Thủ tướng: Tạo hành lang pháp lý an toàn cho cán bộ làm việc; khuyến khích người dám nghĩ, dám làm

Trước tình trạng một bộ phận cán bộ công chức co cụm, cầu an, sơ sai, sợ trách nhiệm,.... Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai các biện pháp tạo môi trường, hành lang an toàn cho cán bộ làm việc, động viên, khuyến khích người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung.

Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Thể chế hóa Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về 'Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung', Bộ Nội vụ đã xây dựng và đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

TS. Lưu Bình Nhưỡng nói về vấn đề 'cốt tủy' trong công tác cán bộ

Việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung là rất đúng lúc, kịp thời nhằm chấn chỉnh và thống nhất một trong những chủ trương có tính 'cốt tủy' về công tác cán bộ giai đoạn hiện nay.

Đòi hỏi sớm ban hành nghị định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định, Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung là nghị định mới, khó, song thực tế đòi hỏi sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định, nhằm khuyến khích đội ngũ dám đột phá...

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Việc sớm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm là rất cần thiết nhưng các quy định cần tương thích, phù hợp với từng nhóm đối tượng

Dám nghĩ, dám làm phải song hành với chống tham nhũng, tiêu cực

Công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực và tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá hoàn toàn 'không giẫm chân lên nhau' mà ngược lại, phải song hành với nhau.

'Cởi trói' cho cán bộ '6 dám'

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 'Tư tưởng bảo thủ như những sợi dây cột chân cột tay người ta, phải vất nó đi. Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ dám làm'.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Những ngày qua, Bộ Nội vụ đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đây là sự cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TƯ ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.