Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 8 địa phương

Tối 19/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin cuối cùng về cơn bão số 4 và cảnh báo mưa lớn tại nhiều khu vực, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 8 địa phương.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Lệ Thủy (Quảng Bình) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; Đồng Hới (Quảng Bình) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7;…

Ngày hôm nay (19/9), ở khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to: Tà Long (Quảng Trị) 384mm; Mai Hóa (Quảng Bình) 322mm; Hóa Thanh (Quảng Bình) 307mm; Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 319mm;…

Tối nay, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Hồi 19 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây suy yếu và tan dần.

Tình hình mưa lớn ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, gió mạnh và sóng lớn ở khu vực giữa Biển Đông và phía Bắc của Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau còn diễn biến phức tạp.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam

Trong 24 giờ qua (từ 20 giờ ngày 18/9 đến 20 giờ ngày 19/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to như: Yên Mỹ 103mm (Thanh Hóa); Thanh Mai 149mm (Nghệ An); Hương Lâm 207,6mm (Hà Tĩnh); Quảng Hợp 140,8mm (Quảng Bình); Tà Long 405,2mm (Quảng Trị); Nam Đông 256mm (Thừa Thiên Huế); Hòa Bắc 168mm (TP. Đà Nẵng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; khu vực Thanh Hóa, Nghệ An từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng từ 5-10mm, có nơi trên 20mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế: cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính
mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Ngày hôm nay (19/9), ở khu vựctừ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 19/9 có nơi trên 200mm như: Hương Lâm (Hà Tĩnh) 202mm, Hồ Bẹ (Quảng Bình) 353mm, Tà Long (Quảng Trị) 334.4mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Từ đêm 19/9 đến ngày 20/9, ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ đêm 20/9, mưa lớn giảm dần.

Từ đêm 19/9 đến đêm 20/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ ngày 21/9, mưa lớn giảm dần.

trong đêm 19 và ngày 20/9 ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La, Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều tối và tối ngày 20/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đêm nay 19/9, vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc (Quế Phong)

Báo Nghệ An cho biết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có Thông báo hỏa tốc số 211 về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc (Quế Phong).

Hiện nhiều nhà máy thủy điện đã vận hành điều tiết nước hồ chứa Ảnh tư liệu: Báo Nghệ An

Hiện nhiều nhà máy thủy điện đã vận hành điều tiết nước hồ chứa Ảnh tư liệu: Báo Nghệ An

Lúc 16 giờ 43 phút hôm nay 19/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An nhận được thông báo số 02 ngày 19/9 của Công ty cổ phần Za Hưng thông báo vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc (Quế Phong).

Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc được an toàn theo đúng quy trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và phù hợp tình hình diễn biến thủy văn tại công trình, Công ty cổ phần Thủy điện Za Hưng dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc như sau:

Thời gian dự kiến vận hành điều tiết: Khi mức nước hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc A đạt cao trình 312m và có nguy cơ tiếp tục tăng. Dự kiến vào lúc 21h ngày 19 tháng 9 năm 2024.

Lưu lượng xả dự kiến: Từ 500 m3/s đến 1.200 m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc lưu lượng nước về hồ.

Thời gian kết thúc xả: Cho đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lớn lần này.
Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho: UBND các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết.

Để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy Thủy điện Nhạn Hạc biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Khang Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-tai-8-dia-phuong.html