Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội thi 'Dân vận khéo' năm 2023

Hội thi diễn ra sôi nổi, cuốn hút với sự tham gia tích cực của các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong toàn tỉnh.

Tham gia hội thi có 8 đội thi đến từ các đơn vị cơ sở trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm: Đồn Biên Phòng Bến Đá, Đồn Biên Phòng Chí Linh, Đồn Biên Phòng Long Sơn, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Đồn Biên Phòng Phước Hải, Đồn biên phòng Phước Thuận, Đồn Biên phòng Bình Châu, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hội thi trải qua 3 phần: thi chào hỏi; thi kiến thức và xử lí tình huống; thi tuyên truyền mô hình hoạt động tiêu biểu, hiệu quả trong tiến hành công tác dân vận bằng hình thức sân khấu hóa.

Phần thi tiểu phẩm của Đồn Biên phòng Phước Hải.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó trưởng Ban tổ chức khẳng định, hội thi Dân vận khéo là dịp để phổ biến, tuyên truyền về hoạt động công tác dân vận; trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Các cán bộ, chiến sĩ làm công tác vận động quần chúng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Qua đó giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả, những mô hình điển hình về công tác dân vận, góp phần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tiến hành công tác dân vận. Từ đó khuyến khích tinh thần sáng tạo, cổ vũ, động viên, nhân rộng điển hình, mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại phần thi kiến thức và xử trí tình huống, các đội đã nắm vững kiến thức, hiểu biết về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội dung cơ bản của công tác dân vận, quy chế dân chủ, trả lời câu hỏi tương đối nhanh và chính xác.

Đối với phần thi tuyên truyền mô hình hoạt động tiêu biểu, hiệu quả trong tiến hành công tác dân vận thông qua các tiểu phẩm, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung kịch bản, nội dung bám sát với thực tế, hình thức thể hiện sáng tạo, phong phú.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Đồn Biên phòng Phước Tỉnh; trao giải Nhì cho Đồn Biên phòng Bình Châu; trao giải Ba cho Đồn Biên phòng Phước Hải; trao 2 giải khuyến khích cho Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồn Biên phòng Phước Thuận.

Quốc Toàn – Văn Việt

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-ba-ria-vung-tau-to-chuc-hoi-thi-dan-van-kheo-nam-2023-post488858.html