Ấn Độ đang chuẩn bị có sự kết hợp đầy thú vị giữa vũ khí của Pháp và Nga, mang lại cho họ lợi thế cực lớn trước đối thủ tiềm tàng.
Tờ thời báo Eurasian dẫn một số báo cáo riêng nói Ấn Độ có thể triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 chống lại các máy bay tàng hình của Trung Quốc sớm nhất là vào đầu năm 2022, nếu các báo cáo mới nhất là chính xác và các kế hoạch nhận hàng từ Nga không thay đổi.
AARGM-ER là loại tên lửa tàng hình được thiết kế cho nhiệm vụ phá hủy các trạm radar đối phương, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Nga.
Sau khi thỏa thuận giữa Nga và Israel về Syria sụp đổ, rất có thể đây là cơ hội vàng để S-400 Nga thị uy sức mạnh trong thực chiến. Nhưng giới quan sát cho rằng, S-400 sẽ nhắm bắn mục tiêu nào sẽ là điều Moscow phải tính toán thật kỹ.
Các hệ thống tên lửa đất đối không S-300 'Favorit' và S-400 'Triumf' của Quân khu Trung tâm Nga sẽ đảm nhận vị trí chiến đấu mới trong cuộc diễn tập quy mô lớn tại bảy khu vực của Nga.
Nga tuyên bố luôn sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không S-400 và hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S1 cho Belarus.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Nga bất ngờ diễn tập tại đảo Crimea, đáng chú ý động thái này diễn ra cùng thời điểm cuộc diễn tập Sea Breeze 2021 của NATO diễn ra tại Ukraine.
Ngày 1/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow đánh giá cao quan điểm của Ankara về phát triển hợp tác quân sự cũng như lập trường Thổ Nhĩ Kỳ trong việc sử dụng trung đoàn phòng không S-400 đầu tiên để bảo vệ an ninh của nước này.