Bộ đội phòng hóa căng mình phản ứng thế nào trước Covid-19?

Khi tình huống xảy ra, bộ đội phòng hóa đã nhanh chóng được huy động và sử dụng lực lượng một cách cao nhất, với những trang bị hiện đại và có khả năng hiệu quả nhất trong quá trình tiêu độc, khử trùng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hóa học phối hợp với Viện Y dược dự phòng Quân đội thuộc Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần, đã điều 13 xe đặc chủng và gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Phòng hóa 86, triển khai theo phương án phòng chống dịch Covid-19 đã được luyện tập thành thục và diễn tập nhuần nhuyễn từ trước đó.

Thượng tá Trần Văn Chúng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng hóa 86 cho biết: "Khi tình huống xảy ra, chúng tôi đã nhanh chóng huy động và sử dụng lực lượng một cách cao nhất, với những trang bị hiện đại nhất, để thực hiện nhiệm vụ dập dịch; với những trang bị hiện đại và có khả năng hiệu quả nhất trong quá trình tiêu độc, khử trùng; hiện tại, chúng tôi tiếp tục huy động lực lượng cùng phương tiện sẵn sàng tăng cường thêm".

Thượng tá Trần Văn Chúng còn cho biết thêm, những hóa chất sử dụng để khử trùng có tác dụng hiệu quả với vi khuẩn, vi rút, nhưng không gây tác hại tới sức khỏe con người cũng như môi trường sau khi tiến hành khử trùng.

Thông tin này cùng với sự có mặt của lực lượng chức năng sau khi có người nhiễm Covid-19 trên địa bàn khiến người dân trong khu vực bình tĩnh và yên tâm.

Những người dân trong khu vực bày tỏ sự tin tưởng vì có chính quyền và quân đội vào cuộc; bên cạnh công tác tuyên truyền, tổ chức dập dịch theo quy trình, lại nhìn thấy những trang thiết bị tiêu tẩy hiện đại, những cán bộ chiến sĩ có chuyên môn cao, nên đã đem lại niềm tin cho người dân.

Trước đó vào đêm 6/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội đã họp phiên khẩn cấp và thông tin về một trường hợp mới được phát hiện dương tính với virut SARS-CoV-2 trên phố Trúc Bạch.

Theo đó 22 hộ dân và 176 nhân khẩu ở phố Trúc Bạch được cách ly và Thành phố phải bảo đảm cuộc sống cho người dân ở khu vực bị cách ly; đồng thời theo dõi chặt chẽ sức khỏe của người dân và đồng thời khẳng định Thành phố sẽ minh bạch, công khai những thông tin về dịch Covid-19.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu người dân phải có ý thực tự khai báo y tế; các đơn vị, sở, ngành, địa phương phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân khai báo, nâng cao ý thức chủ động phòng chống bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sự bình tĩnh và tự giác phòng chống dịch bệnh của mỗi cá nhân cần được nêu cao hơn bao giờ hết, đó là rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang đúng cách và hạn chế tập trung nơi đông người, không nên lo lắng thái quá hoặc tích trữ hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm, góp phần gây ra hiệu ứng thiếu tích cực trong cộng đồng.

Bộ đội Phòng hóa của Quân đội Nhân dân Việt Nam rèn luyện. Nguồn: QPVN.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/bo-doi-phong-hoa-cang-minh-phan-ung-the-nao-truoc-covid-19-1351110.html