Các gương mặt quen thuộc tiếp tục giành HCV tại giải bơi vô địch quốc gia

Ngày thi đấu tiếp theo giải bơi vô địch quốc gia 2023 chứng kiến những kết quả vô địch từ nhiều gương mặt quen thuộc trên đường đua xanh.

Nguyễn Huy Hoàng một lần nữa có chiến thắng ở nội dung sở trường 800m tự do nam qua đó giành thêm HCV cho đơn vị Quảng Bình. Tại ngày thi đấu 13-10, Huy Hoàng vô địch 800m tự do với kết quả 8’16”56. Về nhì của chung kết nội dung là VĐV Đỗ Ngọc Vinh (Hà Nội) với kết quả 8’23”02.

Trong khi đó, em trai của Nguyễn Thị Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn đã giành thêm tấm HCV quan trọng cho đội bơi Quân đội bằng việc chiến thắng ở chung kết 200m bướm nam với kết quả 2’01”42. Quang Thuấn đã vượt qua Nguyễn Việt Tường (Đà Nẵng) cùng Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung này để có ngôi vô địch. 200m bướm không phải cự ly sở trường của Huy Hoàng. Tuy nhiên sau đó, Quang Thuấn tiếp tục thi đấu 800m tự do nam nhưng đã bỏ dở không hoàn tất nội dung. Ở chung kết 50m ngửa nam, VĐV Trần Duy Khôi (TPHCM) đã giành ngôi vô địch khi về nhất với kết quả 26”32. Đối với cự ly 50m ngửa nữ, VĐV Lê Quỳnh Như (Đồng Nai) đã vô địch với thành tích 30”03.

Tại ngày thi đấu, tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) đã thể hiện xuất sắc khả năng bơi trong các cự ly dài của mình khi vô địch 800m tự do nữ với thành tích 9’09”46. Mỹ Tiên còn giành ngôi vô địch cự ly 200m bướm nữ với kết quả 2’15”32. Cùng trong ngày, ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ, đội TPHCM đã về nhất với thành tích 4’22”18.

Tạm thời trên bảng xếp hạng đội bơi Quân đội có 7 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ xếp nhất trong khi hạng nhì vẫn là TPHCM với 6 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ. Đơn vị Long An cũng có 6 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tạm xếp hạng ba. Giải còn thi đấu tới hết ngày 15-10.

MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cac-guong-mat-quen-thuoc-tiep-tuc-gianh-hcv-tai-giai-boi-vo-dich-quoc-gia-post709735.html