Các quỹ phòng hộ dừng đặt cược đô la giảm giá

A.I

(KTSG Online) – Các quỹ phòng hộ trên toàn cầu ngừng đặt cược đồng đô la Mỹ giảm giá sau khi khả năng chống chịu tốt của nền kinh tế Mỹ trước lạm phát và lãi suất cao thúc đẩy đà phục hồi giá đồng bạc xanh trong sáu tuần đầu năm. Giá đô la đã tăng gần 3%, gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư bán khống.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường biến động giá của đồng tiền Mỹ với sáu ngoại tệ quan trọng khác, tăng gần 3%. Ảnh: Fox Business

Citibank, một trong những ngân hàng giao dịch ngoại hối lớn nhất thế giới, ghi nhận các quỹ phòng hộ đã chuyển từ vị thế bán khống sang vị thế đặt cược vào cửa tăng giá của đồng đô la. Theo Citibank, các quỹ này đã đóng tất cả các khoản đầu tư bán khống đồng đô la và vị thế mua đô la của họ hiện bằng hơn 80% mức đầu tư đỉnh điểm trong năm qua. Cuối năm 2023, họ đẩy mạnh bán khống đô la để chuẩn bị cho một loạt đợt cắt giảm lãi suất nhanh chóng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

“Quan điểm đồng thuận về sự suy yếu của đồng đô la trong năm nay là sai lầm, vì vậy, mọi người đã đảo ngược vị thế. Chiến lược đầu tư tiền tệ trong năm 2024 của họ đã được điều chỉnh”, Sam Hewson, người đứng đầu bộ phận kinh doanh ngoại hối tại Citibank, nói.

Đồng đô la đã tăng giá gần 3%, nhờ dữ liệu kinh tế mạnh của Mỹ, bao gồm số liệu việc làm tích cực, làm tiêu tan hy vọng về chi phí vay giảm mạnh ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các quan chức Fed cũng bác bỏ suy đoán của thị trường về một loạt đợt giảm lãi suất trong năm nay. Trên chương trình 60 Minutes của đài truyền hình CBS phát sóng hôm 4-2, Chủ tịch Fed Jay Powell nói rằng, ông chỉ dự báo 3 đợt cắt giảm lãi suất, với 25 điểm mỗi đợt trong năm nay. Trong khi đó, các thị trường đang kỳ vọng trong năm 2024, Fed sẽ tiến hành 4-5 đợt giảm lãi suất, thay vì 6-7 đợt giảm như dự đoán hồi cuối năm ngoái.

George Pavel, Tổng giám đốc Công ty môi giới Capex.com, cho biết đồng đô la Mỹ đang lấy lại sức mạnh sau khi thị trường hạ thấp kỳ vọng về tốc độ giảm lãi suất của Fed.

“Các thành viên Fed tiếp tục ủng hộ rằng lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến khi lạm phát rõ ràng đang tiến tới mục tiêu 2%. Điều này làm giảm bớt sự lạc quan của thị trường về số lần giảm lãi suất trong năm nay”, ông nói.

Các nhà chiến lược ngoại hối của ngân hàng JPMorgan, cho biết, trên các thị trường tương lai, các vị thế bán khống đồng đô la hiện giảm mạnh. Họ kỳ vọng chỉ số đồng đô la (DXY), thước đo giá cả của đồng tiền Mỹ với sáu ngoại tệ quan trọng khác (euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ), sẽ tăng từ mức hiện tại là 104 điểm lên từ 106-108 điểm vào cuối tháng 6, nhờ sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

Tuần trước, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng của Mỹ trong 2024 lên 2,1%, tăng so với dự báo trước đó là 1,5% vào tháng 10. Đối với khu vực đồng euro (eurozone), IMF giảm dự báo tăng trưởng xuống 0,9% từ mức dự kiến trước đó là 1,2%.

“Tăng trưởng của Mỹ là sự ngoại lệ đặc biệt khi so sánh với Trung Quốc và châu Âu và điều đó sẽ chưa biến mất”, Meera Chandan, đồng giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu của JPMorgan, bình luận. Bà dự báo đồng euro sẽ giảm về mức ngang giá với đô la trong năm nay, so với mức 1 euro đổi 1,077 đô la hiện nay.

Triển vọng ông Donald Trump, người đã cam kết sẽ áp thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm nay, cũng có thể trở thành một yếu tố thuận lợi cho đồng đô la.

Chandan nhận định, thuế quan có thể sẽ gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của các đối tác thương mại của Mỹ, làm suy yếu đồng tiền của họ so với đồng bạc xanh.

Dự đoán về đồng đô la tăng giá được đưa ra sau khi nhà đầu tư choáng váng với số liệu công bố tuần trước, cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 353.000 việc làm trong tháng 1, gần gấp đôi so với dự báo.

“Dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh đến mức không thể bỏ qua. Thị trường không thể tránh khỏi giả định rằng nền kinh tế Mỹ sẽ mạnh hơn trong thời gian dài”, Jane Foley, người đứng đầu chiến lược ngoại hối của ngân hàng Rabobank, nói.

Theo Financial Times

Lê Linh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/cac-quy-phong-ho-dung-dat-cuoc-do-la-giam-gia/