Các nước Caribe tìm kiếm thông tin về việc Mỹ cân nhắc lệnh cấm nhập cảnh
Lãnh đạo các nước Caribe đang tìm kiếm thông tin sau khi Mỹ xem xét danh sách hơn 40 quốc gia có thể bị hạn chế nhập cảnh.

Hành khách tại khu vực kiểm tra an ninh ở sân bay quốc tế Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Trang bairdmaritime.com ngày 19/3 dẫn nguồn tin từ hãng tin phương Tây cho biết, động thái này có thể là bước tiếp theo trong chính sách kiểm soát nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce khẳng định danh sách này chưa phải quyết định chính thức, nhưng Washington đang tiến hành đánh giá theo sắc lệnh hành pháp để đảm bảo an ninh quốc gia và điều chỉnh chính sách thị thực.
Trong số các quốc gia bị liệt kê, có bảy nước thuộc vùng Caribe, gồm Antigua, Barbuda, Dominica, Saint Kitts, Nevis và Saint Lucia. Những nước này có thể đối diện với lệnh hạn chế nhập cảnh một phần nếu không khắc phục các bất cập chưa được xác định trong vòng 60 ngày.
Lãnh đạo các quốc gia Caribe liên quan cho biết họ chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Mỹ về nguy cơ bị hạn chế nhập cảnh, cũng như các yêu cầu cụ thể cần đáp ứng. Đại sứ quán Antigua và Barbuda tại Washington đã gửi thư đề nghị chính quyền Mỹ cung cấp thông tin chi tiết về những lo ngại nhằm kịp thời thảo luận và điều chỉnh. Đại sứ Ronald Sanders nhấn mạnh rằng việc đánh giá không đồng nghĩa với lệnh cấm, mà có thể dẫn đến những điều chỉnh theo hướng tích cực.
Thủ tướng Dominica cho biết chính phủ nước này đang rà soát các vấn đề liên quan, trong khi Saint Kitts và Nevis khẳng định vẫn duy trì trao đổi với Mỹ và sẽ thông tin tới công chúng nếu có bất kỳ thay đổi nào.
Haiti, quốc gia đang đối mặt với tình trạng bất ổn nghiêm trọng do xung đột băng đảng, cũng nằm trong danh sách có nguy cơ bị hạn chế nhập cảnh một phần, bao gồm các diện sinh viên và du khách. Liên hợp quốc từng cảnh báo về dòng chảy vũ khí từ Florida vào Haiti, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này. Trước đó, Mỹ đã quyết định rút ngắn thời gian bảo vệ trục xuất và giấy phép lao động của hơn 500.000 người Haiti, điều chỉnh thời hạn hết hạn xuống sớm hơn sáu tháng.
Cuba và Venezuela là hai quốc gia có nguy cơ bị đình chỉ toàn bộ thị thực. Hiện Cuba, Venezuela và Haiti chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên.