Bộ Nội vụ Pháp lên án người biểu tình
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đã lên án những người biểu tình, sau các cuộc đụng độ với cảnh sát để phản đối việc xây dựng hồ chứa nước mới phục vụ tưới tiêu cho các trang trại ở miền Tây. Vụ đụng độ đã khiến 24 cảnh sát và 7 người biểu tình bị thương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/bo-noi-vu-phap-len-an-nguoi-bieu-tinh-161034.htm
Tin nóng
Tướng Seyyed Majid Ebn-e-Reza đề xuất thành lập một liên minh an ninh gồm các quốc gia Hồi giáo trong khu vực như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Saudi Arabia, Ai Cập và các nước khác, đồng thời khẳng định an ninh khu vực phải do chính các quốc gia trong khu vực bảo đảm.
Điều này diễn ra sau khi quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đổ vỡ vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Giá dầu thế giới lao dốc, xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua sau khi Tổng thống Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran.
Ngày 3/8, giới chức Pakistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát trước đó một ngày đã tăng lên 19 người. Nhóm phiến quân Tehreek-i-Taliban Pakistan đã tuyên bố là thủ phạm vụ tấn công này.
British Petroleum (BP), tập đoàn dầu khí hàng đầu của Anh, thông báo đang xem xét bán toàn bộ hoạt động khai thác tại Biển Bắc, rời khỏi một lưu vực dầu khí đã già cỗi trong bối cảnh chính phủ Anh chịu sức ép phải cho phép khoan thăm dò nhiều hơn.
UEFA cùng CONCACAF và AFC được cho là đang cân nhắc tổ chức một giải đấu quốc tế đối trọng với World Cup nhằm gây sức ép buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải từ chức.
Tin mới
Liên minh gồm 25 bang của Mỹ ngày 3/8 (giờ địa phương) đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cho rằng các mức thuế nhập khẩu mới do Nhà Trắng ban hành là trái luật và vượt quá thẩm quyền của Tổng thống.
Quân sự thế giới hôm nay (4-8) có những nội dung sau: Lầu Năm Góc chi 820 triệu USD thúc đẩy sản xuất linh kiện UAV trong nước; HHI kỳ vọng nhận hợp đồng đóng thêm tàu hộ vệ tên lửa cho Philippines; Nga phát triển bệ phóng mặt đất cho tên lửa S8000 Banderol?
Theo dự kiến, hôm nay 4-8, lãnh đạo 22 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tổ chức họp khẩn nhằm tăng cường bảo vệ biên giới ngoài của khối, thúc đẩy hồi hương người di cư và triệt phá các đường dây buôn người.
Trả lời phỏng vấn kênh Fox Business ngày 3/8, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Matthew Whitaker nói rằng nước này và Iran đang 'gần' đạt được một thỏa thuận hơn bao giờ hết. Tuyên bố của ông Whitaker được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại trong ngày 3/8 dù không nêu chi tiết thành phần phái đoàn đàm phán.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran không chỉ là cuộc chiến chống lại một quốc gia. Mà đó là cuộc chiến chống lại toàn bộ khu vực và chống lại an ninh của tất cả các quốc gia trong khu vực.
Tập đoàn Saab nhận đơn hàng 1,04 tỷ USD cung cấp hai máy bay cảnh báo sớm GlobalEye cho một quốc gia Trung Đông giấu tên, dự kiến bàn giao vào năm 2030.
Một số nhà phân tích cho rằng việc bổ nhiệm cho thấy Nhà Trắng ưu tiên năng lực quản trị, cải cách tổ chức và tăng cường trách nhiệm giải trình, hơn là duy trì mô hình điều hành truyền thống của ODNI.
Vào tuần cuối tháng 7, Tập đoàn quốc phòng và an ninh Saab của Thụy Điển đã công bố một đơn đặt hàng trị giá 1,04 tỷ USD. Theo đó, Saab sẽ bán 2 máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C) GlobalEye cho một quốc gia Trung Đông, dự kiến bàn giao vào năm 2030.












