Ca sĩ Khánh Phương: Đi hát vì đam mê, hiện có công việc kinh doanh ổn định

Từng là 'thần tượng' của nhiều khán giả thế hệ 8x, đầu 9x, Khánh Phương hiện tại đi hát vì đam mê và có công việc kinh doanh phát đạt.

Sự nghiệp âm nhạc ấn tượng với "Chiếc khăn gió ấm"

Ca sĩ Khánh Phương sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi tham gia nhóm nhạc MP5 nhưng đã tan rã sau 3 năm hoạt động. Sở hữu chất giọng khàn độc đáo, Khánh Phương thời mới đi hát đối diện với không ít ý kiến chê bai giọng hát, từng muốn bỏ nghề.

Nhưng Chiếc Khăn Gió Ấm đã xuất hiện, trở thành bản hit làm nên sự nghiệp âm nhạc ấn tượng cho Khánh Phương. Năm 2009-2011, anh là gương mặt quen thuộc của nhiều sân khấu lớn nhỏ, bản hit Chiếc Khăn Gió Ấm làm mưa làm gió, trở thành hiện tượng nhạc chờ và giúp Khánh Phương nhanh chóng nổi tiếng.

"Chiếc Khăn Gió Ấm" với tiếng hát Khánh Phương

Bên cạnh đó, những ca khúc như Mưa Thủy Tinh, Tôn Thờ Một Tình Yêu, Tựa Vào Vai Anh,… cũng cực kì quen thuộc với khán giả.

Đi hát vì đam mê

Sau khi đạt được một số thành công trong sự nghiệp âm nhạc, Khánh Phương lại dần im hơi lặng tiếng trong những năm gần đây. Khánh Phương có điều kiện gia đình khá giả, anh còn có công việc kinh doanh ổn định.

Cách đây vài năm, giọng ca Chiếc Khăn Gió Ấmtiết lộ cơ ngơi của gia đình anh đã được định giá lên đến hơn 200 tỷ đồng. Chính vì điều kiện khá giả, Khánh Phương cho biết anh đi hát là vì đam mê, không chạy show chỉ để kiếm tiền. Khánh Phương còn từng có dự định mở công ty âm nhạc của riêng mình chuyên đào tạo ca sĩ, thành lập các nhóm nhạc giống thần tượng Kpop. Anh vẫn cho ra mắt một số ca khúc như Để Anh Phía Sau Em, Độ Ta Không Độ Nàng,...

Khánh Phương cho biết anh đi hát là vì đam mê, không chạy show chỉ để kiếm tiền

Khánh Phương gần đây rất hứng thú, chăm cập nhật nhạc trẻ, xu hướng mới. Nam ca sĩ duy trì kênh TikTok chuyên đăng tải các bản cover gây sốt cộng đồng fan và thỉnh thoảng tham gia các sân khấu giải trí.

Khánh Phương thường cover nhạc trẻ gây sốt mạng xã hội

Trong nhiều chia sẻ với truyền thông, Khánh Phương khẳng định bản thân độc thân ở tuổi 42, "chưa vội kết hôn" vì rất khó để tìm ra "một nửa" phù hợp, bên cạnh đó anh còn bận rộn với công việc kinh doanh, ca hát. Mối tình trong quá khứ nổi tiếng nhất của Khánh Phương chính là "cá sấu chúa" Quỳnh Nga.

Mối tình trong quá khứ nổi tiếng nhất của giọng ca "Chiếc Khăn Gió Ấm"

Tuy nhiên, mới đây dân tình bất ngờ khi thành viên HĐQT công ty Sông Đà 1.01 hé lộ tình trạng hôn nhân của Khánh Phương. Cụ thể theo công bố, Khánh Phương đã có vợ là Chủ tịch công ty bất động sản. Thông tin này khiến người hâm mộ tò mò vì giọng ca Chiếc Khăn Gió Ấmvẫn luôn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ độc thân cuốn hút.

Tuyết Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ca-si-khanh-phuong-di-hat-vi-dam-me-hien-co-cong-viec-kinh-doanh-on-dinh-20230708161033109.htm