Bước tiến trong hồi sức sơ sinh
Từ tháng 10/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bắt đầu triển khai kỹ thuật LISA - một kỹ thuật tiên tiến để điều trị suy hô hấp ở trẻ sinh non, đưa chất hoạt động bề mặt (surfactant) vào phổi bằng một ống thông nhỏ thay vì ống nội khí quản. Sau 2 năm ứng dụng, kỹ thuật này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm tỷ lệ thở máy, biến chứng phổi mãn tính và tử vong sơ sinh.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ trẻ thở bằng kỹ thuật LISA
Tháng 3/2025, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một trẻ sơ sinh non tháng. Bé T.A chào đời khi mới 24 tuần tuổi, cân nặng chỉ 700 gram, nhỏ bé đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay của y, bác sĩ. Ở thời điểm đó, hầu hết các cơ quan trong cơ thể của bé đều chưa hoàn thiện.
Ngay khi tiếp nhận, bé ở trong tình trạng nguy kịch, đội ngũ y bác sĩ đã hỗ trợ hô hấp bằng máy, điều trị bằng phương pháp LISA để giúp phổi giãn nở, nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch và áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt nhất. Mỗi giờ trôi qua đều là cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống.
Do sinh quá non, nguy cơ nhiễm khuẩn sơ sinh ở bé rất cao. Đội ngũ y, bác sĩ đã phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, áp dụng thêm nhiều biện pháp hỗ trợ toàn diện. Sau hơn 3 tháng điều trị, kỳ tích đã đến. Bé T.A từ mức 700 gram tăng lên 2,3 kg, tự thở, bú mẹ tốt và được xuất viện trong niềm xúc động của toàn khoa. Người mẹ trẻ, chị Th., bật khóc khi được ôm con trong vòng tay. Chị Th. kể: Lúc đó, nhìn con khỏe mạnh, tôi biết ơn các bác sĩ vô cùng. Con tôi được sống tất cả là nhờ vào sự tận tâm của các bác sĩ.
Bơm surfactant bằng phương pháp LISA (Less Invasive Surfactant Administration - Bơm Surfactant ít xâm lấn) là một kỹ thuật tiên tiến để điều trị suy hô hấp ở trẻ sinh non, đưa chất hoạt động bề mặt (surfactant) vào phổi bằng một ống thông nhỏ thay vì ống nội khí quản. Kỹ thuật này giúp trẻ tiếp tục tự thở và hỗ trợ hô hấp không xâm lấn (qua gọng mũi), hạn chế tổn thương phổi do máy thở, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện.
Bé T.A là 1 trong 20 trường hợp đầu tiên được điều trị thành công bằng kỹ thuật LISA tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ cuối năm 2023 đến nay. Theo thống kê của nhóm nghiên cứu, 95% trẻ được điều trị thành công đã không cần đặt nội khí quản sau khi bơm surfactant và không có trường hợp tử vong liên quan đến kỹ thuật
Được biết, bình quân mỗi năm, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận khoảng 500 trẻ sơ sinh nhập viện điều trị, trong đó có trên 40 trẻ sinh non suy hô hấp và khoảng 20 trường hợp cần hỗ trợ thở máy. Những năm qua, bệnh viện đã áp dụng surfactant trong điều trị suy hô hấp, tuy nhiên chủ yếu theo phương pháp truyền thống. Cuối tháng 11/2025, đề tài ứng dụng kỹ thuật LISA điều trị suy hô hấp ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do bác sĩ Trần Thị Diệp làm chủ nhiệm đã được xếp loại “xuất sắc” cấp tỉnh.
Bác sĩ Trần Thị Diệp chia sẻ: Điểm khác biệt của LISA là trẻ vẫn tự thở khi nhận surfactant. Phương pháp này giúp giảm tổn thương phổi, rút ngắn thời gian thở máy, giảm chi phí điều trị và quan trọng hơn là nâng cao cơ hội sống cho trẻ sinh non.
Sau 2 năm nghiên cứu, kỹ thuật LISA không chỉ giúp chuẩn hóa phác đồ điều trị mà còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần nghiên cứu khoa học trong đội ngũ y, bác sĩ tuyến tỉnh. Bệnh viện đã tổ chức hội thảo khoa học, chia sẻ kinh nghiệm triển khai, qua đó tạo tiền đề cho nhiều đề tài ứng dụng y học tiên tiến trong thời gian tới.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/buoc-tien-moi-trong-hoi-suc-so-sinh-5067069.html










