Cẩn trọng khi xử lý cỏ, sậy ven Quốc lộ

Hiện nay, đang cao điểm mùa khô, song một bộ phận người dân chưa nêu cao ý thức phòng chống cháy, thường xuyên đốt cỏ sậy ven tuyến Quốc lộ 1, ngang qua địa bàn huyện Cái Nước, tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn, cháy lan, ảnh hưởng đến nhà ở dân cư và đứng trước nguy cơ vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Đốt cỏ ven đường ảnh hưởng an toàn giao thông

Huyện Cái Nước có tuyến Quốc lộ 1 ngang qua địa bàn (hơn 40 km), trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối liền các huyện và TP Cà Mau. Trên tuyến, một bộ phận người dân có phần đất nền chưa xây dựng nhà ở, lại không thường xuyên phát dọn, dẫn đến cỏ sậy mọc um tùm. Ðể xử lý, lợi dụng thời tiết nắng nóng gay gắt họ đốt cỏ sậy, tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn, cháy lan, ảnh hưởng đến nhà ở dân cư.

Đốt cỏ sậy ven theo tuyến Quốc lộ 1 tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn, cháy lan ảnh hưởng đến nhà ở dân cư trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trung Trực, Trưởng ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, cho biết, để chủ động công tác PCCC, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân sinh sống ven 2 bên tuyến Quốc lộ 1 phát dọn cỏ dại phần đất của gia đình; tuyệt đối không dùng lửa đốt cỏ, sậy gây phát sinh khói bụi, ảnh hưởng các phương tiện lưu thông và gây cháy lan, cháy lớn. “Nhưng một số hộ dân có phần đất nền ven Quốc lộ 1, không có hộ khẩu thường trú ở địa phương, chưa nêu cao ý thức PCCC, vẫn cứ ngang nhiên đốt cỏ sậy”, ông Trực chia sẻ.

Mới đây, trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, đã xảy ra tình trạng hỏa hoạn. Phần đất xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 1 ha, do người nơi khác đến mua. Bên dưới là lớp thực bì rất dày, nên lửa bốc cháy nhanh và dữ dội, nguy cơ cháy lan sang những căn nhà dân liền kề.

Khi phát hiện lửa, người dân nhanh chóng trình báo đến chính quyền địa phương. Công an xã Hưng Mỹ huy động hơn 10 lực lượng, trong đó có Ðội PCCC và lực lượng dân quân tự vệ đến hỗ trợ chữa cháy.

Ông Mai Tắc Long, Ðội trưởng Ðội PCCC xã Hưng Mỹ, nhớ lại: “Ngay khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi huy động anh em trong Ðội PCCC và lực lượng dân quân tự vệ vận chuyển bình chữa cháy xách tay đến hiện trường (cách đó 2 km). Ðồng thời, huy động thêm lực lượng vận chuyển máy chữa cháy chuyên dùng tiếp ứng. Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn”.

Theo nhận định của Công an xã, nhiều khả năng do hộ dân đốt cỏ sậy, cũng không loại trừ nguyên nhân do người đi đường vứt tàn thuốc, gây cháy.

Trung tá Trần Ngọc Trụ, Ðội trưởng Ðội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Cái Nước, cho biết, thời gian qua, dọc 2 bên tuyến Quốc lộ 1, cũng như các lộ liên huyện, liên xã, xảy ra nhiều vụ người dân đốt cỏ rác, phát sinh khói bụi làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên đường. Có nhiều vụ tự té ngã và va chạm giao thông xảy ra, do khói bụi gây khuất tầm nhìn. Ðặc biệt, nguy cơ dẫn đến cháy nhà dân, hoặc cháy các khu dân cư nhà ở liền kề rất cao.

“Trong thời điểm mùa khô hiện nay, khuyến cáo người dân không nên đốt cỏ rác mà không kiểm soát. Nếu gây thiệt hại về tài sản, tính mạng, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người khác, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, Trung tá Trần Ngọc Trụ khuyến cáo./.

Việt Tiến

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/can-trong-khi-xu-ly-co-say-ven-quoc-lo-a31985.html