Israel loại bỏ vấn đề áp đặt chủ quyền đối với khu Bờ Tây khỏi chương trình nghị sự của một cuộc họp, dự kiến diễn ra trong ngày 4/9, sau khi UAE phản ứng mạnh mẽ và gọi vấn đề này là 'lằn ranh đỏ.'
Israel tuyên bố nước này đang cân nhắc sáp nhập một phần lãnh thổ Bờ Tây bị chiếm đóng để đáp trả làn sóng công nhận nhà nước Palestine từ các quốc gia phương Tây, hai quan chức Israel cho biết.
Ngày 3/9, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã công bố kế hoạch toàn diện nhằm mở rộng chủ quyền của Israel tới 82% diện tích Bờ Tây, một trong những vùng đất mà người Palestine đang nỗ lực tìm kiếm một nhà nước tương lai.
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) kêu gọi chính phủ Israel đình chỉ kế hoạch xây dựng khu định cư E1 ở Bờ Tây.
Quân đội Israel mở chiến dịch tại thành phố Nablus ở Bờ Tây, huy động hàng chục binh sỹ và xe bọc thép tiến hành đột kích, lục soát một số khu vực, dẫn tới các cuộc đụng độ với thanh niên Palestine.
Israel phê chuẩn dự án định cư tại E1, Bờ Tây. Quyết định của ông Netanyahu gây tranh cãi, đe dọa triển vọng nhà nước Palestine và hòa bình Trung Đông.
Bộ Ngoại giao CH Czech ngày 23/8 cho biết, Prague cùng hơn 20 quốc gia đã ký tuyên bố chung phản đối kế hoạch của Israel xây dựng các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây.
Việc Israel phê duyệt dự án xây dựng khu định cư 'E1' sẽ chia đôi Bờ Tây và tách rời khu vực này khỏi Đông Jerusalem, chia cắt lãnh thổ của Palestine.
21 quốc gia đã ký một tuyên bố chung vào ngày 21-8, coi việc Israel phê duyệt kế hoạch tái định cư E1 tại Bờ Tây là 'không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế'. Trước đó một ngày, Israel đã thông qua kế hoạch xây dựng khoảng 3,4 ngàn căn nhà trên khu đất rộng khoảng 12km2, nằm ở phía Đông Jerusalem.