Quảng Ngãi: Nhiều thanh niên tìm việc trên mạng bị lừa sang Campuchia

Trong vòng một tuần, có gần 10 trường hợp là người Quảng Ngãi bị lừa sang Campuchia được gia đình chuộc trở về nước.

Cảnh giác 'sập bẫy' giới thiệu việc làm qua mạng

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, chỉ trong 1 tuần qua, có gần 10 trường hợp người lao động ở địa phương trước đó bị lừa sang Campuchia được gia đình bỏ kinh phí chuộc về nước. Một số trường hợp đã chuyển tiền chuộc nhưng vẫn chưa biết ngày trở về.

1.001 chiêu lừa vào casino làm 'việc nhẹ, lương cao'

Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra chiều 14/3/2024, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến công tác bảo hộ công dân tại Campuchia. Bà Phạm Thu Hằng khuyến cáo công dân Việt Nam cần đề phòng để không mắc bẫy chiêu lừa 'việc nhẹ, lương cao'.

Vào miền Nam tìm việc, nam thanh niên bị đưa sang Campuchia cưỡng bức lao động

Nạn nhân bị cưỡng ép làm công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội, bị đánh đập nếu không làm việc hoặc không đạt chỉ tiêu.

Hệ lụy từ xuất cảnh trái phép

Thanh Hóa hiện có hàng nghìn người đang lao động trái phép ở nước ngoài. Có người phải nhờ người thân nộp tiền 'chuộc' để trở về quê hương...

Thanh Hóa ngăn chặn lao động 'chui'

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm lao động xuất cảnh trái phép đi làm việc ở nước ngoài có nhiều diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ gia tăng. Do đó, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất cảnh trái phép trên địa bàn...

Thanh Hóa: Ngăn ngừa tình trạng lao động xuất cảnh trái phép

Sau Tết Nguyên đán thường diễn ra tình trạng lao động xuất cảnh trái phép, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa triển khai quyết liệt nhiều biện pháp ngăn ngừa.

Xuất cảnh trái phép đi làm việc ở nước ngoài: Khốn đốn vì ham 'việc nhẹ, lương cao'

Cứ sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, tình trạng lao động xuất cảnh trái phép đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

'Tiền mất, tật mang' vì xuất khẩu lao động trái phép

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm, không ít người ở Thanh Hóa nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè, người quen đi đường 'tiểu ngạch' ra nước ngoài tìm công ăn, việc làm. Tuy nhiên, không giống như lời hứa ban đầu, nhiều người sang đến nơi mới biết mình bị lừa, khi ấy về không được, ở không xong, thậm chí đã từng có những trường hợp bỏ mạng nơi xứ người…

Những bài học đắt giá khi xuất cảnh trái phép sang nước ngoài

Tin rằng khi xuất cảnh trái phép sang nước ngoài sẽ có 'việc nhẹ lương cao', tuy nhiên nhiều người đã nhận được những bài học đắt giá, thậm chí vướng vòng lao lý nơi xứ người.

Cảnh giác nạn mua bán người qua mạng: Bài 2 - 'Bẫy' việc làm ở nước ngoài thu nhập cao

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh như hiện nay, nhiều đối tượng, tổ chức hoạt động lừa đảo buôn bán người đã tận dụng không gian mạng để tung ra những bẫy lừa đảo tinh vi, đẩy nhiều người sập bẫy, trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người.

Cảnh giác với mua bán người qua mạng: Bài 1 - Kinh tế khó khăn, nạn mua bán người gia tăng

Thời gian qua, các lực lượng chức năng trong nước đẩy mạnh công tác phòng chống mua bán người. Các nước trong khu vực cũng có những biện pháp triệt phá mạnh. Thế nhưng, các vụ việc và nạn nhân tội phạm mua bán người vẫn có xu hướng gia tăng trong đó nổi lên là lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, lôi kéo nạn nhân.

Kiên Giang: Công an tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác kẻo sập bẫy 'việc nhẹ, lương cao'

Lợi dụng nhu cầu của công dân ra nước ngoài tìm kiếm việc làm, lao động, 'việc nhẹ, lương cao' nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép đã gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả đối với đời sống của người dân, hoạt động của nhiều doanh nghiệp, tác động tiêu cực tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Đừng dễ dàng tin tưởng vào lời giới thiệu 'việc nhẹ, lương cao'

Đừng dễ dàng tin vào những lời, mời chào, giới thiệu 'việc nhẹ, lương cao' và làm theo hướng dẫn của họ là cách để mỗi người tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn mua bán người.

Phòng ngừa lao động xuất cảnh trái phép

Trong năm 2023, các lực lượng chức năng đã tiếp nhận gần 1.000 người Việt Nam được giải cứu hoặc trốn thoát khỏi các sòng bạc ở Campuchia. Tháng 5/2023, Philipines đã giải cứu 437 người Việt Nam bị cưỡng ép làm việc trong các sòng bạc tại nước này. Tháng 12/2023, trong hàng nghìn công dân ở Myanmar được bảo hộ về nước có rất nhiều người thuộc diện xuất cảnh trái phép...

Tướng Công an nói về việc hơn 1000 người bị ép làm việc tại sòng bạc nước ngoài

Năm 2023, lực lượng công an đã tiếp nhận hơn 1.000 người Việt từ Campuchia và Philippines, họ là nạn nhân bị cưỡng bức làm việc trong các sòng bạc tại những nước này.

Hơn 600 người Việt làm việc trong các sòng bạc tại Campuchia được giải cứu

Theo Bộ Công an, năm 2023, Công an các địa phương phía Nam đã tiếp nhận từ phía Campuchia hơn 600 người làm việc trong các sòng bạc được phía Campuchia giải cứu, trao trả về nước, còn trong tháng 5/2023, phía Philipines đã giải cứu 437 người Việt Nam bị cưỡng bức làm việc trong các sòng bạc tại nước này.

Trung tướng Tô Ân Xô chỉ rõ các thủ đoạn dụ dỗ đưa người vượt biên trái phép

Theo người phát ngôn Bộ Công an, nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép đã hình thành với sự câu kết giữa các đối tượng ở trong và ngoài nước.

Bộ Công an cảnh báo tình trạng dụ dỗ đưa người xuất cảnh, vượt biên trái phép

Một trong những phương thức, thủ đoạn chủ yếu để đưa công dân Việt Nam di cư, xuất cảnh trái phép ra nước ngoài là tìm kiếm, dụ dỗ nạn nhân sang các quốc gia gần biên giới với Việt Nam để làm việc nhẹ lương cao, tổ chức cho nạn nhân xuất cảnh mà không cần chứng minh tài chính, bằng cấp, thủ tục nhanh gọn.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ đưa người xuất cảnh, vượt biên trái phép

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng dụ dỗ đưa người Việt xuất cảnh, vượt biên trái phép, Bộ Công an đã đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo người người dân.

Cảnh giác trước lời mời tuyển dụng lao động ở nước ngoài

Tình hình tội phạm mua, bán người tiếp tục diễn biến phức tạp, do thị trường lao động chịu nhiều rủi ro và thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng.

Thủ đoạn mới của các băng nhóm mua bán người bằng hình thức 'việc nhẹ lương cao'

Thời gian qua, Công an, Biên phòng các tỉnh biên giới phía Nam đã tổ chức nhiều đợt tiếp nhận số lượng lớn công dân Việt Nam lao động trái phép do các cấp chính quyền vương quốc Campuchia bàn giao. Hầu hết những người này đều bị các băng nhóm buôn người giăng bẫy 'việc nhẹ lương cao' nhưng dùng một số thủ đoạn mới để lừa bán cho các tổ chức, băng nhóm hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Vậy, cần có những biện pháp nào để người dân tránh xa các bẫy lừa này?

Gia Lai: Cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm mua bán người sang Lào và Myanmar

Ngày 20-11-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của một số công dân trên địa bàn tỉnh, các đối tượng trong các đường dây mua bán người xuyên quốc gia đã dụ dỗ, lừa gạt nhiều người xuất cảnh sang Lào, Myanmar với lời hứa 'việc nhẹ lương cao' rồi bán lại cho các Công ty do người nước ngoài làm chủ và bị cưỡng bức lao động.

Trở về sau giấc mơ 'đổi đời'

Trở lại vùng cao tỉnh Sơn La những ngày cuối tháng 10, chúng tôi có mặt tại xã Phiêng Ban, địa bàn có tới 14 nạn nhân được giải cứu từ 'địa ngục trần gian' sau khi dính bẫy 'việc nhẹ lương cao' trong năm 2023. Các đồng chí Công an phụ trách địa bàn cho biết, hiện tại chỉ còn số ít nạn nhân ở địa bàn, có người về xuôi làm ăn, nhưng cũng có người đã tìm cách trở lại nơi mình từng được giải cứu.

Nhiều người sập bẫy bởi chiêu lừa 'việc nhẹ, lương vài chục triệu đồng/tháng'

Tin vào những quảng cáo hấp dẫn như không cần kinh nghiệm, bằng cấp, lao động nhẹ lương vài chục triệu đồng/ tháng…nhiều người đã bị ngược đãi, đánh đập sau khi bị lừa ra nước ngoài.

Vĩnh Phúc: Nhiều nạn nhân sập bẫy 'việc nhẹ lương cao'

Từ tháng 8/2022 đến nay tại Vĩnh Phúc có gần 50 trường hợp bị lừa xuất khẩu trái phép sang lao động bất hợp pháp tại Campuchia, Lào và Philippines. Thông qua chiêu bài 'việc nhẹ lương cao', nhiều nạn nhân đã sập bẫy với nhiều hệ lụy.

Vĩnh Phúc: Cảnh báo thủ đoạn đưa người xuất cảnh trái phép làm 'việc nhẹ lương cao'

Thời gian qua, trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng nổi lên tình trạng công dân Việt Nam bị lừa xuất cảnh trái phép sang một số nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines... thông qua chiêu bài 'việc nhẹ lương cao'. Tuy nhiên, trên thực tế, những công dân này bị lao động cưỡng bức nơi xứ người với rất nhiều hệ lụy.

Bóc gỡ các đường dây tội phạm xuyên quốc gia (Bài cuối)

'Buổi tối một ngày giữa năm 2022, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn kêu cứu qua zalo của Hoàng Văn Trường (trú tại tỉnh Yên Bái) từ Campuchia. Trước đó, Trường từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê rồi trở về nước. Sau khi đối tượng trở về địa phương, tôi và đồng đội đã nhiều lần gặp gỡ, giáo dục đối tượng….', Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Đội trưởng Đội Điều tra, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Yên Bái nhớ lại.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo qua mạng của các nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia

Trước tình trạng người Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia lao động bất hợp pháp diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng dụ dỗ 'việc nhẹ, lương cao'; lừa đảo người Việt Nam sang Campuchia để cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc.

'Việc nhẹ lương cao' - trò lừa cũ, nạn nhân mới

Nhờ sự phối hợp của lực lượng chức năng Việt Nam và Philippines, 4 người dân ở huyện Hướng Hóa bị lừa sang nước ngoài làm việc vừa được bảo hộ về nước. Được biết, những người này làm quen với một số đối tượng lạ thông qua các trang mạng xã hội, website tìm kiếm việc làm. Sau đó, các đối tượng đã đưa 4 người nói trên xuất cảnh trái phép sang Philippines với lời hứa hẹn sẽ mang đến cho họ công việc với mức lương cao. Tuy nhiên, thực chất đây là chiêu trò lừa đảo vì cả 4 người đều bị ép đưa vào làm việc tại các công ty, casino lừa đảo trực tuyến tại Philippines.

Tóm gọn nhóm đối tượng lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao'

Xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm 'việc nhẹ, lương cao', hàng chục lao động người Việt Nam sang Campuchia theo diện xuất cảnh trái phép, sống mạo hiểm nơi đất khách với giấc mộng đổi đời. Nhiều người lao động đã bị các đối tượng người Trung Quốc đưa vào các tổ chức lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Giải cứu thành công nạn nhân bị lừa 'việc nhẹ, lương cao'

Chiều 8/9, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị vừa phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh giải cứu thành công anh G.Q.T (sinh năm 1981, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải) - nạn nhân của đường dây đưa lao động Việt Nam sang Myanmar trái phép dưới chiêu trò 'việc nhẹ, lương cao'.

Khởi tố hàng chục đối tượng trong đường dây lừa đảo quốc tế

Xuất phát từ nhu cầu tìm việc làm, hàng chục lao động Việt Nam sang Campuchia theo diện xuất cảnh trái phép, mạo hiểm nơi đất khách với giấc mộng đổi đời. Nhiều người lao động đã bị các đối tượng người Trung Quốc đưa vào các tổ chức lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Nhiều lao động từ nạn nhân đã trở thành người tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn người Việt Nam với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Lãnh 18 năm tù vì tội đưa người ra nước ngoài trái phép

7 người đã bị 3 bị cáo dụ dỗ sang Campuchia làm 'việc nhẹ, lương cao', thu nhập từ 20 đến 30 triệu/người/tháng. Khi sang đến nơi, những người này bị ép làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, với công việc lừa đảo qua mạng và thường xuyên bị đánh đập, chích điện, hăm dọa nếu bỏ trốn.

Lừa người sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao', 3 đối tượng lãnh án

Sau khi lừa các nạn nhân sang Campuchia, chúng ép họ phải làm việc lừa đảo qua mạng cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ và thường xuyên bị đánh đập, chích điện, hăm dọa để thị uy nếu bỏ trốn.

Cảnh giác với bẫy 'việc nhẹ, lương cao'

Trên các trang mạng xã hội hiện có rất nhiều lời quảng bá mời gọi người lao động sang Campuchia làm 'việc nhẹ, lương cao'.

Cái bẫy giăng sẵn của chiêu 'việc nhẹ lương cao' ở nước ngoài

Thời gian qua, nổi lên tình trạng công dân Việt Nam di cư trái phép, bị lừa đảo lao động cưỡng bức tại một số nước Đông Nam Á. Các đường dây lừa đảo thường đăng tải thông tin kết bạn trên Facebook, Wechat, Viber...

Góc khuất đằng sau 'Việc nhẹ, lương cao' ở nước ngoài- Bài cuối: Không có cơ hội đổi đời dễ dàng

Để đưa được các công dân Việt Nam bị lừa ra nước ngoài lao động trái phép về nước, những cán bộ bảo hộ công dân phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, xử lý khối lượng lớn công việc, trình tự, thủ tục phức tạp từ giải cứu, đến xác minh, hỗ trợ, thu xếp cho công dân về nước. Rất nhiều thách thức, khó khăn đang còn ở phía trước.

Cảnh báo về bẫy 'việc nhẹ, lương cao' ở nước ngoài

Hiện nay, với chính sách nhập cảnh cởi mở, công dân Việt Nam có thể đi lại giữa các nước ASEAN mà không cần thị thực; các đường dây tội phạm đã lợi dụng điều này để đưa công dân ta ra nước ngoài lao động phi pháp.

Góc khuất đằng sau 'Việc nhẹ, lương cao' ở nước ngoài - Bài 1: Những cái bẫy giăng sẵn

00h25 phút sáng 30/5, khi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón những chuyến bay quốc tế đến cuối cùng thì các cán bộ chuyên trách của Bộ Ngoại giao đã có mặt để hỗ trợ, đón nhóm 60 công dân Việt Nam đầu tiên về nước sau khi được giải cứu khỏi một sòng bạc gần thủ đô Manila, Philippines.

'Mua thận giá cao' - thủ đoạn lừa bán người ra nước ngoài

Do chiêu trò dụ dỗ 'việc nhẹ lương cao' đã bị các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh nên người dân có phần cảnh giác hơn với thủ đoạn này. Vì vậy, các đối tượng buôn người liền gia nhập các nhóm mua bán thận trên mạng xã hội, hứa hẹn 'mua thận với giá hàng trăm triệu đồng' nhằm lôi kéo, lừa bán lao động người Việt ra nước ngoài.

Cảnh báo tình trạng đưa người trốn sang Lào rồi đòi tiền chuộc

Chỉ trong thời gian ngắn, tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên xuất hiện tình trạng nhiều lao động bị rủ rê, dụ dỗ đưa sang các nước Lào, Campuchia xin việc, sau đó bị khống chế, ngược đãi, ép buộc gọi điện về cho gia đình để gửi tiền chuộc nếu muốn quay trở về Việt Nam.

Thúc đẩy di cư lao động an toàn

Những năm gần đây, tình trạng di cư lao động diễn ra rất phổ biến trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều thanh niên, người lao động đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, buôn bán trái phép.

Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người

Vụ việc 437 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu khỏi cơ sở đánh bạc ngày 4/5/2023 vừa qua tại tỉnh Pampanga, gần Thủ đô Manila, Philippines tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về bẫy 'việc nhẹ, lương cao'.

Cảnh giác việc nhẹ lương cao!

Trước tình trạng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, cư trú bất hợp pháp trở thành nạn nhân của cưỡng bức lao động, bắt cóc đòi tiền chuộc, Báo TG&VN đã có cuộc trao đổi với ông Lương Thanh Quảng - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xoay quanh vấn đề này.

Điều tra việc lừa người sang Lào làm việc rồi đòi 'tiền chuộc'

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận trình báo của 4 gia đình về việc 5 người con của họ bị lừa đảo sang Lào làm việc, bị đánh đập, đòi chuyển 2,5 tỷ đồng 'tiền chuộc'.

'Bánh vẽ' việc nhẹ, lương cao: Cảnh giác với cạm bẫy buôn bán người

Hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín đều khẳng định không có chuyện việc nhẹ, lương cao khi đi làm ở nước ngoài. Phía sau lời chào mời hấp dẫn rất có thể là lừa đảo, buôn bán người.

Tạm giữ hai người xuất cảnh trái phép qua Campuchia tìm 'việc nhẹ lương cao'

Hai thanh niên đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua Campuchia thì bị lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện và tạm giữ.