Càng thêm xuân
Ngay từ những ngày đầu năm Bính Ngọ này, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã sôi nổi phát động Tết trồng cây, hưởng ứng phong trào trồng cây vào dịp đầu năm mới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương và đông đảo Nhân dân tích cực tham gia lễ phát động, cùng trồng cây gây rừng, cây bóng mát ven đường giao thông, kênh mương, trong công viên, khuôn viên trường học, bệnh viện, khu di tích, công sở, doanh nghiệp… làm lan tỏa rộng khắp phong trào Tết trồng cây trên quê hương Bắc Ninh.
Nhớ lại mùa xuân năm Canh Tý (1960), Nhân dân khắp nơi trên miền Bắc nô nức tổ chức Tết trồng cây đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Kể từ đó đến nay, Tết trồng cây đã trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, góp phần “Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn. Từ phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mỗi năm cả nước có hàng triệu cây xanh được trồng, chăm sóc; hàng nghìn héc-ta rừng được tái sinh, bảo vệ nhờ sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và người dân.
Tại Bắc Ninh, năm nào Tết trồng cây cũng được chuẩn bị chu đáo, từ xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa điểm, loại cây phù hợp thổ nhưỡng và khí hậu tiểu vùng…, đến tổ chức lễ phát động, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về vị trí, vai trò của cây xanh đối với môi trường sống. Qua đó, phong trào được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống “mùa xuân trồng cây” của dân tộc ta. Được biết cùng với trồng và bảo vệ rừng, mỗi năm, toàn tỉnh trồng từ 2-2,5 triệu cây phân tán tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, nâng cao độ che phủ và mang lại giá trị kinh tế. Từ hiệu ứng tích cực của phong trào ngay từ những ngày đầu năm mới này, năm nay tỉnh phấn đấu trồng 10 nghìn ha rừng tập trung, hơn 2 triệu cây phân tán, phát triển khoảng 1,3 nghìn ha rừng trồng gỗ lớn…
Mỗi người dân trồng cây xanh, quê hương Bắc Ninh sẽ có thêm hàng triệu cây xanh, đất nước sẽ có thêm hàng trăm triệu “lá phổi xanh” giúp điều hòa không khí, giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ đất, chống xói mòn và giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu…, mang tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và cả dân tộc. Vì thế, mỗi cây xanh trồng xuống phải bảo đảm sinh trưởng tốt và phát triển bền vững, tránh hình thức “trồng xong bỏ đấy” gây lãng phí mà gắn trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
Mùa xuân được coi là mùa của hy vọng, mỗi cây xanh được trồng chính là một mùa xuân được nhân lên. Từ các phường, xã khu vực trung tâm tỉnh đến các xã vùng sâu, vùng xa; từ cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đến khu dân cư, vùng đất trống đồi núi trọc… đâu đâu cũng có thể trở thành nơi khởi nguồn cho những mầm xanh mới.
Và mùa xuân mới đã đến, nhớ lời Bác Hồ dạy, Nhân dân Bắc Ninh cùng cả nước lại tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây” để “đất nước càng ngày càng xuân”.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/cang-them-xuan-postid439980.bbg













