Bóng đá Lâm Đồng trên đường lên lại hạng Nhất
Bóng đá Lâm Đồng đến thời điểm nước rút này đang trên đường tiến đến vạch đích để lên lại hạng Nhất quốc gia.

Một pha tranh bóng của cầu thủ Lâm Đồng (áo xanh) ở một trận đấu trên sân nhà Đà Lạt
• THỜI ĐIỂM NƯỚC RÚT
Có 1 điểm thú vị là cả ở 2 bảng A và B Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2025 năm nay, trong giai đoạn nước rút này đều có 3 đội đang cạnh tranh quyết liệt cho 2 tấm vé mỗi bảng để lên hạng Nhất quốc gia.
Điểm đáng chú ý của Giải hạng Nhì quốc gia 2025 năm nay là không có vòng chung kết như mọi năm. Thay vào đó, hai bảng A và B mỗi bảng đều có 2 suất lên hạng, cứ đá xong lượt đi và lượt về, 2 đội đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ đương nhiên giành quyền lên hạng Nhất. Lên hạng thì có xuống hạng. Lên hạng có đến 4 đội nhưng xuống hạng thì chỉ có 1. Trong 2 bảng A, B này, đội nào thấp điểm nhất sẽ phải xuống chơi hạng Ba - hạng phong trào.
Đến hết lượt 11 Giải hạng Nhì thời điểm này, khi bài viết lên khuôn, tại bảng A, Đội Trẻ PVF-CAND đang dẫn đầu với 18 điểm sau 8 lượt đấu; đứng nhì là Đội Quảng Ninh, được 17 điểm sau 7 lượt đấu; Đội Bắc Ninh đứng ba sau 7 trận với 16 điểm. Cuộc đua giành 2 chiếc vé lên hạng Nhất nằm ở 3 đội này, vì đội đứng thứ 4 là PVF hiện chỉ được 8 điểm, cách đội đứng thứ ba đến 8 điểm, coi như loại khỏi cuộc đua giành vé lên hạng.
Cũng cần nói rằng, trong bảng A khu vực các tỉnh phía Bắc này, ban đầu có 7 đội, nhưng sau đó Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban Tổ chức giải đã loại một đội ra khỏi Giải hạng Nhì năm nay, đó là Đội Phú Thọ, vì có “hành vi dàn xếp kết quả thi đấu”. Do đó, tại bảng A hiện nay chỉ còn 6 đội thi đấu. Hiện, mùa giải hạng Nhì 2025 đến thời điểm này chỉ còn 3 trận đấu nữa là kết thúc, trong khi Đội Trẻ PVF - CAND dù đang dẫn đầu với 18 điểm nhưng chỉ còn 2 trận đấu; còn 2 đội Quảng Ninh và Bắc Ninh đều còn 3 trận đấu nên cục diện bảng A hiện nay vẫn chưa xác định rõ ràng đội nào là chủ nhân của 2 chiếc vé lên hạng Nhất.
Trong khi đó, tại Bảng B, tất cả 8 đội trong bảng đến thời điểm này đã thi đấu xong 11 trận và đều còn 3 trận cuối như nhau. Lâm Đồng đang dẫn đầu bảng với 26 điểm; đứng nhì bảng là Đội Đại học Văn Hiến với 20 điểm; đội đứng ba là Gia Định cũng với 20 điểm; Đội Trẻ SHB Đà Nẵng đứng thứ 4 với 16 điểm; Đội Kon Tum đứng thứ 5 với 14 điểm; Đội Đắk Lắk đứng 6 với 11 điểm; Đội Vĩnh Long đứng 7 với 8 điểm và đứng cuối bảng là Tây Ninh với 7 điểm.
Ưu thế lớn nhất cho việc giành 1 tấm vé lên hạng Nhất mùa giải năm nay tại Bảng B chính là đội dẫn đầu Lâm Đồng với khoảng cách điểm so với 2 đội đứng nhì và ba là 6 điểm. Hai đội đứng nhì và đứng ba sau đó là Đại học Văn Hiến và Gia Định cùng với 20 điểm cũng có ưu thế giành chiếc vé lên hạng còn lại. Tuy nhiên về mặt lý thuyết mà nói, cả 2 đội đứng tư và đứng 5 sau đó là Trẻ SHB Đà Nẵng và Kon Tum cũng có thể tranh chấp tấm vé lên hạng thứ 2 này, vì nếu như Kon Tum chẳng hạn, thắng cả 3 trận còn lại, được 9 điểm; còn tất cả 3 đội đứng trên mình trên bảng xếp hạng đều thua, không có thêm điểm nào, thì Kon Tum lúc đó có được 23 điểm, đương nhiên giành được vé lên hạng. Tuy nhiên, điều này khó có thể diễn ra.
Giải đến thời điểm này chỉ còn 3 lượt đấu cuối nên các đội có ưu thế của cả 2 bảng A và B đều nỗ lực chạy nước rút để tranh 4 suất lên hạng. Các đội đứng giữa bảng có vẻ an phận, còn các đội đứng cuối bảng cũng phải cật lực chạy trốn suất xuống hạng phong trào.
• CẦN THÊM 1 TRẬN THẮNG VÀ 1 TRẬN HÒA
Trước mắt Lâm Đồng còn 3 trận đấu nữa trong mùa giải hạng Nhì 2025 năm nay, gồm trận gặp Vĩnh Long ngày 12/6 trên sân nhà Đà Lạt; trận gặp Đại học Văn Hiến ngày 17/6 trên sân khách Thống Nhất và trận cuối cùng gặp Gia Định vào ngày 22/6 trên sân khách Tân Hiệp.
Với Vĩnh Long, trong trận lượt đi, Lâm Đồng đã vượt qua họ trong 1 trận đấu có 1 bàn thắng sân khách; với Đội Đại học Văn Hiến, Lâm Đồng đã có chiến thắng 3-0 trong lượt đi trên sân nhà Đà Lạt. Còn với Đội Gia Định, trong lượt đi, đội này đã cầm hòa 1-1 ngay trên sân Đà Lạt.
Để giành được 1 tấm vé lên hạng, Lâm Đồng trong 3 trận đấu đến phải cần 1 trận thắng và 1 trận hòa nữa mới đủ điểm. Trong 3 đội còn lại, gặp Vĩnh Long có vẻ dễ thở hơn cho Lâm Đồng vì gặp trên sân nhà Đà Lạt, có khán giả nhà ủng hộ; còn 2 trận đấu với Đại học Văn Hiến và Gia Định sau đó đều trên sân khách, cả 2 đội này đều khá mạnh, cạnh tranh với Lâm Đồng và họ cũng cạnh tranh trực tiếp với nhau cho 1 tấm vé lên hạng.
Tuy nhiên, trong ngày 12/6 này, chỉ cần thắng trong trận gặp Vĩnh Long và cùng đó, 1 trong 2 đội Đại học Văn Hiến (gặp Trẻ SHB Đà Nẵng trên sân khách Quân khu 5) và Gia Định (gặp Kon Tum trên sân khách Kon Tum) bị thua thì Lâm Đồng giành được vé lên hạng Nhất, bất kể 2 lượt đấu còn lại của các đội trong mùa giải có kết quả ra sao. Trong trường hợp cả 2 đội Đại học Văn Hiến và Gia Định đều thắng trong ngày 12/6 thì Lâm Đồng sau trận thắng đó sẽ phải chờ thêm 2 lượt đấu cuối trong tuần đến để tìm 1 trận hòa với 1 trong 2 đội này là đủ. Rõ ràng cơ hội lên hạng đang nằm trong tay của Lâm Đồng để đội tự quyết.
Thực ra, trong nhiều năm chơi ở hạng Nhì, Lâm Đồng đã từng không ít lần liên tiếp dẫn đầu bảng đấu trong suốt một quãng dài nhưng về cuối lại bị đuối sức. Có không ít năm dù đã lọt vào đến vòng chung kết nhưng rồi cơ hội lại trôi qua.
Năm nay, hy vọng mọi thứ sẽ khác hơn. Từ đầu giải đến nay, ngoại trừ trận thua trên sân nhà, Lâm Đồng thi đấu cực kỳ ấn tượng từ đầu giải đến nay, có đến 8 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ có 1 trận thua trong 11 trận đấu. Hiệu số bàn thắng của đội hiện nay cũng rất cao với 11 điểm. Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội tràn đầy để lên lại hạng Nhất đến thời điểm này.
Vấn đề còn lại hiện nay là Lâm Đồng tận dụng ưu thế của mình ra sao cho các trận đấu còn lại. Sau trận thua 1-2 Kon Tum ngày 31/5 ngay trên sân nhà Đà Lạt, nhiều cầu thủ Lâm Đồng đã có dấu hiệu căng cứng trên sân vì sức ép tâm lý. Trận gặp Tây Ninh trên sân nhà Đà Lạt ngày 7/6 sau đó, dù dẫn trước 1-0 nhưng hàng thủ Lâm Đồng chơi sơ hở để Tây Ninh gỡ hòa 1-1 và nguyên trong quãng dài đầu hiệp 2 trận đấu này, dù ép sân liên tục nhưng các chân sút Lâm Đồng không đưa được bóng vào lưới Tây Ninh. Ngay cả khi thực hiện pha đá phạt Penalty 11 m cũng thực hiện quá hiền, bóng được thủ môn đội khách đẩy ra và cú đá bồi sau đó lại ra ngoài. Cũng may trận đấu này trong những phút cuối Lâm Đồng đã kịp ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 để tháo bớt áp lực căng thẳng. Trong các trận cuối này, ngoài giải tỏa tâm lý cho cầu thủ, Ban Huấn luyện đội bóng cũng cần chú ý tránh mất người trong những pha tranh chấp trên sân không đáng có.
Cũng một điều nói thêm là khán giả Đà Lạt trong mùa giải hạng Nhì 2025 năm nay đến sân khá đông và cổ vũ rất nhiệt tình. Rất nhiều người Đà Lạt đang mong chờ đội bóng nhà của mình lên lại hạng Nhất, đây cũng là sự tiếp sức tinh thần rất lớn để đội bóng Lâm Đồng có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình trong mùa giải này là lên lại hạng Nhất.