Cao điểm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp tết nguyên đán Giáp Thìn, các trường học ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, sử dụng pháo, vật liệu nổ...

Học sinh Trường THCS Tô Hiến Thành (Thạch Hà) được tuyên truyền giáo dục pháp luật.

Càng gần đến tết Nguyên đán, tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh lén lút mua các tiền chất để chế tạo pháo xuất hiện khá nhiều. Bởi vậy, những ngày cuối tháng 12/2023, Trường THCS Tô Hiến Thành (Thạch Hà) đã phối hợp với Công an xã Lưu Vĩnh Sơn tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về sử dụng, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, thuốc lá điện tử...

Tại buổi ngoại khóa, gần 800 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã được lực lượng công an phổ biến các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đặc biệt là những quy định xử phạt hành chính, phạt tù đối với các hành vi vi phạm. Cùng với đó, học sinh Trường THCS Tô Hiến Thành cũng đã được tuyên truyền về vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Thầy Nguyễn Thái Phước - Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiến Thành cho biết:“ Việc giáo dục pháp luật cho các em sẽ được chúng tôi thực hiện bằng nhiều cách, như: phối hợp với cha mẹ học sinh tuyên truyền, nhắc nhở; tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của nhà trường; phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện nghi vấn cũng như xử lý nghiêm đối với những học sinh vi phạm”.

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên) ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trước sự chứng kiến của lực lượng công an và các thầy cô.

Tại TX Hồng Lĩnh, Trường THCS Bắc Hồng cũng vừa phối hợp với Công an Thị xã Hồng Lĩnh tổ chức tuyên truyền, ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về pháo, trật tự ATGT và phòng chống ma túy cho gần 900 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Từ các nội dung tuyên truyền, đặc biệt là thông qua hình thức “hỏi - đáp” trực tiếp tại buổi ngoại khóa, đã giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nâng cao kiến thức, hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ; không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Thông qua hình thức “hỏi - đáp” trực tiếp, học sinh Trường THCS Bắc Hồng đã nắm rõ hơn những quy định của pháp luật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ...

Em Nguyễn Viết Cường, lớp 8B - Trường THCS Bắc Hồng chia sẻ: “Thông qua buổi tuyên truyền không chỉ cho chúng em hiểu rõ tác hại của việc sử dụng, mua bán, chế tạo pháo trái phép mà còn giúp chúng em ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân, gia đình, quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Cùng với khối THCS, những ngày qua, hàng chục ngàn học sinh bậc THPT cũng đã được tăng cường phổ biến, giáo dục các kiến thức về pháp luật và ký cam kết chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh sẽ là yếu tố cơ bản để các cơ sở giáo dục thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn trong dịp tết.

Ngành đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường phòng ngừa tội phạm liên quan đến pháo nổ, đảm bảo ATGT, ANTT....

Trên tinh thần đó, các trường học phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh tăng cường nhắc nhở con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thành lập đường dây nóng để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo ANTT, an toàn trường học trong dịp tết.

Thầy Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Anh Thư

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/giao-duc/tang-cuong-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-hoc-sinh/259662.htm