Cần Thơ bắn pháo hoa trên sà lan đêm giao thừa

TP Cần Thơ sẽ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa đón giao giao thừa, trong đó 1 điểm pháo hoa tầm cao bắn từ sà lan trên sông.

Cụ thể, TP Cần Thơ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa, gồm: 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (thứ 2 từ phải) cùng ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị cho trận địa pháo hoa tầm cao của Cần Thơ. Ảnh MT

Điểm bắn pháo hoa tầm cao diễn ra lúc 0h ngày 10/2 (thời khắc Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024). Địa điểm bắn trên sà lan, sông Cần Thơ (cách nhà hàng Hoa Sứ khoảng 300m; thuộc khu vực phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ đang khẩn trương làm công tác chuẩn bị cho “trận địa” pháo hoa tầm cao đêm Giao thừa mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh MT

Được biết, CTCP Bê Tông 620 Châu Thới là đơn vị tài trợ sà lan 2.500 tấn và tàu kéo 3.600CV phục vụ bắn pháo hoa tầm cao dịp giao thừa tại TP Cần Thơ.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ khẩn trương chuẩn bị lắp đặt trận địa pháo hoa tầm cao. Ảnh MT

Sự kiện bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra lúc 22h ngày 9/2 (30 Tết) tại 4 địa điểm, gồm: Khu đô thị Hoàng Gia (Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt); công viên Phan Văn Trị (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền); quảng trường huyện Thới Lai (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) và công viên Cờ Đỏ (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ).

Trận địa pháo hoa tầm cao của Cần Thơ được bố trí trên một sà lan “khủng” 2.500 tấn, ngang 16m, dài 60m .

Hiện các lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ đã khẩn trương chuẩn bị lắp đặt trận địa pháo hoa tầm cao. Đến 15 giờ ngày 9/2 (nhằm 30 Tết), sà lan sẽ được kéo về vị trí bắn.

Ngọc Phạm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/can-tho-ban-phao-hoa-tren-sa-lan-dem-giao-thua.html