Cấp cứu kịp thời cứu sống người bệnh 2 lần ngừng tim, ngừng tuần hoàn
Người bệnh N.V.N, 50 tuổi, địa chỉ xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy ngừng tim, ngừng tuần hoàn vừa được cấp cứu thành công nhờ sự phối hợp liên viện nhanh chóng, nhịp nhàng giữa Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám cho bệnh nhân.
Người bệnh có tiền sử khỏe mạnh, bị choáng ngất tại nhà, được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy điều trị. Sau 30 phút nhập viện, người bệnh xuất hiện ngừng tuần hoàn, ngay lập tức các bác sĩ đã cấp cứu: Thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, kiểm soát đường thở, sốc điện phá rung, dùng thuốc cắt cơn rung thất, vận mạch cho người bệnh đến khi tim đập trở lại. Sau đó, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh quyết định tiếp tục duy trì vận mạch, đảm bảo hô hấp và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.
Ngay sau khi hội chẩn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thành lập kíp cấp cứu, hồi sức sẵn sàng tiếp nhận người bệnh. Người bệnh vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng rất nguy kịch, được chẩn đoán: Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn/ nhồi máu cơ tim cấp chỉ định chụp động mạch vành cấp cứu. Kết quả cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim, cần can thiệp đặt 1 stent. Tuy nhiên, sau khi đặt stent mạch vành, tình trạng người bệnh vẫn còn tiên lượng nặng nên tiếp tục điều trị tại Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc.
Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt. Hiện, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, tự thở tốt, dự kiến có thể ra viện trong vài ngày tới.
Theo TS.BS Hà Thị Bích Vân -Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngừng tuần hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi nguyên nhân, ngay cả ở những người chưa bao giờ phát hiện ra bệnh tim mạch trước đây. Khi ngừng tuần hoàn có thể gây ra tử vong hoặc tổn thương não vĩnh viễn trong vài phút. Với trường hợp người bệnh có ngừng tuần hoàn 2 lần thì nguy cơ để lại di chứng rất cao. Tuy nhiên, nếu được nhận biết sớm và tích cực cấp cứu nhanh, đúng cách thì vẫn có thể giữ được tính mạng và tránh được các di chứng đặc biệt là di chứng thần kinh. Vì thế ngay khi phát hiện người thân có dấu hiệu: Đột ngột mất ý thức, ngừng thở hoặc thở ngáp, không có dấu hiệu mạch đập hãy đưa ngay đến ngay cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời, đồng thời người dân cần đi khám sức khỏe định kì, quản lí các bệnh mạn tính tại các cơ sở y tế chuyên khoa tránh các diễn biến nặng, nguy hiểm của bệnh.