Cận cảnh hiện trường vụ cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc TP.HCM
Tại hiện trường vụ cháy ở kho giấy KCN Vĩnh Lộc, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM nhận định: Việc chữa cháy kho giấy cuộn sẽ còn rất dài vì phải di dời tất cả các cuộn giấy ra mới có thể dập tắt hoàn toàn được.
Khoảng 3h sáng nay 9/5, Cảnh sát PCCC TP.HCM nhận được tin báo cháy ở Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Sinh tại Lô C 12/1, đường 2F thuộc Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy lớn, Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động 6 đơn vị gồm các quận: Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, 12, 11, Gò Vấp với 34 xe chữa cháy và 212 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 đơn vị nghiệp vụ phối hợp dập lửa từ nhiều hướng.
Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, đến khoảng 3 giờ 45 phút đám cháy đã bị cô lập, khống chế. Lực lượng cảnh sát PCCC sau đó tiếp tục dập lửa.
Theo Đại tá Băng, hiện tại 2 kho, 1 kho chứa giấy có diện tích 1.500 m2 chứa 3.000 tấn giấy và 1 kho 1.600 m2 chứa 370 tấn giấy.
Cảnh sát nhận định nhiều cuộn giấy có thể chưa bị ảnh hưởng, nếu được đưa ra kịp thời vẫn có thể sử dụng lại được. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Được biết, kho thiết kế của Công ty Phước Sinh được thiết kế theo hình chữ L. Công ty Phước Sinh chỉ cho thuê kho chứ không sản xuất, và 2 đơn vị thuê kho là công ty Vising Pack và công ty Kim Thành Lợi.
Nguyễn Tuấn