Bộ VHTT&DL vừa xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đa số ý kiến thành viên có mặt đồng tình phương án phân cấp tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu. Về mặt lý thuyết đây là cách cắt giảm thủ tục hành chính, song sau nhiều lùm xùm thì dư luận đặt câu hỏi, mở ra ai quản?
Việc tổ chức ồ ạt, thậm chí các thí sinh đi thi 'chui' các cuộc thi hoa hậu, người đẹp vốn không phải là câu chuyện xa lạ gì trong những năm qua. Đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc 'loạn' các danh hiệu về nhan sắc.
Ngày 14-7, tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
Sáng 14/7, UBTVQH cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là có nên phân cấp cho địa phương quản lý hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp không?
Ông Phùng Quốc Hiển đề nghị kiểm soát chặt chẽ các cuộc thi sắc đẹp, không nên phân cấp thêm cho địa phương tổ chức, bởi 'không có cuộc thi người đẹp nào không có lùm xùm'.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhận định không có cuộc thi người đẹp nào mà không có lùm xùm vì vậy nên kiểm soát chặt chẽ, không nên phân cấp thêm cho địa phương nữa.
UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, cần quy định mang tính nguyên tắc về tiêu chuẩn đạo đức của người tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu.
'Thời gian qua, hoạt động nghệ thuật biểu diễn có nhiều trái ngọt nhưng cũng không thiếu trái đắng'. Đây là ý kiến đánh giá của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển góp ý về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại Phiên họp thứ 46 diễn ra sáng 14/7.
Cơ quan quản lý đưa ra dự thảo nghị định mới, trong đó các cuộc thi hoa hậu không cần xin cấp phép như trước. Việc đi thi quốc tế cũng có thể được nới lỏng.