Phiên giao dịch chiều 26-2, lực cầu được cải thiện giúp chỉ số VN-Index tăng hơn 12 điểm, vượt mốc 1.220 điểm.
Tính đến 10h40 hôm nay 23/2, VN-Index tăng 10,65 điểm, giao dịch quanh mức 1.237,96 điểm; HNX-Index tăng 0,35 điểm, giao dịch quanh mức 234 điểm.
Phiên giao dịch ngày 23-2, cổ phiếu ngân hàng diễn biến tích cực giúp chỉ số VN-Index đảo chiều, tăng hơn 9 điểm sau hai phiên rung lắc.
Phiên giao dịch hôm nay (11/12), bên bán và bên mua vẫn dè chừng nhau khiến thị trường giao dịch khá ảm đạm trong khi khối ngoại tiếp tục mạnh tay bán ròng phiên thứ 9 liên tiếp với gần 430 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 7/12 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức kháng cự 1.133 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt dòng tiền sẽ chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, VN-Index 122 10,46 điểm, tương đương 0,94% lên 1.126,43 điểm. Toàn sàn có 359 mã tăng và 356 mã giảm, 92 mã đứng giá.
Tâm lý thận trọng đầu phiên song vẫn nghiêng về phía tăng. Kết phiên giao dịch buổi sáng, cả 3 sàn đều vững sắc xanh trong đó VN-Index tăng 3,58 điểm, giao dịch quanh mức 1.119 điểm. HNX-Index tăng 0,89 điểm, giao dịch quanh mức 232 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt gần 368 triệu cp, tương ứng 7.262 tỷ đồng.
Bốn chị em gái nhà ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina liên tục đăng ký bán ra trong bối cảnh giá cổ phiếu của doanh nghiệp này giảm mạnh.
Camimex Group sẽ chi 40 tỷ đồng để mua thêm 4 triệu cổ phiếu của Camimex Foods thông qua hình thức đầu tư nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu.
CTCP Vĩnh Hoàn của nữ hoàng thủy sản Trương Thị Lệ Khanh bất ngờ báo lãi giảm mạnh. Minh Phú thua lỗ cho dù trước đó rất được kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp trong ngành.
Sau khi hoàn tất phân phối hơn 2,1 triệu trái phiếu, tổng nợ của Camimex (CMX) đã tăng thêm 38%, lên mức 711,3 tỷ đồng.
Từng được kỳ vọng là nhóm ngành sẽ có lợi nhuận hồi phục khả quan trong nửa cuối năm 2023, song kết quả đạt được trong quý III của nhóm ngành thủy sản đã mang lại nhiều thất vọng cho các nhà đầu tư.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10, VN-Index giảm 15,55 điểm, tương đương 1,41% xuống 1.087 điểm, chính thức thủng mốc 1.100 điểm với mức thanh khoản lẹt đẹt.
Chỉ số VN-Index có thể biến động giằng co quanh đường trung bình 100 phiên và thị trường có thể vẫn có khả năng quay lại đà giảm trong phiên hôm nay 3/10. Tâm lý nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại và thị trường vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật. Điểm tiêu cực là lực cầu vẫn còn yếu khiến thị trường vẫn chưa thể hồi phục mạnh.
Phiên giao dịch ngày 2/10, sắc xanh đã quay lại thị trường nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh, VN-Index tăng 1,1 điểm (0,10%) lên 1.155,2 điểm.
Sắc xanh đã quay lại thị trường trong phiên giao dịch đầu tháng 10 nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh vì nhà đầu tư đang chờ xác nhận xu hướng của thị trường.
Trong khi tỷ giá đô la Mỹ/tiền đồng liên tục tăng nhanh trong hai tháng gần đây đã tạo ra những sức ép cho thị trường chung, nhiều nhà đầu tư lại đang tìm kiếm cơ hội tại một số nhóm ngành, doanh nghiệp được cho là sẽ hưởng lợi trước xu hướng đi lên của tỷ giá.
Lô trái phiếu dự kiến chào bán ra công chúng có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn là 3 năm, bắt đầu nhận đăng ký mua từ ngày 28/9 đến ngày 27/10.
Tổng giá trị chào bán trái phiếu là 300 tỷ đồng có kỳ hạn là 3 năm, bắt đầu nhận đăng ký mua từ ngày 28/9 đến ngày 27/10...
Dòng tiền vào mạnh trở lại đang giúp thị trường tích cực hơn sau những phiên ảm đạm. Kết phiên phiên giao dịch buổi sáng, mặc dù chìm trong sắc đỏ song đã có hơn 10 ngàn tỷ đồng rót vào VN-Index và gần 1 ngàn tỷ đồng giao dịch trên sàn HNX-Index.
Gần như toàn bộ các nhóm ngành đều bị nhấn chìm trong sắc đỏ, kéo theo đà lao dốc của chỉ số chung, VN-Index giảm 39,85 điểm xuống còn 1.153,2 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/9, VN-Index giảm 39,85 điểm, tương đương 3,34% về 1.153 điểm. Toàn sàn có 45 mã tăng, 495 mã giảm, trong đó 110 mã giảm kịch sàn.
Sức cầu gia tăng giúp phần lớn cổ phiếu đi lên, nổi bật là cổ phiếu thủy sản, chứng khoán, bất động sản, nhờ đó Vn-Index tăng gần 15 điểm sau hai phiên liên tiếp đi xuống.
Áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ, VN-Index quay đầu lao dốc trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị giao dịch gồm: TPB, REE, CMX, GIL.
Lo ngại cho sức khỏe của người dân, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu thủy hải sản của Nhật Bản, khiến cổ phiếu nhóm ngành thủy sản của Việt Nam tăng 'nóng' trong phiên giao dịch ngày 25/8.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, hàng tồn kho thành phẩm của Camimex đã tăng thêm 507 tỷ đồng, kéo theo tổng hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 50%, lên mức 1.519 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Camimex Group vừa công bố nghị quyết phê duyệt việc đăng ký chào bán lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, có kỳ hạn 36 tháng, có tài sản đảm bảo.
Các công ty chứng khoán đã đưa ra những khuyến nghị gì cho cổ phiếu PNJ, BFC và CMX trong phiên ngày 11/7?
Camimex lên kế hoạch huy động 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng và mục tiêu lợi nhuận cũng tăng vọt từ năm nay trở đi.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: GMD, SMC, CMX, ACB.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên phục hồi ngoạn mục, đặc biệt vào cuối phiên chiều nay (7/7). Sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm ngành giúp chỉ số VN-Index tiến sát mốc 1.140 điểm.
Năm 2023, Camimex đặt mục tiêu năm 2023, tổng doanh thu đạt 3.053 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng; lần lượt tăng 5% và 13% so với thực hiện năm 2022.
Mặc dù sự phân hóa nghiêng về bên xanh, nhưng toàn thị trường vẫn ghi nhận đóng cửa trong sắc đỏ, nhóm vốn hóa lớn có sự hồi phục cùng mức thanh khoản tăng nhẹ.
Sau khi bán ra 2,5 triệu cổ phiếu tại phiên 9/2, ông Hà Văn Bằng cổ đông lớn của CTCP Camimex Group (HoSE: CMX) lại mua vào hơn 1,25 triệu cổ phiếu CMX.