Cẩn thận với chợ mạng cuối năm

Cuối năm cũng là thời điểm ăn nên làm ra của những người kinh doanh trên chợ mạng.

Gần 1 tháng nay, tối nào trang Facebook cá nhân của tôi cũng tràn ngập chia sẻ của bạn bè, người thân về các livestream bán hàng, xả hàng, thanh lý dọn kho đón Tết. Thượng vàng hạ cám thứ gì cũng có, từ quần áo, mỹ phẩm, bánh kẹo, đồ gia dụng… Chỉ cần một người bạn ở một tỉnh nào đó thích, chia sẻ 1 trang thôi thì trang đó sẽ hiện lên Facebook của bạn bè. Như tôi tuy ở Hải Dương nhưng có thể thấy các trang ở Lạng Sơn, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh, thậm chí trang của người Việt ở Hàn Quốc… Mở ra là thấy các chủ trang hô hào: “Các anh chị chỉ cần chấm bài, chia sẻ 3 lần lên hội nhóm cá nhân… sẽ được ưu tiên mua hàng. Đẩy mạnh thả tim, like để không bị ẩn bình luận”. Rồi chủ shop (cửa hàng) liên tục đọc những lời bình luận có cánh về shop của mình, liên tục cảm ơn chị A, anh B… và đọc tên những người được chốt hàng. Nghe có vẻ hàng được bán rất chạy, ai không nhanh tay thì mất lượt nhưng không biết thực hư thế nào.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Điều dễ nhận thấy là bên cạnh những shop bán hàng tiền triệu, có rất nhiều trang đang bán hàng với giá siêu rẻ. Có những chiếc nồi chiên không dầu cỡ lớn, nồi cơm điện… chỉ 500.000-600.000 đồng/chiếc, hay 3 thỏi son với giá 99.000 đồng, áo khoác phao dày chỉ chưa đến 300.000 đồng/chiếc…

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ, việc bán mua trên sàn thương mại điện tử, chợ mạng, trang cá nhân, hội nhóm đã trở nên phổ biến. Lợi thế của việc buôn bán trên chợ mạng là chủ shop không phải mất tiền thuê cửa hàng, nhà trong chung cư, trong ngõ ngách cũng có thể buôn bán tốt. Chỉ cần chọn khung giờ livestream phù hợp, nhanh miệng, khéo hô hào, quan hệ rộng... là sẽ "câu" được khách. Có những trang bán hàng livestream cả 2-3 giờ liên tục, lượng bình luận đặt hàng rất nhiều. Mỗi ngày một shop có thể tổ chức 2-3 ca bán như vậy.

Tuy nhiên, có thể trông đợi vào chất lượng của những sản phẩm với giá siêu rẻ được không? Nếu mua hàng ở cửa hàng trực tiếp, có địa chỉ cụ thể thì đều có chế độ bảo hành, phiếu bảo hành. Nếu là hàng quần áo có thể mặc thử, tận tay kiểm tra chất lượng sản phẩm. Còn mua hàng trên mạng thì rất khó nói. Có shop cho kiểm tra hàng trước khi nhận, nếu đúng sản phẩm mình đã đặt thì mới nhận, còn không đúng có thể cho “quay đầu”. Tuy nhiên, có shop không cho kiểm tra hàng trước, có shop cho đổi trả nhưng thủ tục phiền phức. Vì thế, không ít người đã phải “ăn quả đắng” vì mua hàng trên mạng.

Cuối năm là thời điểm mua sắm sôi động nhất. Đây cũng là thời điểm ăn nên làm ra của những người kinh doanh. Nhưng bên cạnh những người làm ăn kinh doanh chân chính, còn không ít kẻ bán hàng không có lương tâm, trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào bán cho khách hàng để kiếm lời bất chính. Đầu tháng 10 vừa qua, Tổng cục Quản lý thị trường phát hiện tổng kho hàng giả mạo, không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu bán qua livestream lớn nhất tỉnh Tuyên Quang thông qua Facebook "Nhật Minh - Tổng kho buôn số lượng lớn”, thu hút 345.000 lượt thích và theo dõi, bán hơn 1.000 đơn hàng mỗi ngày. Chủ hàng khai nhận hàng chục nghìn sản phẩm tiêu dùng giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Nike, Adidas, Dior, Chanel... được livestream bán trên mạng xã hội đều nhập từ chợ Ninh Hiệp (Hà Nội).

Tại Hải Dương, tháng 4.2021, qua theo dõi hoạt động kinh doanh online trên tài khoản Facebook dưới danh nghĩa “Tổng kho Thanh Vân”, cơ quan chức năng cũng phát hiện cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Đức Thanh làm chủ (địa chỉ số 158 đường Đoàn Kết, TP Hải Dương) có hơn 3.000 sản phẩm gồm giầy, dép, hàng hóa tiêu dùng các loại không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu nhập lậu

Mỗi người cần cân nhắc kỹ khi chọn mua hàng trên mạng xã hội. Bởi ngoài nguy cơ mua phải hàng không bảo đảm chất lượng thì việc cung cấp thông tin số điện thoại, tên tuổi, thậm chí cả địa chỉ riêng lên các trang mạng xã hội tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh mạng cho chính bản thân, gia đình… Hãy mua hàng ở những địa chỉ uy tín, hợp pháp cả trên mạng và ở hè phố.

KIM THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/goc-nhin/can-than-voi-cho-mang-cuoi-nam-222933