Người nước ngoài làm việc và đầu tư tại trung tâm tài chính được kiến nghị mua bán nhà trong khu vực.
Với chỉ số AQI ở mức 148, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu cam 'không tốt cho nhóm nhạy cảm'; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Long Biên ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, ở mức 171.
Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia lần đầu được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa thông điệp chung sống hài hòa với thiên nhiên.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất người nước hoạt động đầu tư kinh doanh tại trung tâm tài chính được phép mua, bán nhà ở tại các dự án bất động sản trong trung tâm tài chính.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt mục tiêu giảm gần 30 triệu tấn CO2 trong lĩnh vực quản lý chất thải, để góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum, tính đến hết năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 57 Giấy phép khai thác cát, đá và đất san lấp. Hầu hết các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đảm bảo theo quy mô thiết kế khai thác, cơ bản đáp ứng được nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định về tiêu chí môi trường cho 47 loại hình dự án đầu tư được cấp tín dụng xanh.
Theo công bố tại Họp báo 'Nghệ thuật vì khí hậu Hạ Long 2025', dự kiến có 8 dự án với mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tại tỉnh Quảng ninh sẽ được nhận khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 500 triệu USD từ tổ chức UnASDG.
Chánh Thanh tra Bộ TN-MT vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong việc chấp hành Giấy phép hoạt động khoáng sản của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.
Dự kiến hơn 200 tỷ phú, người có tầm ảnh hưởng tại nhiều quốc gia trên thế giới sẽ đến Việt Nam cùng nhau kiến tạo 'vườn tỷ phú,' cũng như tham gia các hoạt động môi trường, nghệ thuật 'Vì tương lai Trái Đất' tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) trong khuôn khổ Chương trình Nghệ thuật vì Khí hậu Hạ Long 2025 (ART FOR CLIMATE FESTIVAL HALONG 2025).
Với chỉ số AQI ở mức 165, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ 'không lành mạnh'; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, ở mức 193.
Lần đầu tiên, một chương trình nghệ thuật quy mô quốc tế hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường sẽ diễn ra tại Việt Nam với tên gọi 'Chương trình Nghệ thuật vì Khí hậu Hạ Long 2025'.
Chương trình Nghệ thuật vì Khí hậu Hạ Long 2025 với chuỗi hơn 20 hoạt động sẽ được tổ chức từ nay đến tháng 6/2025, chủ yếu tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Chiều 20/2, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Nghệ thuật vì khí hậu Hạ Long 2025.
Chiều 20-2, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Thái An Holdings tổ chức họp báo công bố Chương trình nghệ thuật vì khí hậu Hạ Long năm 2025.
Từ ngày 1/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy tin rằng ngành sẽ chuyển mình mạnh mẽ cùng đất nước.
là đề xuất của TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhằm thúc đẩy phát triển đô thị xanh tại Việt Nam.
Cụ thể, với chỉ số AQI ở mức 162, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ 'không lành mạnh'; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, ở mức 193.
Bước vào kỷ nguyên số, công tác quản lý đất đai đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Hiện nhiều mặt hàng xuất khẩu nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thị trường lớn như châu Âu và Mỹ. Trong khi đó, chuyển đổi xanh ở Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp Việt vẫy loay hoay thích ứng, thậm chí còn chưa hiểu chuyển đổi xanh là gì.
Kinh tế xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu phát triển bền vững ngày càng cấp bách. Quá trình chuyển đổi xanh không thể tách rời chuyển đổi số, đồng thời phải được triển khai dựa trên các trụ cột cốt lõi của nền kinh tế xanh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tăng thêm số lượng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Với chỉ số AQI lần lượt ở mức 139 và 102, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 11 và 30 tương ứng trong danh sách 123 thành phố ô nhiễm trên thế giới của IQAir.
Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, ngày 18/2, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tiên sau khi được Quốc hội phê chuẩn vào chiều nay 18/2.
Ngày 18-2, tại Hải Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo chính sách, pháp luật về địa chất, khoáng sản.
Hiện tại, cả nước có chất lượng không khí khá tốt, chủ yếu là màu xanh và màu vàng. Sáng 18/2, chất lượng không khí ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều ở mức trung bình, màu vàng.
Trong khuôn khổ kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sáng 18/2, tại Hải Phòng, Cục Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo Chính sách, pháp luật về địa chất, khoáng sản.
Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý tại các Nhà máy xử lý nước thải tập trung còn hạn chế. Với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, để thu gom và xử lý hết được nước thải từ các khu dân cư đô thị, ven đô, các cơ sở dịch vụ, bên cạnh giải pháp thu gom và xử lý nước thải tập trung, cần phát triển và ứng dụng cả các giải pháp thu gom, xử lý nước thải tại chỗ...
Dự kiến từ tháng 4/2025, Dự án Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Quán Ngang (xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) vận hành thử nghiệm và nếu đạt yêu cầu sẽ đi vào hoạt động chính thức.
Với chỉ số AQI lần lượt ở mức 94 và 77, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội xếp thứ 38 và 53 tương ứng trong danh sách 123 thành phố ô nhiễm trên thế giới của IQAir.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 17/2/2025 về việc chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 17-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 15/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Nam đang từng bước xây dựng và phát triển thị trường carbon, nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy kinh tế xanh, bền vững. Sự phát triển thị trường carbon mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam trong việc giảm phát thải và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh...
Hiện tại cả nước có chất lượng không khí khá tốt, chủ yếu là màu xanh và màu vàng. Cả nước chỉ còn 2 điểm có chất lượng không khí ở mức 'kém.'
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường) dự kiến gồm 30 đơn vị, có 45 chức năng, nhiệm vụ.
Theo Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trên cơ sở hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường) sẽ có 45 chức năng, nhiệm vụ và 30 đầu mối trực thuộc.
Theo Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ này sẽ có 45 chức năng, nhiệm vụ và 30 đầu mối trực thuộc.
Chất lượng không khí của Hà Nội thời điểm này thậm chí còn tốt hơn TP Hồ Chí Minh, tình trạng này rất có thể do Hà Nội đã đón một trận mưa khá nặng hạt trong đêm qua và vẫn tiếp tục cho tới hiện tại.
Ngày 29/11/2024, Luật Địa chất và Khoáng sản (Luật số 54/2024/QH15) đã được Quốc hội khóa XV thông qua. Luật Địa chất và Khoáng sản được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, đưa khoáng sản trở thành nguồn lực xứng tầm trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.