Căng thẳng Trung-Ấn: Rút về 10.000 lính, điều thêm xe tăng

Trung Quốc được cho là đã rút về 10.000 lính ở biên giới với Ấn Độ vì điều kiện khắc nghiệt song đã gia tăng thêm xe tăng ở khu vực.

Tờ India Today đưa tin, Quân đội Trung Quốc đã rút khoảng 10.000 binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đóng ở những vùng hẻo lánh sát với biên giới Ấn Độ đến những địa điểm mới, nằm cách các trại huấn luyện dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) khoảng 80-100 km.

Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều rút lính khỏi biên giới.

Các nguồn tin của tờ báo cho biết thời tiết khắc nghiệt có thể là nguyên nhân chính khiến Trung Quốc di dời quân khỏi các cơ sở huấn luyện nằm sâu trong vùng hẻo lánh. Tuy nhiên, về cơ bản, sự dịch chuyển vị trí này không ảnh hưởng đến bố trí lực lượng của họ ở khu vực biên giới.

Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đang có tranh chấp biên giới kéo dài hàng thập kỷ ở vùng Ladakh. Căng thẳng giữa hai bên leo thang kể từ cuộc đối đầu vào tháng 5/2020 sau cuộc đụng độ ở khu vực hồ Pangong.

Hai nước tổ chức nhiều vòng đàm phán ngoại giao và quân sự để giảm căng thẳng, song chưa đạt được đột phá cụ thể nào cho đến nay.

Hiện tại, gần 50.000 binh sĩ mỗi bên được triển khai trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở nhiều địa điểm tranh chấp, bất chấp điều kiện thời tiết lạnh giá của mùa đông.

Giới quan sát cho rằng việc Trung Quốc di dời quân khỏi các trại huấn luyện hẻo lánh trong mùa đông là vấn đề bình thường, vì điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt nên rất khó để tiếp tục các cuộc diễn tập.

Ấn Độ cũng có động thái tương tự và di dời binh sĩ khỏi các trại huấn luyện nằm trên núi cao.

Hôm 11/1, Sputnik đưa tin, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc dường như đã triển khai xe tăng vào tầm bắn, đối diện nhau ở phía Đông Ladakh của Ấn Độ - khu vực xảy ra căng thẳng giữa hai nước.

Nhận định này được đưa ra sau khi phân tích một số hình ảnh vệ tinh được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Hiện chưa rõ địa điểm chính xác hai bên triển khai xe tăng nhưng qua những bức ảnh này, Sputnik dự đoán khu vực đó là vùng núi Rezang La, thuộc khu vực phía Đông Ladakh, dọc đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước.

Giới chức Ấn Độ và Trung Quốc chưa có bình luận chính thức về thông tin trên.

Ảnh vệ tinh cho thấy sự điều phối xe tăng trong khu vực biên giới Trung-Ấn.

Chỉ 3 ngày trước, một binh sĩ thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bị bắt gần đồi Gurung, phía Đông Ladakh, bên phía Ấn Độ. Trang China Military Online của quân đội Trung Quốc cho biết, binh sỹ này bị lạc đường do trời tối và địa hình phức tạp. Đồng thời, phía Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ trả người này này về Trung Quốc ngay lập tức.

Quân đội Ấn Độ ngày 11/1 cho biết đã trao trả binh sĩ này.

"Binh sĩ của Trung Quốc bị bắt vào ngày 8-1-2021 đã được trao trả về Trung Quốc tại làng Chushul-Moldo (Ladakh, Ấn Độ) lúc 10h10 ngày hôm nay", trích tuyên bố ngày 11/1 của Quân đội Ấn Độ.

Thông báo trước đó từ Ấn Độ cho biết binh sĩ trên đã bị bắt giữ và thẩm vấn về lý do vượt qua biên giới.

Một sĩ quan Ấn Độ cho biết binh sĩ được nhắc đến đã bị quân đội Ấn Độ bắt tại khu vực phía nam hồ Pangong Tso, tức phía tây vùng Ladakh, gần biên giới với Tây Tạng.

Đây là lần thứ hai sự kiện như thế xảy ra trong những tháng gần đây. Hồi tháng 10/2020, một binh sĩ Trung Quốc đã đi lạc sang biên giới về phía làng Demchok của Ladakh. Người này đã bị quân Ấn Độ bắt giữ và trao trả sau đó.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cang-thang-trung-an-rut-ve-10000-linh-dieu-them-xe-tang-3425883/