Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại TP. Hải Phòng được tư vấn giải pháp để nâng cao năng lực thích ứng với những biến động của thương mại, thuế quan của Hoa Kỳ.
Giá xăng dầu trong nước phải điều chỉnh 'nóng' và tăng mạnh liên tiếp do giá xăng dầu thế giới tăng cao, nhưng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hầu như vẫn chưa được chi sử dụng từ cuối năm 2023 đến nay.
Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông trong những ngày đầu 3/2026 đã đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào một cơn bão giá, với dầu thô và các sản phẩm xăng dầu đồng loạt tăng vọt. Điều này không chỉ làm khủng hoảng các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu mà còn thử thách khả năng ứng phó của nhiều quốc gia.
Chỉ đạo này được Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu tại Hội nghị 'Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trong giai đoạn mới', sáng 9/3.
Sau khi liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giá bán xăng dầu, tình trạng găm hàng, chờ tăng giá và xếp hàng mua tích trữ đã giảm từ ngày 8/3.
Trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia xuất khẩu lớn các mặt hàng tiêu dùng nhưng vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhiên liệu và năng lượng nhập khẩu phục vụ sản xuất, những biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông có thể tác động đến hoạt động sản xuất, thương mại cũng như xuất khẩu hàng hóa.
Chiều 7-3, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo công bố của Bộ Công thương, nhiều mặt hàng xăng dầu tăng giá mạnh so với kỳ điều hành trước, trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới tăng cao.
Trước diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, Bộ Công thương đã nhanh chóng 'kích hoạt' các kịch bản ứng phó nằm trong khuôn khổ Kế hoạch số 1081/BCT-KHTC, để bảo đảm mục tiêu vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa ổn định thị trường.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới liên tục đối mặt với các cú sốc lớn như đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và gần đây là những bất ổn địa chính trị mới, thị trường trong nước đã khẳng định vai trò là 'trụ cột ổn định' và là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách ứng phó với cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.
Bộ Công thương đề nghị người tiêu dùng cần bình tĩnh trước những biến động của thị trường, tránh hoang mang, tích trữ xăng dầu không cần thiết.
Trước những diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến giá cả và vận tải quốc tế, Bộ Công thương đã nhanh chóng triển khai Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng.
Chiều 06/3/2026, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 2 thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trong đó có nội dung quan trọng yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động có biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước; không để xảy ra thiếu hụt xăng dầu.
Ngày 6-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang đặt thị trường năng lượng toàn cầu trước nguy cơ bất ổn mới. Trước bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Bản tin tối 6-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tàu Kiểm ngư 260 hoàn thành công tác bầu cử sớm trên biển; Nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn bảo đảm cho tiêu dùng; Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 21 triệu đồng/lượng; Ngành đường sắt ngừng chạy một số tàu khách do sự cố sà lan tông cầu Ghềnh; Hàng không Việt Nam chịu thiệt hại do xung đột khu vực Trung Đông; Bàn giao mặt bằng thi công ngoài thực địa Dự án nâng cấp 7km quốc lộ 91.
Xung đột tại Trung Đông đang gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động giá xăng dầu. Trước bối cảnh đó, Việt Nam chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường, đồng thời cần sự chung tay của doanh nghiệp và người dân để giữ vững nguồn cung.
Cơ quan quản lý cho biết, nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn cơ bản được bảo đảm đến hết tháng 3-2026 nhờ sản xuất ổn định từ các nhà máy lọc dầu nội địa và hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp đầu mối.
Chủ động ứng phó trước tình hình xung đột Trung Đông, tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026, Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp cấp bách bảo đảm an ninh năng lượng.
Trước đà tăng mạnh của giá xăng, dầu kỳ điều hành ngày 5/3, yêu cầu triển khai các giải pháp bình ổn thị trường đang trở nên cấp thiết nhằm hạn chế tác động lan tỏa tới chi phí sản xuất, vận tải và lạm phát.
Vương quốc Anh mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế và xây dựng thị trường hàng hóa hiện đại, minh bạch trong thời gian tới.
Chiều 5/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam phối hợp Boston Consulting Group đã tổ chức phiên bồi dưỡng nâng cao năng lực hợp tác Anh Việt nhằm thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.
Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến xung đột tại Trung Đông và triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động đối với thương mại, kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng trong nước.
Chiều 5-3, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 5/3 khẳng định, Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng sẽ có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng.
Ngày 5/3, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam, phối hợp với Boston Consulting Group (BCG) đã tổ chức Phiên bồi dưỡng nâng cao năng lực hợp tác Vương quốc Anh - Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) vừa có văn bản gửi các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu và hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực logistics, khuyến nghị các đơn vị theo dõi sát diễn biến xung đột giữa Israel và Iran nhằm chủ động giảm thiểu tác động đến hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.
Trước yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, ngành công thương đang đảm nhận vai trò 'nhạc trưởng' trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và kích hoạt các động lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Điện khí LNG nhập khẩu, nguồn điện nền có chi phí cao nhưng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, đang được Bộ Công thương thiết kế chính sách mới.
Theo Bộ Công thương, việc cấp phép gia công hàng hóa thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu đang khiến không ít doanh nghiệp lúng túng, thậm chí còn đề nghị cấp phép cho cả những mặt hàng không thuộc diện phải xin phép. Để khắc phục tình trạng này việc chuyển thẩm quyền cấp phép từ Bộ Công thương sang UBND cấp tỉnh hoàn toàn hợp lý.
Từ ngày 07 - 09/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức Không gian trưng bày, livestream 'Sức sống hàng Việt' lần thứ 2 năm 2026. Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng nổi trội theo hình thức kết hợp trực tiếp và nền tảng số.
Chiều 2-3, thông tin từ Bộ Công thương cho biết, Cục Xuất nhập khẩu vừa có văn bản đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp chủ động phương án ứng phó trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông.
Trước diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã ban hành Văn bản số 229/XNK-TLH, khuyến nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp chủ động giải pháp giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động xuất nhập khẩu và logistics.
Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản số 229/ XNK-TLH về một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột giữa Mỹ, Israel - Iran và khu vực Trung Đông.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) vừa cho biết, ngày 1/3, đơn vị này đã có công văn gửi các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực logistics, với các khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột giữa Mỹ - Israel - Iran và khu vực Trung Đông.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh việc sản xuất phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.