Cần xử lý dứt điểm

Khoảng 3 năm trở lại đây, người dân và các tiểu thương tại khu vực cổng Trung tâm thương mại (TTTM), thuộc tổ dân phố 1, phường Mỏ Chè (T.P Sông Công) phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ mương thoát nước trước cổng. Mặc dù, người dân đã ý kiến nhiều lần tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Mương thoát nước trước cổng Trung tâm thương mại, thuộc tổ dân phố số 1, phường Mỏ Chè (T.P Sông Công) lâu ngày không được khơi thông dẫn đến ô nhiễm môi trường..

Chị H.T.Q.C, tiểu thương bán hàng tại đây bức xúc: Mùi hôi thối kéo dài khiến chúng tôi không thể chịu được. Khách đến mua hàng kêu rất nhiều và chỉ mua nhanh chóng rồi đi. Tôi ngồi bán hàng mà toàn phải đeo khẩu trang. Có những hôm thối quá, tôi buộc phải vào trong nhà ngồi nhưng mùi thối vẫn không hề giảm. Còn chị L.T.N cho hay: Mùi thối kéo dài đã nhiều năm nay. Để khắc phục, tôi phải lấy xi măng trát vào khe hở giữa các nắp mương. Nhưng mùi thối vẫn bốc lên. Tôi lại lấy tấm bạt phủ lên trên mà vẫn không hết thối.

Ý kiến của chị C, chị N cũng là ý kiến của hàng chục tiểu thương có cửa hàng kinh doanh, buôn bán trước khu vực TTTM. Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Tiến Minh, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố cho biết: Trước ý kiến, kiến nghị của tiểu thương và người dân, UBND Thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến tình trạng nay. Chúng tôi đã phối hợp với UBND phường Mỏ Chè, tổ dân phố 1 kiểm tra tại vị trí xả nước thải của cơ sở làm bún do bà Bùi Thị Nga làm chủ nhưng không ghi nhận mùi bất thường. Chúng tôi đề nghị cơ sở thực hiện quan trắc nước thải định kỳ theo quy định. Lấy đó làm cơ sở để trả lời người dân. Đồng thời, tiến hành cậy nắp mương và đo mực nước phía dưới. Kết quả, nước, bùn và rác thải bị dồn ứ dưới mương khoảng 0,5m. Chúng tôi đã báo cáo UBND Thành phố và đề xuất phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành nạo vét đoạn mương trong thời gian sớm nhất.

Mương thoát nước đi qua cổng TTTM dài khoảng 600m. Đây là tuyến mương chung, vừa thoát nước mưa, vừa thoát nước sinh hoạt của nhiều hộ dân trên địa bàn phường. Đồng thời là nơi thoát nước thải của các tiểu thương trong TTTM. Do là tuyến mương chung nên mọi nguồn nước thải đều đổ dồn vào đây. Lâu ngày không được khơi thông, nước thải, bùn và rác thải bị dồn ứ, không thoát được dẫn đến mùi hôi thối khó chịu. Để khắc phục tình trạng này, hàng năm, Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tiến hành nạo vét dọc tuyến mương. Tuy nhiên, mùi hôi thối vẫn không được xử lý triệt để.

Trước thực tế trên, chúng tôi rất mong các cấp, ngành của Thành phố tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền các hộ dân, tiểu thương không vứt rác thải bừa bãi gây ách tắc dòng chảy dưới mương; xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường… Đồng thời có phương án cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng này.

V.V

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/can-xu-ly-dut-diem-276406-85.html