Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Một 'cuộc cách mạng' quan trọng!

Chiều 22-4, tại phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, một trong những chính sách lớn đáng chú ý của dự án Luật này là thay đổi phương thức quản lý cư trú (thường trú, tạm trú) từ sổ hộ khẩu giấy sang số định danh cá nhân. Theo đó, dự thảo Luật đã bỏ các quy định về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình, cá nhân theo Luật Cư trú hiện hành.

Bản thân từng gặp nhiều phiền hà khi đi làm các thủ tục hành chính, tôi thấy rằng, hiện nay, hễ “đụng” đến bất cứ việc gì, người dân cũng cần đến sổ hộ khẩu; từ hợp đồng điện nước, xin học đến mua đất, mua nhà, đăng ký xe máy, khai sinh, khai tử, thành lập doanh nghiệp, kết hôn, ly hôn… Đặc biệt là, mỗi khi chuyển nơi sinh sống, việc “hệ trọng” nhất chính là... cắt, chuyển hộ khẩu. Thế nhưng, không phải ai và lúc nào cũng được đăng ký hộ khẩu. Thậm chí, để có được sổ hộ khẩu, nhiều người đành chấp nhận nhờ vả với không ít “tiêu cực phí”... Cuốn sổ hộ khẩu như một rào cản đối với bao người muốn tìm kiếm cơ hội việc làm, học hành, mưu sinh, an cư, lập nghiệp nơi thành phố.

Do vậy, tôi hoàn toàn tán thành với quyết định sửa đổi phương thức quản lý cư trú lần này. Tôi cho rằng, đây là một tin vui lớn, tháo gỡ được những khó khăn, bất cập từ cuốn sổ hộ khẩu. Phương thức quản lý mới này sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ, tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí hành chính cho công dân chúng tôi. Đồng thời, còn góp phần bảo đảm việc quản lý chặt chẽ, thực chất, hiệu quả hơn, khắc phục nhiều bất cập trong công tác quản lý dân cư hiện nay. Mặt khác, đây cũng là phương thức quản lý cư trú hiện đại dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với xu thế phát triển, đã được một số quốc gia trên thế giới áp dụng, với nhiều lợi ích trong việc dễ dàng kết nối, quản lý, kiểm soát thông tin cá nhân...

Rõ ràng, việc bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là chính sách hợp lý, tiến bộ trong thời công nghệ số. Và đây cũng chính là một “cuộc cách mạng” quan trọng khi mà các vấn đề được xử lý bằng công nghệ sẽ ngăn ngừa tiêu cực, nâng cao hiệu quả quản lý.

NGỌC HẰNG (Đường Cách mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/bo-so-ho-khau-giay-mot-cuoc-cach-mang-quan-trong-615648