Cảm xúc sâu lắng và khơi dậy niềm tự hào với những 'Ký ức để lại'

Tối 19/4, tại Quảng trường Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Chương trình Nghệ thuật chính luận 'Ký ức để lại'.

Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV, tiếp sóng trên các kênh TNTV, ANTV vào hồi 20h10 ngày 19/4.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự chương trình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự chương trình.

Đến dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tri ân tại chương trình.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tri ân tại chương trình.

Về phía Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, có sự tham dự của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Về phía Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh...

Chương trình còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và Quân khu 7; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại biểu các địa phương: Hải Phòng, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Bình Phước.

Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng LLVTND, người có công và thân nhân các liệt sĩ; đại biểu các sở, ban ngành, địa phương thuộc tỉnh Tây Ninh cùng hàng trăm CBCS lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Một số hình ảnh trong chương trình.

Một số hình ảnh trong chương trình.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật, điện ảnh và công nghệ hiện đại, chương trình có sự tham gia của hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp, cùng 120 chiến sĩ CAND, đội quân khuyển, kỵ binh và nhiều khí tài.

Với quy mô hoành tráng và sự đầu tư công phu, chương trình được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, kết hợp giữa nghệ thuật chính luận sử thi và sân khấu ngoài trời, hội tụ nhiều ngôn ngữ nghệ thuật như điện ảnh, âm nhạc, vũ kịch, kết hợp cùng công nghệ trình diễn hiện đại… với sự tham gia trình diễn của dàn nghệ sĩ gạo cội như: NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Đỗ Kỷ; các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Đào Mác, Khánh Ngọc, Khắc Tiệp, Hoàng Ngọc… cùng nhiều nghệ sĩ múa, dàn hợp xướng và vũ đoàn nổi tiếng.

Sân khấu chương trình được thiết kế theo ba cụm chủ đề lớn: Cổng một ngôi làng ở Bắc Bộ gắn liền với những nhà cách mạng tiền bối, đường Trường Sơn huyền thoại với những đoàn quân ra trận và chiến trường miền Đông Nam Bộ với những trận đánh ác liệt. Không gian sân khấu kết hợp với sông Hồng và sông Vàm Cỏ Đông (Tây Ninh), cùng với hệ thống hiệu ứng led, khói lửa, âm thanh ánh sáng đa tầng, tạo nên một bức tranh nghệ thuật chân thực và giàu cảm xúc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng.

“Ký ức để lại” (do Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, viết kịch bản và tổng đạo diễn) có kết cấu gồm 3 chương, 6 cảnh, mở đầu bằng phần Intro: Phim ngắn, khắc họa hành trình lịch sử của dân tộc từ kháng chiến chống Pháp đến Đại thắng mùa Xuân 1975.

Chương I với chủ đề “Ký ức đỏ”, các ca khúc “Mẹ yêu con" - "Hạt gạo làng ta" - "Diệt phát xít”… được các ca sĩ và nghệ sĩ múa trình bày theo hình thức “mashup” (tác phẩm sáng tạo được ghép hoặc kết hợp các bài hát) tái hiện không khí đấu tranh cách mạng tại các làng quê, nơi nuôi dưỡng những chiến sĩ kiên trung.

Chương II “Chia lửa với miền Nam”, trên nền những hình ảnh miền Bắc những năm 1961, các tiết mục kịch “Chi viện miền Nam” cùng các bài ca “Vì nhân dân quên mình”, “Đất nước lời ru” và “Tình em” được các ca sĩ, nghệ sĩ thể hiện đặc sắc, đưa người xem đến những năm tháng gian khổ, nơi những đoàn quân từ miền Bắc vượt Trường Sơn vào Nam, chi viện, sát cánh cùng đồng bào miền Nam trong cuộc chiến cam go. Và tại đây, các trận đánh nảy lửa được khắc họa qua các tiết mục đan xen nhạc kịch, ca múa: “Chẳng sợ kẻ thù nào”, “Huyền thoại những trận đánh”, “Gió lộng bốn phương”, “Dưới mái lá Trung Quân”…

Chương III “Đất lửa Tây Ninh” với các tiết mục nhạc kịch “1967 - Junction City”, “Bão nổi lên rồi”, cùng với ca múa “Quyết tử với Gò Dầu”, “Người lính An ninh Biệt động Sài Gòn… đã tái hiện những trận chiến khốc liệt trên vùng đất miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là trận càn Junction City năm 1967, nơi quân và dân Tây Ninh kiên cường chiến đấu bảo vệ cơ quan đầu não Trung ương Cục miền Nam.

Và cuối cùng là các tiết múc ca múa “Dạ cổ hoài lang & Trở về”, “Mùa xuân đầu tiên”, “Tiến Quân ca” làm nổi bật chủ đề “Vinh quang trên vai người anh hùng” với những ký ức để lại, gửi gắm thông điệp tri ân thế hệ đi trước và niềm tự hào về hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Anh hùng LLVTND...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Anh hùng LLVTND...

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật mang đến những cảm xúc sâu lắng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần tô đậm những chiến công, là một dấu ấn quan trọng trong các hoạt động kỷ niệm năm 2025, “Ký ức để lại” còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với các nhà cách mạng tiền bối tại Trung ương Cục miền Nam và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, các thế hệ chiến sĩ CAND, những người đã thầm lặng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền hòa bình cho đất nước; kết nối lịch sử với hiện tại, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, thống nhất đất nước.

Qua đó, góp phần thể hiện đỉnh cao chiến tranh nhân dân của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, dệt nên những trang sử vàng với ký ức không bao giờ quên trên mảnh đất Tây Ninh và chiến trường Nam Bộ.

Đông đảo người dân đến thưởng thức chương trình.

Đông đảo người dân đến thưởng thức chương trình.

Phát biểu tri ân các Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ - CBCS CAND Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và Ban An ninh tỉnh Tây Ninh, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong những ngày kỷ niệm trọng đại này, cùng với nhân dân cả nước ta đang nô nức hướng về lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trang trọng tổ chức chương trình nghệ thuật “Ký ức để lại” nhằm tôn vinh tri ân những đóng góp to lớn của quân và dân ta, của lực lượng CAND nói chung và lực lượng An ninh miền Nam và cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, chương trình “Ký ức để lại” với những giây phút vô cùng ý nghĩa, với tất cả tấm lòng tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Anh hùng LLVTND, các đồng chí nguyên là cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Ban An ninh tỉnh Tây Ninh những người đã cống hiến cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của dân tộc.

Trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo lực lượng CAND nói chung, lực lượng An ninh miền Nam cùng với các đồng chí cán bộ Công an chi viện Chiến trường miền Nam nói riêng đã có những đóng góp hết sức to lớn và tự hào trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao.

Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm nào, lực lượng An ninh miền Nam, các cán bộ Công an chi viện Chiến trường miền Nam đều không quản ngại khó khăn, gian khổ, kiên cường chiến đấu, dũng cảm, hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đấu tranh làm thất bại kế hoạch tình báo gián điệp các hoạt động bình định chiêu hồi của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương Cục miền Nam.

Trải qua 21 năm chiến đấu gian khổ, ác liệt, hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CAND đã hy sinh anh dũng trên chiến trường, gần 5.000 thương binh đã hy sinh một phần xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ An ninh miền Nam bị địch bắt tù, đày tra tấn dã man trong các nhà tù, trại giam của địch hoặc bị nhiễm chất độc màu da cam.

“Những cống hiến, hy sinh anh dũng đó đã tô thắm truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam anh hùng bất tử cùng núi sông đất nước, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc, nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND mãi mãi ghi lòng tạc dạ những cống hiến, hy sinh của các đồng chí. Với chương trình nghệ thuật “Ký ức để lại” trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, toàn lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với các bậc tiền bối sẽ phát huy cao độ truyền thống anh hùng, vẻ vang, noi gương các thế hệ đi trước hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, bảo đảm vững chắc ANTT trong mọi tình huống. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đóng góp xứng đáng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh đã tặng những phần quà tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Anh hùng LLVTND, các đồng chí nguyên là cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Ban An ninh tỉnh Tây Ninh - những người đã góp phần làm nên những thắng lợi to lớn của cách mạng, bảo vệ nền độc lập, hòa bình cho đất nước.

Phú Lữ - Đức Mừng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/cam-xuc-sau-lang-va-khoi-day-niem-tu-hao-voi-nhung-ky-uc-de-lai--i765704/