ lòng biết ơn ông bà tổ tiên, cầu mong một năm mới may mắn, làm ăn phát đạt, gia đình yên ấm, hạnh phúc, lại vừa mang ý nghĩa đuổi trừ tà ma, quỷ dữ.
Tuy nhiên, trải qua thời gian với nhiều biến thiên của lịch sử, phong tục này có lúc đã bị mai một, không còn được người dân thực hiện. Vài năm nay trở lại đây, để khôi phục nét văn hóa truyền thống của cha ông, người dân xã Cẩm Thủy lại cùng nhau dựng những cây nêu tại khu vực nhà văn hóa thôn và dọc các tuyến đường để đón Tết.
Để dựng cây nêu, trước Tết khoảng 1 tháng các gia đình trong thôn lên rừng tìm những cây vầu đẹp nhất. Để chọn được cây nêu ưng ý cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, khi lựa chọn phải quan sát kỹ trước khi chặt cây nêu, thân cây phải thẳng, không bị sâu hoặc xước, ngọn cây nhiều lá và có màu xanh tươi, thanh tú. Tùy vào khả năng và sở thích của từng gia đình, cây nêu được trang trí cầu kỳ, hiện đại và đẹp mắt hơn, với bóng đèn màu, đèn nhấp nháy, đèn lồng và một vật không thể thiếu trên mỗi cây nêu là lá cờ Tổ quốc. Và rồi, cây nêu được dựng lên trong không khí hân hoan, phấn khởi của bà con, báo hiệu một năm mới an lành đang đến.
Phong tục dựng cây nêu ngày Tết được phục dựng đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân xã Cẩm Thủy. Vui mừng, phấn khởi vì các tuyến đường làng, ngõ xóm đã được trang hoàng rực rỡ bởi cây nêu ngày Tết, ông Vi Văn Thông, người dân thôn Quang Trung cho hay: "Phong tục dựng cây nêu ngày Tết đã được người dân nơi đây phục dựng lại sau nhiều năm vắng bóng, nên chúng tôi rất mừng. Ngoài ý nghĩa tâm linh, cây nêu biểu thị cho sức mạnh đoàn kết, gia đình, dòng tộc, làng xóm, đây đều là những ý nghĩa tốt đẹp mà từ xa xưa ông cha ta đã truyền lại cho thế hệ con cháu hôm nay. Mong rằng, lớp con cháu đi sau sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp này".

Không chỉ ở thôn Quang Trung, mà ở tất cả các thôn trên địa bàn xã Cẩm Thủy, như Đại Đồng, Tân An, Quang Trung, Hòa Bình..., tuyến đường nào cũng được trang trí cây nêu rực rỡ, lung linh sắc màu.
Bà Phạm Thị Hòa, Trưởng phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Cẩm Thủy cho biết: Nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, và cũng là để cầu mong cho một năm mới bình yên, hạnh phúc đến với tất cả mọi người, xã Cẩm Thủy khuyến khích người dân các thôn dựng cây nêu đón Tết. Với ý nghĩa sâu sắc của việc dựng cây nêu nên đa số bà con đều đồng tình hưởng ứng. Vì vậy mà những ngày này, đi dọc các tuyến đường trong xã đều dễ dàng bắt gặp những cây nêu được uốn cong và dựng hai bên đường. Đặc biệt, vào buổi tối, những cây nêu lung linh ánh đèn góp phần tô điểm thêm diện mạo quê hương, mang đến không khí xuân vui tươi, ấm áp.
Tuy nhiên, cùng với việc tuyên truyền để giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông, xã Cẩm Thủy khuyến cáo người dân phải đảm bảo an toàn trong quá trình dựng cây nêu. Người dân không nên dựng cây nêu gần hành lang lưới điện, vi phạm khoảng cách an toàn, các khâu đấu nối dây điện, bóng nháy, đèn trang trí cây nêu phải được thực hiện hết sức cẩn thận, tránh tình trạng rò rỉ điện gây mất an toàn cho người dân.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cay-neu-goi-tet-ve-41759.htm












