Thời gian gần đầy, nắng nóng gay gắt khiến các khoa điều trị đột quỵ, tim mạch tại nhiều cơ sở y tế ở Đồng Nai rơi vào tình trạng kín giường bệnh, đặc biệt ở người cao tuổi và bệnh nhân có bệnh nền.
Ngày 17/4, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức khám sức khỏe và tầm soát bệnh lý miễn phí cho người dân ở phường Cầu Kiệu (TP Hồ Chí Minh), theo kế hoạch của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.
Sáng 17/4, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe toàn dân trên toàn địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của ngành y tế thành phố trong việc chuyển từ 'chữa bệnh' sang 'chủ động chăm sóc và quản lý sức khỏe người dân'.
Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.
Quỹ Bảo hiểm y tế hiện đang chi trả cho khoảng 7,98 triệu người tăng huyết áp, hơn 400 nghìn trường hợp can thiệp tim mạch, hơn 3,3 triệu người mắc đái tháo đường. Trong năm 2025, các bệnh không lây nhiễm ghi nhận khoảng 51 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí thanh toán lên tới 19,85 nghìn tỷ đồng.
Sáng 17/4, TP.HCM chính thức ra quân khám sức khỏe miễn phí cho gần 15 triệu người dân trên địa bàn.
Những năm trước đây, các ca bệnh hiểm nghèo trong tỉnh phải vượt hàng trăm cây số để về Hà Nội điều trị, thì nay đã có thể thực hiện ngay tại địa phương.
Thói quen uống hết nước phở, phần được xem là 'tinh túy' của hàng triệu người Việt tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe nếu duy trì lâu dài.
Cà phê giúp tỉnh táo và tăng hiệu suất làm việc, nhưng nếu uống sai thời điểm hoặc lạm dụng, thức uống quen thuộc này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Từ tình trạng liệt nửa người, sốt cao kéo dài do nhiễm trùng huyết sau nhồi máu não, người đàn ông 68 tuổi ở Quảng Ninh đã được các bác sĩ Vinmec Hạ Long điều trị kịp thời, tránh nguy cơ tàn phế vĩnh viễn.
Viêm họng do liên cầu khuẩn là bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp thường gặp, đặc biệt ở trẻ em. Dù có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm và dùng kháng sinh đúng cách, nhưng nếu chủ quan, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó có viêm cầu thận cấp.
Theo thống kê từ Bộ Y tế, thời gian đau ốm trong cả cuộc đời người Việt khá lớn, chiếm khoảng 15,3 năm. Đáng chú ý hơn, người cao tuổi thường phải đối mặt đồng thời với nhiều bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch…
Sau tuổi 60, việc duy trì những thói quen tích cực có thể giúp nam giới sống trường thọ và giữ thể lực sung mãn.
BSCK 1 Lương Quang Thắng – Phòng khám chuyên khoa ngoại - Nam học Hưng Thịnh sẽ chỉ ra nguyên nhân, câu chuyện thực tế và giải pháp cho các quý ông để khỏe mạnh ở tuổi trung niên.
Từ triệu chứng viêm họng tưởng chừng đơn giản, bé gái 11 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng co giật, tăng huyết áp và được chẩn đoán viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu.
Ngỡ viêm họng thông thường, bé gái 11 tuổi bỗng ngất xỉu, co giật và được chẩn đoán mắc viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu beta tan huyết nhóm A biến chứng.
Mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất nhưng thời gian qua, trạm y tế (TYT) ở các xã vùng sâu, vùng xa, xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn.
Ngày 14/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND xã Hà Quảng tổ chức khám sàng lọc đợt I/2026 cho 144 người dân trên địa bàn xã.
Ngày 14/4, Trạm Y tế xã Đạ Tẻh 2 (Lâm Đồng ) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Tôn K'Long.
Chỉ trong một ngày, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và cứu sống thành công ba bệnh nhân đột quỵ cấp ở độ tuổi từ 43-79 với các mức độ nguy kịch khác nhau.
Ngày nay, nhiều người cao tuổi không sống cùng con cháu, không nương tựa gia đình mà chủ động lựa chọn viện dưỡng lão làm nơi an trú cuối đời. Ở đó, họ sống một tuổi già khác biệt: được chăm sóc y tế thường xuyên, có bạn già đồng trang lứa, và trên hết là không trở thành gánh nặng cho gia đình.
Nhiệt độ cao, thời tiết nóng bức sẽ khiến cơ thể bị mất nước và gây nóng trong. Vì vậy, việc bổ sung các loại nước uống mùa hè giải nhiệt không chỉ giúp cơ thể sảng khoái mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt khi Việt Nam chính thức tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân với chủ đề 'Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh'. Tinh thần của chủ đề đã và đang được hiện thực hóa bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, đặc biệt là các chương trình khám sức khỏe miễn phí quy mô lớn.
Ngày 13-4, Trạm Y tế phường Tam Thắng (TPHCM) khởi động Chương trình khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi trên địa bàn phường.
Râu ngô không chỉ làm nước giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài tác dụng lợi tiểu, râu ngô còn có tác dụng hạ huyết áp...
Người đàn ông 51 tuổi ở Thanh Hóa bị liệt dây thần kinh số VII do chủ quan tắm xong vào nằm điều hòa. Rất may, người thân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu.
Chỉ trong 1 ngày, ba bệnh nhân từ 43–79 tuổi bị đột quỵ đã được cứu sống và phục hồi tốt nhờ nhập viện kịp thời và điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết.
Ngày 12/4, xã Quỳnh Nhai tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; lan tỏa tinh thần sống khỏe, khuyến khích mỗi người dân chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Sáng 12.4, tại Quảng trường Tây Bắc, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ mít tinh phát động và hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026, với chủ đề 'Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh'.
Trong những ngày nắng nóng, các món cuốn từ rau xanh kết hợp cùng trứng, tôm, thịt… được ưa chuộng nhờ cảm giác thanh mát, dễ ăn nhưng bệnh nhân ung thư, phụ nữ mang thai cần thận trọng khi sử dụng.