Bốn trụ cột xanh định hình tương lai công nghiệp Indonesia
Trước xu thế toàn cầu, Indonesia đang tăng tốc chuyển đổi sang công nghiệp xanh. Quá trình này được thúc đẩy bởi 4 động lực chính, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp Xanh Indonesia (AIGIS) lần thứ 2 vào ngày 20/8, Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita đã xác định 4 động lực chính thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghiệp xanh của Indonesia và cải thiện khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nội địa trên thị trường thế giới.
Cụ thể, ông Kartasasmita chỉ ra, động lực đầu tiên là nhu cầu của thị trường toàn cầu ngày càng tăng khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Hai là sự phát triển của lĩnh vực tài chính xanh. Các tổ chức tài chính có xu hướng ưu tiên các dự án phù hợp với các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).
Ba là sự hỗ trợ của chính phủ thông qua lộ trình phi carbon hóa, bao gồm các ưu đãi tài chính, chính sách tạo thuận lợi đầu tư và ban hành các quy định về hiệu quả sử dụng tài nguyên.
Yếu tố cuối cùng là xu thế thương mại toàn cầu như Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU nhằm trừng phạt các sản phẩm nhập khẩu có hàm lượng carbon cao.
Trên cơ sở đó, ông Kartasasmita kêu gọi ngành công nghiệp Indonesia nghiêm túc đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải thấp, kịp thời phát hiện các nguy cơ mất khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.
Bộ trưởng công nghiệp Indonesia cho biết thêm, để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (NZE) của ngành công nghiệp vào năm 2050, Chính phủ Indonesia đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và các công nghệ carbon thấp.
Bên cạnh đó, Bộ Công nghiệp Indonesia cũng đang nghiên cứu công nghệ thu hồi carbon từ vi tảo, có thể tạo ra sinh khối, hydro xanh và nguyên liệu thô cho mỹ phẩm.
Theo số liệu mới nhất được cập nhật bởi Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia, trong nửa đầu năm 2025, kinh tế Indonesia đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng chú ý với GDP quý 1 đạt 4,87% và tăng lên 5,12% trong quý 2. Kết quả này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các ngành công nghiệp chủ chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo; khai khoáng và nông nghiệp.
Tổng kim ngạch xuất khẩu phi dầu khí của Indonesia trong 6 tháng đầu năm đạt 128,39 tỷ USD, trong đó ngành chế biến, chế tạo đóng góp 107,61 tỷ USD, khai khoáng là 17,39 tỷ USD và nông nghiệp đạt 3,39 tỷ USD. Đặc biệt, xuất khẩu nông nghiệp đã tăng trưởng ấn tượng 49,77% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại của Indonesia trong nửa đầu năm đạt 19,48 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dầu cọ, than và niken.