Cảnh sát biển Nhật Bản phát hiện thi thể nghi từ Triều Tiên

Cảnh sát biển Nhật Bản vừa tìm thấy thi thể một người đàn ông và một mảnh thuyền bằng gỗ nghi là từ Triều Tiên.

Cảnh sát biển Nhật Bản phát hiện thi thể này vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày thứ Bảy (25/11) ở đảo Sado, ngoài khơi tỉnh Niigata, phía Tây Bắc Nhật Bản.

Cảnh sát biển Nhật Bản phát hiện thi thể một người đàn ông nghi từ Triều Tiên.

Nhân viên thực thi pháp luật Nhật Bản cũng tìm được một hộp thuốc lá và một vài vật dụng cá nhân viết bằng tiếng Hàn Quốc gần thi thể. Nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được làm rõ.

Đây là lần thứ 2 trong tháng này những mảnh thuyền bằng gỗ được cho là từ Triều Tiên trôi dạt vào bờ biển đảo Sado.

Hôm thứ Sáu (24/11), cảnh sát biển Nhật Bản cũng tìm thấy 8 người đàn ông Triều Tiên gần một chiếc thuyền ở bờ biển ở miền Bắc Nhật Bản. Theo cảnh sát Nhật, những người đàn ông này dường như là những ngư dân bị hỏng thuyền chứ không phải là những người chạy trốn khỏi Triều Tiên.

Vừa quan, một lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc sau khi bị bắn trọng thương ở làng đình chiến Panmunjom.

Hình ảnh lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin binh sĩ Triều Tiên bị bắn khi bỏ trốn sang bên kia biên giới hiện trong tình trạng ổn định tại bệnh viện ở Hàn Quốc và đã có thể giao tiếp với các y bác sĩ. Người này được cho có họ là "Oh", theo thông tin từ 2 tờ báo Korean Herald và Dong-a Ilbo của Hàn Quốc.

Lan Hương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/canh-sat-bien-nhat-ban-phat-hien-thi-the-nghi-tu-trieu-tien-303816.html