Cảnh hoang tàn tại dự án nông nghiệp công nghệ cao ven biển

Dự án trồng rau, củ, quả công nghệ cao không mang lại hiệu quả nên nhiều năm nay, hàng chục hecta đất ven biển ở xã Thạch Văn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, trở thành điểm chăn thả bò.

Video: Cảnh hoang tàn tại dự án nông nghiệp công nghệ cao ven biển

Có mặt tại xã Thạch Văn, chúng tôi ghi nhận hàng chục hecta đất ven biển từng là nơi triển khai dự án trồng rau, củ, quả công nghệ cao, nay đều trong tình trạng hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm.

Hàng ngàn dàn cọc bê tông, ống nhựa, sắt thép và các loại vật liệu khác được triển khai để trồng cây, nay cũng hoang tàn, hư hỏng, rêu phủ, hoen rỉ; hàng ngàn bịch ươm trồng cây giống vỡ tan nát, nằm ngổn ngang; phòng làm việc, nhà kho đóng cửa...

 Cổng vào khu vực dự án đóng im lìm từ lâu

Cổng vào khu vực dự án đóng im lìm từ lâu

Theo tìm hiểu, trước đây, tại khu vực này vốn là đất cát hoang hóa, bạc màu ven biển.

Khoảng năm 2013, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại (Mitraco) Hà Tĩnh tiến hành cải tạo và triển khai dự án thử nghiệm trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên hàng chục hecta.

Dự án từng được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp an toàn, gắn với thị trường xuất khẩu, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân…

 Bịch ươm cây giống vỡ nát, nằm ngổn ngang

Bịch ươm cây giống vỡ nát, nằm ngổn ngang

Tuy nhiên, sau đó, do nhiều nguyên nhân, bao gồm khó khăn trong quá trình sản xuất, không tìm được đầu ra cho sản phẩm, thua lỗ, trong khi đó chi phí đầu tư sản xuất cao, nguồn lực của Mitraco Hà Tĩnh hạn chế, nên dự án hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả.

Đến cuối năm 2017, Mitraco Hà Tĩnh đã chuyển nhượng lại cho doanh nghiệp mới để duy trì dự án.

 Hệ thống cọc bê tông bỏ hoang tàn

Hệ thống cọc bê tông bỏ hoang tàn

Đến ngày 22-1-2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 305/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn và xã Thạch Trị (huyện Thạch Hà) của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Hà Tĩnh.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương, tổng diện tích khảo sát đầu tư và thực hiện dự án khoảng 240,44ha (bao gồm phần diện tích trước đó đã được thu hồi từ dự án thử nghiệm trồng rau, củ, quả công nghệ cao của Mitraco Hà Tĩnh), tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng. Thời gian hoạt động dự án trong 50 năm.

 Cỏ dại mọc um tùm

Cỏ dại mọc um tùm

Mục tiêu của dự án là tổ chức trồng trọt, sản xuất rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn sạch, chất lượng, an toàn, giàu dinh dưỡng thông qua việc đầu tư xây dựng vùng nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, nhằm cung cấp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu…

 Cảnh hoang tàn, ngổn ngang bên trong dự án

Cảnh hoang tàn, ngổn ngang bên trong dự án

Sau khi được tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư, phía chủ đầu tư đã tiến hành cải tạo một số diện tích để triển khai trồng thử nghiệm giống cây thanh long ruột đỏ và một số loại cây khác.

Tuy nhiên, việc thử nghiệm nêu trên đều không được như kỳ vọng, cây thanh long phát triển kém dần, hiệu quả thấp, nên chủ đầu tư không tiếp tục đầu tư mở rộng.

Sau đó, dự án hoạt động cầm chừng rồi bỏ hoang.

 Nhà kho bỏ không, xung quanh cỏ dại mọc um tùm

Nhà kho bỏ không, xung quanh cỏ dại mọc um tùm

Trước tình trạng đất dự án bỏ hoang lãng phí kéo dài nhiều năm, tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất cấp trên thu hồi nhưng chưa có kết quả.

 Các vật dụng nằm ngổn ngang

Các vật dụng nằm ngổn ngang

 Hệ thống ống dẫn nước bỏ hoang dưới nắng mưa

Hệ thống ống dẫn nước bỏ hoang dưới nắng mưa

 Hệ thống cọc bê tông phục vụ trồng cây bỏ hoang tàn

Hệ thống cọc bê tông phục vụ trồng cây bỏ hoang tàn

 Nhà xưởng và hàng ngàn bịch ươm cây giống bỏ hoang tàn

Nhà xưởng và hàng ngàn bịch ươm cây giống bỏ hoang tàn

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, vừa qua, Sở KH-ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã cho mời chủ đầu tư và chính quyền huyện đến để làm việc liên quan đến dự án này.

Qua làm việc, phía chủ đầu tư đã trình bày ý kiến là xin trả lại dự án cho tỉnh quản lý, do sản xuất không có hiệu quả…

Thời gian tới, chính quyền địa phương mong muốn, kiến nghị tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư khác vào đầu tư bài bản, quy mô và chuyên nghiệp hơn tại diện tích đất dự án tại xã Thạch Văn nói trên, nếu không thì bàn giao lại cho địa phương và người dân để tiếp tục cải tạo phát triển sản xuất.

>> Một số hình ảnh hoang tàn tại dự án nông nghiệp công nghệ cao ven biển:

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/canh-hoang-tan-tai-du-an-nong-nghiep-cong-nghe-cao-ven-bien-post765454.html