Theo giới chuyên gia quân sự, những hành động của Mỹ đã buộc Saudi Arabia phải tăng cường khả năng phòng thủ thông qua tên lửa phòng không Nga.
Theo giới chuyên gia quân sự, những hành động của Mỹ đã buộc Saudi Arabia phải tăng cường khả năng phòng thủ thông qua tên lửa phòng không Nga.
Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng Iran, phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không Bavar-373 còn hiệu quả hơn cả hệ thống phòng không S-400 Triumf do Nga sản xuất.
Bất chấp phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, Nga mới đây đã bày tỏ tự tin về tương lai ngành công nghiệp vũ khí của mình.Theo ông Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga, các đối thủ luôn tìm cách 'hất cẳng' Nga khỏi các thị trường xuất khẩu vũ khí truyền thống. Trước tình hình đó, Moscow đã có nhiều phương thức để vượt qua những biện pháp hạn chế mang tính 'thù địch' của nước ngoài như gây sức ép hoặc trừng phạt các quốc gia mua vũ khí của Nga. Ông Shugaev khẳng định hiệu quả của những biện pháp hạn chế này 'rốt cuộc chỉ là con số 0'.Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 là một trong những sản phẩm đắt hàng nhất của ngành công nghiệp vũ khí Nga. Ảnh: TASS
Theo lực lượng Phòng vệ Israel, việc Nga sử dụng S-400 đặt tại căn cứ không quân Khmeimim và gần Masyaf chính là lý do khiến cuộc tấn công của nước này bị thất bại.
Hoa Kỳ cần phải chấp nhận thực tế rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga, cũng như chấp nhận thực tế rằng đây là một thỏa thuận đã hoàn tất, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ngày 7/9 trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NTV .
Có ý kiến cho rằng tính năng tàng hình của F-35 không đủ để nó có thể bay qua S-400 mà không bị phát hiện.
Phía Nga nói rằng không có bất kỳ trở ngại nào đối với việc nước này cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Belarus.
Các hệ thống phòng không của Nga như S-400, S-300 và Pantsir-S loại bỏ hơn 20 mục tiêu giả định phức tạp trong cuộc tập trận chung Combat Commonwealth-2021.
Máy bay chiến đấu tàng hình Mỹ không còn có thể 'biến mất' giữa không trung khi các hệ thống phòng không Nga xóa nhòa tính hiệu quả của những công nghệ từng được coi là đột phá.
Hãng thông tấn nhà nước Belta ngày 1-9 dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Nga sẽ sớm giao một lô hàng khí tài quân sự khổng lồ cho Belarus, bao gồm máy bay, trực thăng và thậm chí có thể là hệ thống phòng không S-400.
Hệ thống S-400 Triumf SAM (SAM-surface to air missile hay tên lửa phòng không) của Nga và tiêm kích F-35 của Mỹ thường được mang ra đọ sức với nhau trong các tình huống chiến đấu giả định.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29-8-2021 tuyên bố, Ankara quyết tâm thực hiện kế hoạch mua sắm lô tên lửa phòng không S-400 thứ hai của Nga.
Theo báo chí Nga, sứ mệnh trinh sát kéo dài 2 năm của Quân đội Mỹ tại Syria nhằm tìm kiếm bí mật của S-400 đã thất bại thảm hại.