Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến gần đến việc ký kết một hợp đồng mới để Mátxcơva cung cấp cho Ankara các hệ thống phòng không S-400 mới trong tương lai gần, hãng tin Interfax dẫn lời người đứng đầu hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết.
Mặc dù báo chí Nga cho rằng radar hệ thống phòng không S-400 đã giúp Syria bắn hạ tên lửa Delilah của Israel trên bầu trời Lebanon, nhưng có rất nhiều nghi vấn quanh ý kiến trên.
Giới chức quân sự Mỹ tin rằng họ đã tìm ra cách đối phó với hệ thống phòng không S-300, S-400 của Nga.
Tổng thống Belarus bày tỏ mong muốn mua hệ thống tên lửa tối tân S-400 do Nga sản xuất.
Việc bán các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf cho Belarus bị chuyên gia đánh giá là không mang lại lợi nhuận và thậm chí gây ra nguy cơ lớn lộ lọt bí mật vũ khí quốc gia cho Nga.
S-400 nhiều khả năng sẽ không được bán cho Belarus vì điều này không những không có lợi mà thậm chí còn gây nguy hiểm cho Nga.
Ngày 10/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẵn sàng mua thiết bị quân sự của Nga trị giá 300 triệu đến 500 triệu USD, bao gồm các hệ thống tên lửa tối tân S-400.
Tổng thống Belarus cho biết nước này sẵn sàng mua thiết bị quân sự của Nga trị giá 300 triệu đến 500 triệu USD, trong đó bao gồm các hệ thống tên lửa tối tân S-400.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhắc lại mối quan tâm mạnh mẽ của nước ông trong việc mua các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga, tuyên bố rằng Minsk sẵn sàng mua thiết bị quân sự của Nga trị giá 300 triệu đến 500 triệu USD trong đó bao gồm các hệ thống S-400.
Hải quân Mỹ mới đây đã thử thành công tên lửa chống radar thế hệ mới AGM-88G AARGM-ER được xem là 'sát thủ S-400', vũ khí này có thực sự khiến Nga lo ngại?