Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, nguồn cung xăng dầu trong nước chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan, tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì nguồn hàng, ổn định thị trường và bảo đảm nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân.
HNN.VN - Nhờ công tác quản lý và điều hành của các sở, ngành chức năng, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố những ngày qua được bảo đảm, hoạt động kinh doanh trên thị trường ổn định, không có biến động lớn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 22/CĐ- TTg ngày 11/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng.
Những ngày qua, giá xăng dầu liên tục biến động mạnh đã tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các đầu mối thương nhân bảo đảm chủ động, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu.
Nhằm chủ động nắm bắt, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, sáng 12/3, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Công Thương và các doanh nghiệp phân phối, kinh doanh xăng dầu báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu, khí hóa lỏng trên địa bàn tỉnh.
Thay vì tâm lý hoang mang hay đổ xô tích trữ, nhiều người đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, tìm cách thích ứng linh hoạt để vừa tiết kiệm chi phí vừa góp phần giảm áp lực cho thị trường năng lượng.
Ngày 12/3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ cho biết vừa triển khai các đội giám sát, kiểm tra đột xuất theo phản ánh của người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
Tại Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) duy trì hoạt động sản xuất, vận hành an toàn, ổn định, liên tục các nhà máy lọc dầu, khí; tối ưu hóa vận hành trong điều kiện kỹ thuật cho phép nhằm góp phần tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 22/CD-TTg ngày 11/3/2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ dừng bán không có lý do, gây thiếu hụt cục bộ nguồn cung.
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Văn bản số 1716/BCĐ389-SCT ngày 11-3-2026 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.
UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tất cả các ngành, địa phương kích hoạt toàn diện các giải pháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu, không để gián đoạn thị trường.
Sau kỳ điều chỉnh giá, ngày 12/3, thị trường xăng dầu tại TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng ổn định. Người dân đến mua xăng theo nhu cầu thực tế, không còn tâm lý tích trữ như trước.
Lực lượng Quản lý thị trường nhiều địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 22/CĐ-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.