Bông Sen Corp lỗ chồng chất, không thể trả lãi trái phiếu

CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục là số âm nặng gấp đôi cùng kỳ và nợ phải trả cũng tăng mạnh.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2024, Bông Sen lỗ tới 401 tỷ đồng, nặng gấp 1,4 lần cùng kỳ 2023.

Trước đó, năm 2022, Bông Sen lỗ 478,6 tỷ đồng, tình hình càng nặng hơn trong năm 2023 với con số âm 668 tỷ đồng.

Liên tục kinh doanh thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu của Bông Sen tụt 1.709 tỷ xuống còn 5.264 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2024, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Bông Sen âm 8%.

 Một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của Bôn Sen

Một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của Bôn Sen

Điều đáng nói, nợ phải trả của Bông Sen gấp 1,59 lần vốn chủ sở hữu, tăng mạnh so mức 0,94 lần cùng kỳ, tương ứng ở mức 8.370 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 4.800 tỷ đồng. Đây là số trái phiếu Bông Sen phát hành năm 2021 với lãi suất 10,5%/năm. Số dư lãi vay trái phiếu tính đến hết năm 2023 của Bông Sen là hơn 150 tỷ đồng, số lãi phạt từ tháng 11/2022 đến hết 31/12/2023 là 911 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2023, Bông Sen không thể thanh toán số tiền lãi 1.061 tỷ do tài khoản bị phong tỏa.

 Khách sạn Bông Sen

Khách sạn Bông Sen

Bông Sen Corp trước đây là thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), được cổ phần hóa vào năm 2005. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật hiện tại của Bông Sen là bà Vũ Thị Hồng Hạnh.

Trụ sở công ty đặt tại địa chỉ 117-123 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/doanh-nghiep/bong-sen-corp-lo-chong-chat-khong-the-tra-lai-trai-phieu-222117.html