Bụi NM Nhiệt điện Hải Dương: Nhiều cơ quan giám sát...xe chở tro, xỉ vẫn chạy rầm rộ

UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động chuyển giao tro, xỉ cả bằng đường bộ và đường thủy của Cty Điện lực Jaks Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu nhiều đơn vị vào cuộc, giám sát, xử lý

Thời gian qua, Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên tục phản ánh về hoạt động vận chuyển tro, xỉ từ nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương (xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) đi tiêu thụ phát sinh bụi, ảnh hưởng đến môi trường.

Mới đây, trao đổi với PV, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương cho biết, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương tạm dừng hoạt động khi xuất xỉ thải và yêu cầu nhà máy xây dựng kế hoạch để khi xuất tro, xỉ ra phải đảm bảo an toàn liên quan đến môi trường, báo cáo UBND tỉnh Hải Dương.

Khu vực nhà máy vẫn phát tán bụi.

Ngày 8/8, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 1905 do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản ký, ban hành về việc chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

Nội dung văn bản nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại công văn 1676 ngày 2/8 về việc chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường và công văn 563 ngày 3/8 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có một số ý kiến chỉ đạo.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương tạm dừng hoạt động chuyển giao chất thải tro, xỉ bằng đường thủy để khắc phục tình trạng bụi phát tán khi chuyển tải tro, xỉ từ ô tô xuống tầu; khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý bụi khi chuyển tải tro, xỉ từ trên ô tô xuống tầu. Thông báo tới chính quyền địa phương, UBND Thị xã Kinh Môn, Sở TN&MT kế hoạch thử nghiệm hệ thống xử lý bụi khi chuyển tải tro, xỉ từ ô tô xuống tầu để kiểm tra, giám sát việc thử nghiệm, chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã hoàn thiện việc lắp đặt và hiểu chỉnh thiết bị xử lý bụi đảm bảo các yêu cầu về môi trường.

Sở TN&MT được giao đôn đốc hướng dẫn, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương. Theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động chuyển giao tro, xỉ cả bằng đường bộ và đường thủy của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thị xã Kinh Môn tăng cường, theo dõi, trinh sát và phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường (nếu có) tại dự án của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương tạm dừng hoạt động chuyển giao chất thải tro, xỉ bằng đường thủy do gây bụi

UBND thị xã Kinh Môn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Quang Thành tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động chuyển giao tro, xỉ cả bằng đường bộ và đường thủy của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan cấp trên nếu vượt thẩm quyền.

Trước đó, Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương ký hợp đồng với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả để thực hiện vận chuyển và tiêu thụ tro, xỉ từ xi lô trong nhà máy. Ngày 26/7, Công ty TNHH điện lực Jack Hải Dương chuyển giao chất thải tro xỉ bằng đường thủy với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả tại cảng nhập dầu của Công ty. Quá trình chuyển giao có phát sinh bụi tại các công đoạn xả xỉ từ silo chứa vào xe ô tô tải và từ xe ô tô tải xuống tàu khiến người dân phản ứng.

Xe vận chuyển tro xỉ có dấu hiệu quá tải, gây bụi vẫn chạy rầm rộ

Chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương được người dân thôn Lâu Động (xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn) và người dân lân cận khu vực nhà máy ủng hộ, đồng tình và đánh giá rất kịp thời để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau khi văn bản trên của UBND tỉnh Hải Dương được ban hành, hoạt động vận chuyển tro, xỉ bằng đường bộ tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương vẫn diễn ra rầm rộ, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Xe container cắt nóc chở tro, xỉ không được che chắn cẩn thận.

Tình trạng xe chở tro, xỉ có dấu hiệu quá tải hoạt động hàng chục chuyến trên ngày diễn ra nhiều ngày qua.

Ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, từ ngày 11/8 đến nay, đơn vị vận chuyển đã sử dụng nhiều xe tải Howo, xe container cắt nóc, xe bồn...vận chuyển tro, xỉ bằng đường bộ có dấu hiệu quá tải trọng với tần suất lưu thông lớn, gây bụi mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay trong ngày 21/8, có đến hàng chục lượt xe tải Howo cơi nới thùng xe lên 1,45m, container cắt nóc loại 40 Fit, xe bồn... ngang nhiên “ăn hàng” tro, xỉ từ trong Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương ra cổng chính ra đường cả ngày lẫn đêm.

Đáng chú ý, ghi nhận của PV, một số xe tải chở tro, xỉ lưu thông từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương qua Cầu Mây đổ vào một bến bãi tại xã Thượng Vũ (huyện Kim Thành, Hải Dương). Từ đây, tro, xỉ được máy xúc múc xuống tàu. Hoạt động này diễn ra nhiều lần nhưng không bị cơ quan chức năng nào kiểm tra, giám sát.

Trong khi đó, một số xe container cắt nóc chở đầy tro xỉ có dấu hiệu quá tải từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương lưu thông qua nhiều tuyến đường như Quốc lộ 5, các tuyến đường cấm xe container như đường Trần Hưng Đạo, Thanh Niên (TP Hải Dương), thậm chí thản nhiên lưu thông trên đường tỉnh lộ 391 cả vào khung giờ Sở GTVT Hải Dương đã treo biển cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi trên đường từ 16h đến 19h30 để chở tro xỉ đổ vào một điểm tập kết tại Cụm công nghiệp Kỳ Sơn (xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).

Xe chở tro, xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương lưu thông vào đường Trần Hưng Đạo dù đây là tuyến đường cấm loại xe này. (Ảnh: CSGT TP Hải Dương kiểm tra, xử lý)

Điển hình, sáng ngày 21/8, xe ô tô đầu kéo BKS 34H 01338 kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 34R 03349 đã được cắt nóc chở đầy tro, xỉ từ nhà máy lưu thông theo lộ trình từ khu vực Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương qua Cầu Mây sau đó di chuyển qua Quốc lộ 5 hướng Hải Phòng – Hà Nội. Khi đến cầu vượt Tây Phú Lương, xe container tiếp tục lưu thông vào đường cấm xe đầu kéo Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương). Trước sự bất chấp các quy định của pháp luật về giao thông của chiếc xe trên, PV đã cung cấp thông tin đến Đội CSGT Công an TP Hải Dương. Ngay sau đó, chiếc xe này bị CSGT kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm.

Theo nội dung biên bản, hồi 12h07 phút ngày 21/8, tại đường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương), anh Nguyễn Văn Cương (SN 1987, trú tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 34H 01338 kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 34R 03349 vi phạm đi vào đường có biển cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển. Đồng thời, tài xế Cương cũng điều khiển xe, chở hàng vượt quá trọng tải 40,9%. Đại diện Đội CSGT Công an TP Hải Dương cho biết, với các lỗi vi phạm trên, tài xế Nguyễn Văn Cương sẽ bị xử phạt 13,5 triệu đồng.

Tro, xỉ được vận chuyển từ nhà máy rồi tập kết tại bến bãi dưới chân Cầu Mây, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, sau đó được máy múc tro, xỉ lên tàu để vận chuyển đi nơi khác.

Trước tình trạng trên, nhiều người dân đặt câu hỏi: UBND tỉnh Hải Dương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng, đơn vị như Sở TN&MT, UBND thị xã Kinh Môn... theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động chuyển giao tro, xỉ cả bằng đường bộ và đường thủy của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra mà chưa có cơ quan nào kịp thời xử lý, chấn chỉnh?

Ngày 21/8, vẫn nhiều xe chở tro, xỉ hoạt động ngày lẫn đêm.

Ông Đỗ Văn Ban, người dân thôn Lâu Động (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, khi Công ty TNHH điện lực Jack Hải Dương có hoạt động chuyển giao chất thải tro, xỉ bằng đường thủy gây bụi mù mịt người dân đã có đơn thư phản ánh gửi đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau khi Sở TN&MT và UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu tạm dừng bằng đường thủy, hoạt động vận chuyển tro, xỉ bằng đường bộ lại diễn ra rầm rộ cả ngày lẫn đêm gây bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

“Họ hoạt động vận chuyển tro, xỉ bằng ô tô tải, container cắt nóc chạy từ silo Nhà máy ra cả ngày lẫn đêm, vẫn gây bụi. Người dân cũng chỉ biết làm đơn đề nghị nhưng các cơ quan chức năng chưa quyết liệt kiểm tra, giám sát để bảo vệ môi trường. Khi nhà máy hoạt động, thải xỉ phải được đưa vào băng tải kín ra bãi xỉ xử lý trước khi vận chuyển đi bán, việc nhà máy làm tắt như thế này ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Có hai lần người dân bức xúc kéo ra phản đối và nhiều lần gửi đơn nhưng các cơ quan chức năng có chức trách và chính quyền địa phương chưa có văn bản chính thức nào trả lời người dân”, ông Ban cho biết.

Người dân đề nghị các cơ quan chức năng được UBND tỉnh Hải Dương giao nhiệm vụ cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường tại dự án của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương trong hoạt động vận chuyển tro, xỉ trong thời gian tới.

Mời độc giả xem thêm video TP. HCM xuất hiện sương mù: Báo động ô nhiễm không khí

Nguồn: VTV24

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bui-nm-nhiet-dien-hai-duong-nhieu-co-quan-giam-satxe-cho-tro-xi-van-chay-ram-ro-1892229.html