Chính phủ Đức ngày 15/8 đã lên tiếng chỉ trích gay gắt kế hoạch của Israel về việc xây dựng các khu định cư mới ở Bờ Tây.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel dừng ngay lập tức kế hoạch xây dựng các khu định cư tại khu vực E1 thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng đang làm gia tăng căng thẳng và dần phá hủy khả năng thành lập Nhà nước Palestine độc lập.
Liên hợp quốc và Đức ngày 15/8 khẳng định kế hoạch của Israel phê duyệt khoảng 3.400 đơn vị nhà ở tại các khu định cư ở Bờ Tây vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời có nguy cơ làm suy giảm triển vọng thành lập Nhà nước Palestine.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 14-8 kêu gọi Israel ngay lập tức dừng kế hoạch xây dựng các khu định cư tại khu vực E1 thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng, cảnh báo đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, khoét sâu căng thẳng và đe dọa nghiêm trọng triển vọng giải pháp 2 nhà nước.
Cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh sau khi Bộ trưởng Tài chính Israel - ông Bezalel Smotrich công bố dự án xây dựng tại khu định cư E1 ở Bờ Tây mà theo ông này là để 'chôn vùi ý tưởng về một Nhà nước Palestine'.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 14/8 kêu gọi Israel ngay lập tức dừng kế hoạch xây dựng các khu định cư tại khu vực E1 thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng, cảnh báo đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, khoét sâu căng thẳng và đe dọa nghiêm trọng triển vọng giải pháp hai nhà nước.
Australia, cùng Anh, Canada và Pháp, dự kiến công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới - một bước đi phản ánh sự ủng hộ toàn cầu ngày càng tăng đối với quyền thành lập nhà nước độc lập của người Palestine. Câu hỏi được đặt ra là liệu sự công nhận quốc tế có đủ thúc đẩy tiến trình thành lập nhà nước Palestine khi các rào cản chính trị vẫn chưa được tháo gỡ?
Một chiếc xe ngoại giao của Nga đã bị cư dân Israel ở Bờ Tây làm hư hại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết. Bà nói thêm rằng Nga coi vụ việc này là hành vi vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova, dù có mặt tại hiện trường vụ tấn công các nhà ngoại giao Liên bang Nga, nhưng quân đội Israel đã không ngăn chặn.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng dân định cư Israel tại Bờ Tây tấn công các nhà ngoại giao Nga, chỉ trích binh sĩ Tel Aviv thấy nhưng không làm gì.
Đầu tiên là Pháp, sau đó là Anh và Canada. Ba trong số các quốc gia phương Tây hùng mạnh đang dùng ảnh hưởng kinh tế và địa - chính trị của họ để kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine. Ý tưởng này được hơn 140 quốc gia khác ủng hộ.
Ngoại trưởng Đức cho rằng việc công nhận nhà nước Palestine nên được thực hiện sau khi kết thúc đàm phán về giải pháp hai nhà nước, nhưng Berlin sẽ đáp trả bất kỳ hành động đơn phương nào. Ông nói đến việc một số bộ trưởng Israel 'đe dọa sáp nhập' vùng đất của người Palestine.