Bộ đội Biên phòng sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lớn kéo dài giữa tháng Bảy gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa bàn tỉnh Lai Châu, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện, chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm người mất tích, sơ tán dân và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu triển khai phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại bản Đội 11, xã Mường Than. Ảnh: Đức Duẩn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu triển khai phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại bản Đội 11, xã Mường Than. Ảnh: Đức Duẩn

Từ khu vực biên giới đến các địa bàn nội địa bị ảnh hưởng nặng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chạy đua với thời gian để cứu người, bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống nhân dân. Trong mưa lũ, hình ảnh người lính quân hàm xanh tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tình cảm gắn bó với đồng bào nơi thiên tai đi qua.

Có mặt ở nơi nguy hiểm nhất

Từ ngày 15 đến 18/7, nhiều khu vực tại tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa xấp xỉ 200mm. Nước từ các sườn núi đổ xuống nhanh, kéo theo đất đá, cây gỗ, gây lũ quét, sạt lở tại nhiều khu dân cư và tuyến giao thông. Thiệt hại nặng nề nhất xảy ra tại hai xã Mường Than và Than Uyên. Theo báo cáo ban đầu, thiên tai làm 5 người tử vong, 4 người mất tích, 7 người bị thương; 14 căn nhà bị lũ quét làm sập hoàn toàn, 11 căn nhà hư hỏng trên 70%, 15 căn nhà hư hỏng một phần; hơn 382ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, vùi lấp hoặc hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 190 tỷ đồng. Nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, gây chia cắt, ách tắc giao thông.

Tại khu vực biên giới, 3 người dân, trong đó có trẻ em, bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại hồ thủy điện Nậm Sì Lường; 4 nhà dân bị đất đá tràn vào làm sập, 2 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở taluy dương, 14 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ cao; nhiều tuyến đường liên bản, liên xã bị sạt lở, có đoạn mất một nửa mặt đường dài khoảng 30m.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng; chuẩn bị lực lượng và phương tiện cứu hộ. Cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các điểm nguy hiểm, không để người và phương tiện đi qua khi chưa bảo đảm an toàn.

Trên tuyến biên giới Lai Châu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu huy động 286 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 153 lượt phương tiện triển khai nhiệm vụ. Các lực lượng cứu thành công 3 người mắc kẹt tại hồ thủy điện Nậm Sì Lường, hỗ trợ 2 người bị thương đi cấp cứu, di dời 14 hộ với 58 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm. Cán bộ, chiến sĩ sửa chữa 8 ngôi nhà, thu dọn bùn đất tại 15 ngôi nhà, khắc phục 350m3 đất đá; hỗ trợ 410kg gạo cùng mì ăn liền, lương khô, nước uống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Dồn sức tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Khi lũ quét xảy ra tại xã Mường Than và Than Uyên, dù đây là địa bàn nội địa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương điều động lực lượng chi viện. Chiều 18/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu giao nhiệm vụ cho 32 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện gồm xe chỉ huy, xe cứu thương và xe chở quân cơ động đến hiện trường, phối hợp tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả. Yêu cầu đặt ra là nhanh chóng tiếp cận địa bàn, hiệp đồng chặt chẽ và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Quân sự, Công an và chính quyền địa phương di dời 208 hộ với 1.069 nhân khẩu tại bản Chít, xã Mường Than ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nền đất đã ngậm no nước, sạt lở có thể xảy ra ngay cả khi mưa tạm ngớt, vì vậy, việc sơ tán sớm người dân và tài sản thiết yếu được đặt lên hàng đầu.

Từ 4 giờ 30 phút, ngày 19/7, Đội công tác của Trường Trung cấp 24 Biên phòng cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và các lực lượng chức năng triển khai các mũi tìm kiếm nạn nhân tại bản Chít. Hiện trường sau lũ bị biến dạng, cây gỗ, đất đá, vật liệu từ nhà cửa chồng lấp trên phạm vi rộng; nhiều vị trí trơn trượt, nước còn chảy mạnh. Mưa và bùn đất làm dấu vết, nguồn hơi bị phân tán, ảnh hưởng đến khả năng, hiệu quả tìm kiếm của chó nghiệp vụ.

Các huấn luyện viên đưa chó nghiệp vụ tiếp cận khu vực nhà bị sập, những đống cây gỗ, bùn đất và đá lớn bồi lấp. Trong quá trình rà soát, chó nghiệp vụ phản ứng tại một vị trí có nguồn hơi nghi liên quan đến nạn nhân. Khu vực này có cống lớn sâu khoảng 5-7m, bị đất đá và cây gỗ vùi kín. Đội công tác đánh dấu vị trí, đề nghị huy động máy xúc khơi thông, đào kiểm tra.

Do phạm vi tìm kiếm rộng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường 6 cán bộ, huấn luyện viên, 4 chó nghiệp vụ và 1 phương tiện. Sau khi bổ sung, Đội công tác của Trường Trung cấp 24 Biên phòng có 11 cán bộ, nhân viên, 6 chó nghiệp vụ và 2 phương tiện, duy trì nhiều mũi, kiểm tra kỹ các khu vực trọng điểm và tổ chức thay phiên trong điều kiện làm việc căng thẳng.

Đến sáng 20/7, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 trong số 4 nạn nhân bị mất tích. Toàn bộ 6 chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm 2 người còn lại tại hiện trường và dọc tuyến suối về phía hạ nguồn. Địa hình bị biến dạng, dòng lũ có thể cuốn nạn nhân đi xa, nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu, nhưng các mũi công tác tiếp tục bám địa bàn, rà soát từng vị trí với quyết tâm cao nhất.

Cán bộ, huấn luyện viên Trường Trung cấp 24 Biên phòng và chó nghiệp vụ khẩn trương rà soát khu vực sạt lở, quyết tâm không bỏ sót bất cứ dấu vết nào. Ảnh: Đức Duẩn

Cán bộ, huấn luyện viên Trường Trung cấp 24 Biên phòng và chó nghiệp vụ khẩn trương rà soát khu vực sạt lở, quyết tâm không bỏ sót bất cứ dấu vết nào. Ảnh: Đức Duẩn

Sát cánh cùng nhân dân vượt qua thiên tai

Cùng với tìm kiếm người mất tích, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người dân thu dọn bùn đất, di chuyển tài sản, sửa chữa nhà ở, khơi thông đường giao thông; vận chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt. Những phần việc diễn ra liên tục, từ nơi biên giới xa xôi đến vùng lũ nội địa, thể hiện tinh thần ở đâu nhân dân gặp nguy hiểm, khó khăn, ở đó có người lính Biên phòng.

Hiệu quả từ sự chủ động của các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới được minh chứng rõ nét qua công tác phòng chống thiên tai tại địa bàn. Nhờ chủ động bám sát cơ sở và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ công tác đã kịp thời tuyên truyền, kiên quyết vận động người dân di dời khỏi các vùng có nguy cơ cao trước khi thiên tai ập đến. Chính vì vậy, dù sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực do các Đồn Biên phòng: Pa Ủ, Ka Lăng và Pa Vệ Sử quản lý gây hư hại về nhà cửa, nhưng hoàn toàn không có thiệt hại về người. Thành quả này là kết quả trực tiếp của năng lực nắm chắc địa bàn, dự báo, cảnh báo sớm và quyết tâm sơ tán dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm.

Dự báo mưa vừa đến mưa to còn có thể tiếp diễn tại Lai Châu, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm. Nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ, ngập lụt tại vùng trũng thấp, sạt lở đất đá và sụt lún vẫn ở mức cao, kể cả khi mưa đã tạnh. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, cảnh báo sớm cho nhân dân; di dời kịp thời các hộ trong vùng nguy hiểm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng cứu.

Nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề. Việc tìm kiếm những người mất tích phải chạy đua với thời gian; nhiều gia đình cần hỗ trợ dựng lại nhà, khôi phục sản xuất, vệ sinh môi trường; nhiều tuyến đường cần khơi thông để đời sống sớm trở lại bình thường. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân, với quyết tâm không để người dân bị đói, rét, không để một gia đình nào đơn độc giữa thiên tai. Giữa bùn đất ngổn ngang, hình ảnh người lính quân hàm xanh đưa dân đến nơi an toàn, kiên trì tìm kiếm từng dấu vết, sẻ chia lương thực và nước uống cho người dân đã để lại dấu ấn sâu đậm. Đó là trách nhiệm, tình cảm của Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân, cùng bà con vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Thu Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-doi-bien-phong-sat-canh-cung-nhan-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-post505726.html