Bước ngoặt thành công nhãn hiệu 'Gạo Việt xanh phát thải thấp'
Nhãn hiệu 'Gạo Việt xanh phát thải thấp' không chỉ là công cụ marketing mà còn là cam kết trách nhiệm với môi trường, xã hội và người tiêu dùng, mở ra cơ hội lớn cho gạo Việt Nam tại các thị trường khó tính.
Vừa qua, Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) ra mắt nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp”. Đây là kết quả thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha lúa).
Ông Bùi Bá Bổng, Chủ tịch VIETRISA nhấn mạnh: “Đây là bước ngoặt mang tính chiến lược trong việc xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam, hướng tới thị trường cao cấp với tiêu chuẩn khắt khe về phát thải carbon. Nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” không chỉ là nhãn hiệu thương mại mà còn là cam kết về trách nhiệm với môi trường và xã hội”.

Gạo Việt xanh phát thải thấp được kỳ vọng giúp nâng cao giá trị và mở ra cơ hội cho hạt gạo Việt Nam tại các thị trường khó tính. Ảnh: Mỹ Ly
Theo Chủ tịch VIETRISA, đây lần đầu tiên Việt Nam và cũng như trên thế giới có nhãn hiệu gạo này. Trong đó, có 6 doanh nghiệp (DN) đạt tiêu chuẩn để gắn nhãn hiệu trên và 1 DN đang làm hồ sơ. “Tiêu chuẩn để được gắn nhãn hiệu trên được tổ chức quốc tế công nhận. Sẽ có 3.000 ha với hơn 10.000 tấn gạo được gắn nhãn “Gạo Việt xanh phát thải thấp” vào bao gạo và một số sẽ xuất đi nước ngoài. Đây là một sự phát triển rất lớn của ngành hàng lúa gạo nhờ sự hỗ trợ của tất cả các DN, bà con nông dân, đặc biệt là sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế”, Chủ tịch VIETRISA nhấn mạnh.
Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VIETRISA cho rằng xuất phát từ mục tiêu của Đề án 1 triệu ha lúa để có được sản phẩm gạo khác biệt so với sản xuất hiện nay, đó là: giảm chi phí, chất lượng, thân thiện với môi trường, giảm phát thải và góp phần vào tăng trưởng xanh. Ngoài ra, VIETRISA cũng có thể xây dựng thương hiệu “phát thải thấp” cho DN sản xuất phân bón, bảo vệ thực vật, cơ giới hóa…
Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận xét: “VIETRISA đứng ra chịu trách nhiệm lo cho vấn đề chất lượng lúa gạo Việt Nam để các DN xuất khẩu có thể đưa ra thị trường thế giới sản phẩm gạo với chất lượng và giá cả tốt hơn. Từ đó đảm bảo cho cuộc sống của nông dân. Tôi kỳ vọng 161 doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ được gắn logo “Gạo Việt xanh phát thải thấp” để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng”.
Công ty CP Thực phẩm thiên nhiên King Green là 1 trong 6 công ty được VIETRISA trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp”. Ông Đặng Văn Vũ, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm thiên nhiên King Green đánh giá: “Nhiều đơn vị ở thị trường nước ngoài đặt hàng gạo phát thải thấp với chúng tôi. Chính vì vậy, logo “Gạo Việt xanh phát thải thấp” không chỉ giúp công ty chứng minh được năng lực mà còn là đòn bẩy giúp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường khó tính”.











