Các đồn Biên phòng thuộc BĐBP Điện Biên ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 119, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào
Ngày 26/5, tại bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Đồn Biên phòng Thanh Luông và Đồn Biên phòng Pa Thơm, BĐBP Điện Biên với Đại đội Biên phòng 119, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào.

Thượng tá Đặng Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng BĐBP Điện Biên phát biểu tại Lễ ký kết nghĩa. Ảnh: Anh Dũng
Tham dự Lễ ký kết nghĩa có Thượng tá Đặng Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng BĐBP Điện Biên; Trung tá Sôm Phăn Kéo Phênh Si, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào.
Thời gian qua, dù chưa ký kết nghĩa nhưng lực lượng bảo vệ biên giới hai bên luôn đoàn kết, tích cực phối hợp thực hiện các nội dung theo đúng Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu đã được Chính phủ hai Nhà nước ký kết, xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của nhân dân khu vực hai bên biên giới.

Các đại biểu dự Lễ kết nghĩa. Ảnh: Anh Dũng
Sau khi được sự thống nhất của Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ, các đồn Biên phòng nói trên và Đại đội Biên phòng 119 đã tổ chức ký kết nghĩa nhằm cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đồn Biên phòng Pa Thơm và Đại đội Biên phòng 119 ký kết quy chế kết nghĩa. Ảnh: Anh Dũng

Đồn Biên phòng Thanh Luông và và Đại đội Biên phòng 119 trao biên bản ký kết quy chế kết nghĩa. Ảnh: Anh Dũng
Theo đó hai bên ký kết thực hiện quy chế kết nghĩa gồm các nội dung: Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, tình hình khu vực biên giới, tình hình nhân dân và những vấn đề hai bên cùng quan tâm, những thông tin liên quan đến các đối tượng vượt biên, xuất, nhập cảnh trái phép, di dịch cư tự do và các hoạt động tội phạm khác qua biên giới.
Tăng cường giao lưu, trao đổi nghiệp vụ về công tác Biên phòng, hợp tác đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm như: Hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam - Lào, hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Đại đội Biên phòng 119 trao quà lưu niệm cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Đồn Biên phòng Thanh Luông và Pa Thơm. Ảnh: Anh Dũng
Hai bên tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Tăng cường giao lưu, thăm hỏi nhân dịp các ngày lễ, Tết truyền thống, những ngày kỷ niệm trọng đại của hai dân tộc, ngày thành lập lực lượng hai bên. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, không ngừng tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.













